• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Mùa đông giá lạnh làm nóng "kinh tế tránh rét" ở Bắc Hải-Quảng Tây-Trung Quốc

    2013-12-23 15:08:15     CRIonline

    Theo Hãng tin Trung Quốc: Khi nhiều thành phố Trung Quốc bị băng tuyết và sương mù ô nhiễm quấy nhiễu trong tháng 12, một số đông "người tránh rét" Trung Quốc lại từ miền bắc trời tuyết đất băng bay tới Bắc Hải, thành phố du lịch ven biển ấm áp như xuân, làm nóng thị trường du lịch Bắc Hải trong mùa đông.

    Tại khu vực gần khu phong cảnh Bãi Bạc Bắc Hải nổi tiếng, các nhà nghỉ, khách sạn lớn nhỏ san sát đều treo biển hiệu "Du lịch mùa đông", tại các nơi công cộng như xe buýt, công viên, quảng trường v.v trong nội thành đâu đâu cũng có thể bắt gặp những người cao tuổi "di trú" giọng ngoại tỉnh. Những "người tránh rét" trung bình mỗi người bỏ ra 1.400-1.800 Nhân dân tệ/tháng là có thể thuê một căn hộ dọc bờ biển để ở một vài tháng, đến mùa xuân sang năm mới trở về miền bắc.

    Bà Trương đã về hưu từ Thượng Hải đến Bắc Hải nghỉ dưỡng vào đầu tháng 11 năm nay, ở trong một khách sạn gần Bãi Bạc. Bà cho biết, năm nay, bà và vợ chồng bạn thân đều đến Bắc Hải "qua mùa đông", do bà đến sớm hơn 1 tháng so với hai vợ chồng bạn thân, nên bà hiện đang tích cực "hướng dẫn" họ trong cuộc sống và việc đi lại. "Tôi định về Thượng Hải trước tết, sau Tết lại quay lại Bắc Hải, tiếp tục ở đến tháng 3 sang năm".

    Một ông chủ kinh doanh nhà nghỉ gần Bãi Bạc cho biết, "So với du khách du lịch ngắn hạn vào mùa hè, du khách mùa đông lấy người cao tuổi làm chính thường ở được một vài tháng". Ông cho biết, thị trường du lịch Bắc Hải trong mùa đông không ảm đạm vì ít khách, các khách sạn địa phương hầu như trở thành "khu nhà ở của người cao tuổi", hơn một nửa số phòng đã cho những người cao tuổi thuê "qua mùa đông" đến từ các nơi trong cả nước.

    Người phụ trách của Khách sạn Minh Châu Bắc Hải gần Bãi Bạc cho biết, khách sạn này hiện đã tiếp đón hơn 200 người cao tuổi "thuê phòng theo từng tháng để qua mùa đông" đến từ các nơi Bắc Kinh, Thượng Hải v.v, khách sạn không những điều chỉnh thực đơn theo nhu cầu của người cao tuổi, mà còn cung cấp các thiết bị vui chơi giải trí như phòng đánh bài mà chược, sân bóng trong nhà v.v. Một số khách sạn nghỉ dưỡng thậm chí còn tổ chức hoạt động giao lưu giữa những người cao tuổi "tránh rét", thu hút sự tham gia của cộng đồng tóc bạc.

    Bà Lý Ngọc Hoa đến từ huyện Liên Giang, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc là một cô giáo nghỉ hưu, con trai và con dâu kinh doanh một nhà hàng tại Bắc Hải, hai năm trước, con trai đón bà đến Bắc Hải. Do con trai và con dâu ban ngày bận công việc nhà hàng, cháu cũng phải đi học, một mình bà ở nhà thường cảm thấy rất buồn. Trước đó năm nay, bà chủ động đề xuất đến một nhà nghỉ gần Bãi Bạc sinh sống, đánh bài, du lịch cùng nhiều người "tránh rét" đồng quê. Gia đình con trai cũng thường xuyên đến thăm bà, bà vui vẻ cho biết, cuộc sống phong phú thêm rất nhiều.

    Do khí hậu dễ chịu và môi trường hấp dẫn, trong không khí chứa rất nhiều hạt ion âm, giá cả sinh hoạt tương đối thấp, Bắc Hải ngày càng được các nhân sĩ làm ăn buôn bán trong và ngoài nước ưa chuộng. Theo thống kê của Sân bay Bắc Hải, tính đến ngày 11/12 năm nay, Sân bay Bắc Hải cả thảy tiếp đón 800 nghìn lượt du khách, tăng 18,15% so với cùng kỳ, lập mức cao lịch sử về số du khách tiếp đón từ khi Sân bay Bắc Hải đi vào hoạt động đến nay.

    Nhằm ứng phó thị trường du lịch ngày một nóng lên, Bắc Hải hiện đang đẩy nhanh việc bồi dưỡng thị trường hàng không, tăng cường xây dựng cơ sở hạ tầng du lịch, ra sức thúc đẩy việc xây dựng khu nghỉ dưỡng du lịch quốc tế Vịnh Bắc Bộ. Năm nay, lần lượt khai thông 6 đường bay mới gồm Bắc Hải – Hạ Môn – Thượng Hải, Bắc Hải – Thâm Quyến, Bắc Hải – Thượng Hải – Cáp Nhĩ Tân, Hải Khẩu – Bắc Hải – Vũ Hán, Bắc Hải – Thạch Gia Trang – Cáp Nhĩ Tân và Bắc Hải – Trịnh Châu – Thẩm Dương. Tăng tần số của các đường bay như Bắc Hải – Trường Sa – Bắc Kinh, Bắc Hải – Thượng Hải (Phố Đông), Bắc Hải – Thượng Hải (Hồng Kiều) v.v. Hiện nay, Sân bay Bắc Hải trung bình thực hiện gần 200 chuyến bay/tuần với 16 đường bay tới 19 thành phố.

    Được biết, từ năm nay đến năm 2020, Chính quyền thành phố Bắc Hải hàng năm sẽ sắp xếp khoản chi riêng dùng vào việc xây dựng cơ sở hạ tầng du lịch và thiết bị dịch vụ công, bồi dưỡng thị trường hàng không cũng như phát triển ngành du lịch mang tính công cộng như xây dựng khu du lịch, công tác giai đoạn đầu của các dự án du lịch trọng điểm và trợ cấp tài chính v.v, tìm kiếm hình thành cục diện phát triển du lịch "hai nòng cốt hai cánh" lấy khu nghỉ dưỡng du lịch quốc gia Bãi Bạc Bắc Hải và khu du lịch đảo Vĩ Châu làm nòng cốt, lấy thành cổ Bắc Hải và hàng loạt điểm du lịch khu phong cảnh ở Hợp Phố làm hai cánh.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>