• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Liệu ông Marcelo Lipi có giữ chức huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá quốc gia Trung Quốc hay không?

    2013-11-14 15:36:54     cri

    Theo tin Tân Hoa xã: Sau khi dẫn dắt đội Câu lạc bộ Hằng Đại (Evergrande) Quảng Châu Trung Quốc giành chức vô địch Cúp các đội vô địch bóng đá quốc gia châu Á năm nay, ông Marcelo Lipi lừng danh thiên hạ lại thêm một lần lưu danh sử sách, nhưng đối với người hâm mộ bóng đá Trung Quốc, điều bí ẩn nhất hiện nay là liệu ông Lipi đã 65 tuổi có giữ chức huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia Trung Quốc trong thời gian thích hợp hay không? Phân tích tình hình hiện nay, nếu ông Lipi có nguyện vọng thì khả năng này là rất lớn.

    Trước hết, xét từ các góc độ thì ông Lipi hiện nay là ứng viên sáng giá nhất giữ chức huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá Trung Quốc. So với các huấn luyện viên nổi tiếng trên thế giới khác, ông Lipi có ưu thế lớn là rất quen thuộc bóng đá châu Á và bóng đá Trung Quốc cũng như kinh nghiệm thành công dẫn dắt đội bóng, nhiều cầu thủ đội tuyển quốc gia trong đội Câu lạc bộ Hằng Đại cũng là cơ sở để ông dẫn dắt đội tuyển quốc gia; so với huấn luyện viên trưởng người trong nước, ông Lipi có ưu thế về kinh nghiệm giải lớn quốc tế và chỉ huy trên sân, nhất là về thay đổi chiến thuật trong chỉ huy trên sân, năng lực của ông Lipi có thể nói là bậc thầy.

    Kế đó, ông Phó Bác, quyền huấn luyện viên trưởng đội tuyển Trung Quốc hiện nay đã nhậm chức giữa chừng, trong tình hình ngàn cân treo sợi tóc hiện nay ở vòng loại Cúp châu Á, nếu ít ngày nữa trong tháng này đội tuyển Trung Quốc không thắng đội tuyển In-đô-nê-xi-a và đội tuyển A-rập Xê-út mà bị loại, thì ông Phó Bác rất khó có thể tiếp tục giữ chức huấn luyện viên trưởng. Cho dù ông Phó Bác dẫn dắt đội tuyển Trung Quốc lọt vào vòng sau, nhưng nếu chỉ huy thi đấu trên sân và quá trình thi đấu của ông không tỏ ra có hy vọng tích cực, thì khả năng ông Lipi thay thế vẫn không nhỏ.

    Thế nhưng, sẽ nảy sinh hai vấn đề, một là đội Câu lạc bộ Hằng Đại liệu có đồng ý để ông Lipi giữ chức huấn luyện viên trưởng đội tuyển Trung Quốc hay không? Hai là liệu Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc có chịu trả mức lương cao cho ông Lipi hay không?

    Ở đây, chúng ta thử phân tích tâm lý của nhà quyết sách Hằng Đại, đối với Hằng Đại không chỉ quan tâm riêng về bóng đá, thì đoạt chức vô địch Cúp các đội vô địch bóng đá quốc gia châu Á chỉ như ván cờ đến giữa chừng. Do chức vô địch Cúp thế giới các Câu lạc bộ khó có thể giành được bằng tiền trong thời gian ngắn, bởi vậy nếu muốn tiếp tục có không gian phát triển, thì để tâm vào đội tuyển quốc gia là hiện thực hơn, thậm chí có thể nói là một sự lựa chọn tất yếu.

    Lấy ví dụ huấn luyện bóng chuyền nữ Lang Bình, ông chủ Hằng Đại Hứa Gia Ấn xưa nay rất dân chủ, cởi mở trong vấn đề này. Nếu ông gật đầu đồng ý thì tiền lương không thành vấn đề.

    Mặc dù ông Lipi từng cho biết ông không nghĩ đến việc giữ chức huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia Trung Quốc trước khi hợp đồng với Hằng Đại đến hạn, hiện nay hợp đồng của ông với Hằng Đại còn khoảng một năm thì đến hạn, nhưng một khi ông Hứa Gia Ấn và Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc đạt được nhất trí, thì điều chỉnh hợp đồng cũng là việc có thể.

    Sau cùng, trong đội tuyển bóng đá quốc gia Trung Quốc hiện nay không phải là không có cầu thủ xuất sắc, mà là có dàn cầu thủ có chí tiến thủ và sức sáng tạo mạnh mẽ như Vũ Lỗi, Trương Hy Triết, Tôn Khả, Vương Vĩnh Phách, Vu Đại Bảo, trong giải vô địch bóng đá quốc gia cũng có cầu thủ trẻ Cát Tường, Phác Thành rất có triển vọng, không đến nỗi là không có cầu thủ có triển vọng để làm nên chuyện, bởi vậy rất có thể được nâng cao thực chất dưới sự hướng dẫn của huấn luyện viên trình độ cao, đây cũng là một lý do để mời ông Lipi làm huấn luyện viên trưởng. Cũng như vậy, đây cũng là một lý do có lợi để thu hút ông Lipi nhận lời giữ chức huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá quốc gia Trung Quốc.

    Tóm lại, về điều kiện khách quan ông Lipi đã rất có khả năng giữ chức huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá quốc gia Trung Quốc, có hai điểm còn lại ảnh hưởng đến việc ông nhận lời giữ chức huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá quốc gia Trung Quốc: Một là nguyện vọng chủ quan của ông, hai là quá trình và kết quả dẫn dắt đội tuyển trong vòng loại Cúp bóng đá châu Á của ông Phó Bác. Mặc dù theo huấn luyện viên người Pháp Philippe Omar Troussier, người có trao đổi với ông Lipi vào 4 tháng trước cho biết, ông Lipi lúc đó không có ý định giữ chức huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá quốc gia Trung Quốc, thậm chí ông cảm thấy ông Lipi sẽ không nhận lời giữ chức huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá quốc gia Trung Quốc, nhưng cùng với đội Câu lạc bộ Hằng Đại đoạt chức vô địch Cúp các đội vô địch bóng đá quốc gia châu Á, cộng thêm việc ông Hứa Gia Ấn có thể giữ thái độ tích cực trong việc ủng hộ đội tuyển quốc gia, thì khả năng ông Lipi sau này giữ chức huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá quốc gia Trung Quốc là rất lớn.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>