• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Những người Trung Quốc thích "lộ" tiền lương và "phơi" phần thưởng cuối năm

    2014-01-13 15:11:05     Hãng tin TQ

    "Phơi" phần thưởng cuối năm

    Theo Hãng tin Trung Quốc: Mùa tìm việc làm của sinh viên Trung Quốc năm 2014 đã bước sang giai đoạn quyết liệt, trong khi đó, bạn Dư Tiêu Dần, thạc sĩ tốt nghiệp chuyên ngành tiếng nước ngoài không thông dụng của một trường đại học trọng điểm ở Bắc Kinh đang trong thời điểm then chốt lựa chọn hợp đồng lao động, mới đây lại phát hiện, bạn không còn phải khổ sở nhờ vả người khác hỏi dò đãi ngộ của doanh nghiệp mà mình ao ước.

    "Nhân viên chuyên trách cấp cao của Công ty Huawei 4.878 Nhân dân tệ, chuyên viên pháp luật của Công ty Bảo hiểm Anbang 6.500 Nhân dân tệ…" Bạn Dần đã giới thiệu với phóng viên một phần mềm ứng dụng mang tên "Lộ tiền lương" được cài đặt trong điện thoại di động của mình, ngoài có thể tra cứu miễn phí thông tin tiền lương của cương vị việc làm khác nhau trong các ngành nghề ra, còn có thể lướt web tìm hiểu các công ty và chức vụ hot có số người phơi tiền lương đông nhất, v.v.

    Trước đây, đãi ngộ tiền lương là "bí mật không thể tiết lộ" giữa người Trung Quốc. Hiện nay, các bạn trẻ không những tìm hiểu mức lương của việc làm sau này thông qua mặt bằng phơi tiền lương như vậy, mà còn coi đó là một môn bắt buộc trước khi chuyển công việc.

    Bạn Đại Thế Vĩ từ một cơ cấu tài chính nước ngoài ở Bắc Kinh chuyển đến một công ty xuất bản kỹ thuật số làm việc từ nửa năm trước. Khi phỏng vấn bạn Đại Thế Vĩ, phóng viên phát hiện bạn đang vừa truy cập mạng fenzhi.com, vừa lên kế hoạch thay đổi công việc lần sau. Bạn Vĩ cho biết, trang web này hiện là mặt bằng phơi tiền lương có số người sử dụng đông nhất ở Trung Quốc, đặc sắc của trang web này là cung cấp thông tin về đãi ngộ tiền lương của top 500 doanh nghiệp mạnh nhất thế giới tại Trung Quốc, hơn nữa còn có thể tiến hành chấm điểm và đánh giá đối với các doanh nghiệp.

    Bạn Dư Tiêu Dần cho biết, tiền lương mà các bạn cư dân mạng "phơi sáng" chắc chắn là không hoàn toàn chính xác, "Chỉ để tham khảo mà thôi, nhưng có vẫn hơn không".

    Phần thưởng cuối năm của một cư dân mạng Trung Quốc

    Song song với sự chuyển giao từ năm cũ sang năm mới, một số người Trung Quốc lại hăng hái "khoe" phần thưởng cuối năm trong khi phơi tiền lương. Các loại phần thưởng cuối năm hoặc "tới tấp" hoặc đặc biệt được tung lên mạng In-tơ-nét đã nói lên sự đa nguyên hóa của xã hội Trung Quốc.

    Một "Bảng kê phần thưởng cuối năm của 21 công ty mạng In-tơ-nét" thịnh hành trên mạng In-tơ-nét cho thấy, các doanh nghiệp vận hành mạng In-tơ-nét thường phát phần thưởng cuối năm theo hiệu suất làm việc của nhân viên, mức thưởng cao nhất có thể cao gấp 14-18 lương tháng.

    Trong bối cảnh nhiều người phàn nàn về sự sắp xếp ngày nghỉ của Trung Quốc, có doanh nghiệp thậm chí coi ngày nghỉ là phần thưởng cuối năm. Bạn Đặng làm ở công ty con của Tập đoàn Khoa học-kỹ thuật điện tử Trung Quốc CETC cho biết, công ty bạn dành thêm 5 ngày nghỉ cho những viên chức xuất sắc trong năm, coi đó là phần thưởng cuối năm, "Các bạn đồng nghiệp làm việc 10 năm trở xuống chỉ được hưởng 5 ngày nghỉ, cho nên, việc có thể nghỉ gấp đôi cũng thật hấp dẫn".

    Phần thưởng cuối năm của một công ty tài chính ở Trùng Khánh, Trung Quốc lại khiến mọi người nửa cười nửa khóc. Viên chức của công ty này Dương Mẫn đã bốc thăm trúng được một giải thưởng lớn là 100 nghìn đồng tiền mặt, nhưng khi cô nhận giải thưởng từ tay giám đốc công ty lại phát hiện chỉ có một tờ tiền giấy, hóa ra đây là một tờ tiền giấy In-đô-nê-xi-a mệnh giá 100 nghìn đồng, chỉ tương đương mấy chục Nhân dân tệ.

    Thế nhưng, tại tiểu Blog Sina, phần thưởng cuối năm khiến mọi người hâm mộ, có lẽ là "phúc lợi nặng ký" của mạng "qyer.com", một trang web cung cấp thông tin du lịch Tây ba-lô. Một bài tiểu Blog của Giám đốc phụ trách vận hành và kinh doanh mạng "qyer.com" Trương Thiết được hàng nghìn người đăng chuyển: "Làm việc 3 năm, được thanh toán vé máy bay với tổng trị giá 10 nghìn Nhân dân tệ trong một năm, có thể mang theo một người nhà; làm việc 5 năm, được thanh toán vé máy bay với tổng trị giá 30 nghìn Nhân dân tệ, có thể mang theo 3 người nhà. Không giới hạn điểm đến và số lần chuyển máy bay".

    Phần thưởng cuối năm của cư dân mạng "Me Cappuccino"

    So với các doanh nghiệp Trung Quốc, các doanh nghiệp nước ngoài có "triết học" khác nhau về phần thưởng cuối năm. Anh Đường Kiệt Sinh làm việc ở công ty Ô-xtrây-li-a cho biết, anh đã nhận được "phần thưởng cuối năm lãng mạn nhất", đó là một chai rượu vang nhập khẩu từ Ô-xtrây-li-a. Anh cho biết, "Khác với các công ty Trung Quốc thưởng phong bao cuối năm, các doanh nghiệp nước ngoài thích tổ chức party, bốc thăm tặng quà".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>