
Bác Diệp năm nay vừa mới nghỉ hưu, gần đây, bác Diệp thường xuyên cảm thấy tim đập nhanh, tức ngực, khó thở, thỉnh thoảng cảm thấy mỏi cổ và đau vai. Con gái bác Diệp rất lo liệu mẹ có phải mắc bệnh tim hay không, đưa bác đi khám ở khoa tim mạch, kết quả cho thấy bác Diệp không có điều gì bất thường, con gái bác vẫn không yên tâm, và mời chuyên gia hội chẩn cho bác, kết quả là bác Diệp mắc chứng rối loạn thần kinh tim.
Chứng rối loạn thần kinh tim là chỉ chứng thần kinh với những biểu hiện chủ yếu của chứng tim mạch do rối loạn chức năng thần kinh gây nên, thường hay xảy ra ở nữ giới ở độ tuổi từ 45-55 tuổi. Bệnh nhân có những biểu hiện trong lâm sàng là tim đập nhanh, khó thở, tức ngực, đau ngực, bên cạnh đó, còn có thể kèm theo các chứng của hệ thần kinh như: Mất ngủ, hay nằm mơ, đau đầu, choáng váng, dễ xúc động, mệt lả đuối sức, khó tập trung sức chú ý, giảm trí nhớ v.v. Tâm trạng căng thẳng, lo âu, xúc động bởi tinh thần bị kích thích, thần kinh trung ương xảy ra trục trặc về hưng phấn và kiềm chế, là nguyên nhân chính gây nên chứng rối loạn thần kinh tim.
Ngoài ra, thời gian tập luyện sức khỏe không đủ, hệ thống tuần hoàn không được rèn luyện đúng mức, trường hợp tăng cường vận động hoặc hơi mệt một chút thì không chịu đựng được nữa, dẫn đến sự phản ứng quá mức của mạch máu, thế là gây nên chứng rối loạn thần kinh tim. Trong những người mắc bệnh tim mạch có 1/10 người mắc chứng rối loạn thần kinh tim, sau khi xuất hiện triệu chứng tức ngực khó chịu, bệnh nhân thường rất lo, cứ lo ngắn lo dài như vậy sẽ khiến bệnh tình trở nên trầm trọng. Nhân tố tinh thần đóng vai trò hết sức quan trọng trong quá trình phát sinh và diễn biến của bệnh, các triệu chứng lo âu, tinh thần không ổn định, lao động quá sức, tinh thần bị kích động mạnh, dùng trí óc quá nhiều dẫn đến căng thẳng v.v đều có thể gây nên rối loạn thần kinh tim hoặc khiến bệnh tình trở nên nghiêm trọng. Vì vậy, trong khi tránh tinh thần bị kích thích, chúng ta cần phải điều trị bệnh bằng phương pháp hành khí giải uất.
Những người cao tuổi nên có sự nhận thức đối với nguyên nhân, tính chất và hình thức biểu hiện của chứng bệnh mà mình mắc phải, đừng lo nghĩ quá nhiều, luôn có trạng thái tinh thần lạc quan vui vẻ, nâng cao năng lực phòng chống sự kích thích tinh thần từ các mặt. Chỉ có như vậy, mới có thể khiến trạng thái tinh thần luôn luôn khỏe mạnh, đây là điều rất bổ ích cho tim. Bên cạnh đó, phải thường xuyên tham gia lao động cường độ vừa phải, trong đó bao gồm lao động chân tay và tập luyện sức khỏe, nhằm thúc đẩy sự tuần hoàn của máu, có lợi cho tăng cường thể chất, cải thiện chức năng não bộ, đồng thời có thể điều chỉnh thần kinh chi phối hệ tim mạch.
Trong đời sống hàng ngày, nên ăn các thực phẩm có chức năng an thần và làm dịu sự căng thẳng về trạng thái tinh thần. Chuyên gia cho biết, buổi tối hàng ngày uống 200 mi-li-lít nước rau Diếp tươi, cũng có thể ăn rau Diếp theo các dạng chế biến, sẽ có hiệu quả điều trị rõ rệt đối với chứng rối loạn thần kinh tim kèm theo chứng mất ngủ.
Trường hợp mắc chứng rối loạn thần kinh kèm theo chứng hay quên, có thể dùng 2 quả trứng gà nấu với 7 quả táo đỏ, 20 gam Kỷ tử, đợi trứng gà chín bóc vỏ nấu thêm chốc lát là được, ăn cả cái lẫn nước, dùng trong 3 tuần liền sẽ đạt hiệu quả điều trị và đạt công hiệu kiện não ích trí. Trường hợp bệnh nhân uất ức hay cáu, có thể bổ sung chất Oryzanol Tablets, mỗi lần 20 gam, mỗi ngày 3 lần, sẽ có hiệu quả điều chỉnh chức năng thần kinh thực vật.