• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Giải vô địch Mô hình hàng không vũ trụ loại nghiên cứu khoa học của Trung Quốc mưu cầu "quốc tế hoá"

    2013-11-01 10:54:17     Xin Hua
    Theo tin Tân Hoa xã: Giải vô địch Mô hình hàng không vũ trụ loại nghiên cứu khoa học của Trung Quốc vừa diễn ra tại Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, năm nay đã bước sang năm thứ 10, theo đà ngày càng lớn mạnh, giải trí tuệ loại này đã có "dã tâm" lớn hơn, trong tương lai, nó sẽ hướng tới phát triển thành giải quốc tế, cuối cùng trở thành một trong ba giải lớn thế giới trong giải loại này.

    Khác với Giải Mô hình hàng không vũ trụ loại thi đấu, giải loại nghiên cứu khoa học xuất phát từ sáng tạo khoa học công nghệ của các trường đại học, bao gồm việc thiết kế, chế tạo và điều khiển, nhưng chú trọng hơn về mặt thiết kế. Hiện nay, Giải Thiết kế hàng không sinh viên thế giới tổ chức tại Mỹ và Giải Thiết kế máy bay trọng tải sinh viên châu Âu là Giải Thiết kế khí cụ bay loại nghiên cứu khoa học ở vào vị thế dẫn đầu trên thế giới, hơn nữa đã thu hút ngày càng nhiều nước và vùng lãnh thổ cử đội đại diện tham dự.

    Năm 2012, đội mô hình hàng không trường Đại học Hàng không Vũ trụ Bắc Kinh trở nên nổi tiếng khi giành được chức vô địch nhóm cao cấp Giải Thiết kế hàng không sinh viên thế giới, đây cũng là lần đầu tiên đội đại diện Trung Quốc tham dự Giải Mô hình hàng không vũ trụ trình độ cao nhất thế giới. Trong khi đó, đội mô hình hàng không của trường Đại học Thanh Hoa cũng giành được thành tích đáng mừng tại Giải Thiết kế máy bay trọng tải sinh viên châu Âu, liên tục giành hai giải nhì trong năm 2012 và năm 2013, đội mô hình hàng không của trường Đại học Hàng không Vũ trụ Bắc Kinh năm nay giành được giải ba.

    Chính những thành tích cổ vũ lòng người này đã khiến Giải vô địch Mô hình hàng không vũ trụ Trung Quốc loại nghiên cứu khoa học đã có ý tưởng làm lớn mạnh mình.

    Theo Chủ nhiệm Ban Mô hình Trung tâm Quản lý hàng không Tổng cục Thể dục-Thể thao Vương Lôi cho biết, 10 năm qua, quy mô của Giải vô địch Mô hình hàng không vũ trụ loại nghiên cứu khoa học không ngừng được mở rộng, năm nay cả thảy đã thu hút hơn 1200 người đến từ hơn 50 trường Đại học và đơn vị nghiên cứu khoa học tham gia, riêng về số người dự thi, thực ra đã là giải lớn nhất trong phạm vi thế giới.

    "Thực ra, khi chúng tôi ra nước ngoài thi đấu cũng không rõ kết quả sẽ ra sao, nhưng lại bất ngờ giành được chức vô địch. Sau đó lại tiếp tục đi thi đấu tại châu Âu, phát hiện tuy công nghiệp hàng không của Trung Quốc khá tụt hậu, nhưng về mặt thiết kế sáng tạo mô hình hàng không sinh viên thực ra không kém lắm," Chủ nhiệm Vương Lôi nói.

    Ông Vạn Chí Cường, Chủ nhiệm Uỷ ban công tác kỹ thuật thi đấu của giải, một trong những người sáng lập Giải vô địch Mô hình hàng không vũ trụ Trung Quốc loại nghiên cứu khoa học cũng có cảm nhận tương tự. Ông Vạn Chí Cường là người hướng dẫn nghiên cứu sinh tiến sĩ chuyên ngành thiết kế khí cụ bay trường Đại học Hàng không Vũ trụ Bắc Kinh, cũng đã trải qua toàn bộ quá trình đội mô hình hàng không của trường giành được đột phá tại Mỹ năm ngoái. Ông cho biết, lúc đó cũng chỉ có hai, ba trường Đại học có thể đua tài với trường Đại học Hàng không Vũ trụ Bắc Kinh, còn lại chỉ là đến góp vui.

    Niềm tin đã được nâng cao, đương nhiên "dã tâm" cũng lớn lên. Chủ nhiệm Vương Lôi nói, tại giải lần thứ 11 sang năm, Ban Tổ chức sẽ chọn 2-3 nội dung, dịch quy tắc thi đấu ra tiếng Anh, mời một số trường Đại học trong phạm vi thế giới tham gia. "Quốc tế hoá là xu thế tất yếu, đội ngũ của chúng ta có sở trường, sẵn sàng giao lưu với thế giới, còn sở đoản của chúng ta có thể được giải quyết thông qua giao lưu với các đội mạnh thế giới, đây thực ra rất khớp với tôn chỉ của giải này," Chủ nhiệm Vương Lôi nói.

    Giải Thiết kế hàng không sinh viên thế giới ra đời năm 1986, hiện nay là Giải Mô hình hàng không sinh viên thế giới trình độ cao nhất, có thể nói là "Cúp thế giới" trong Giải Mô hình hàng không vũ trụ loại nghiên cứu khoa học. Giải vô địch Mô hình hàng không vũ trụ Trung Quốc loại nghiên cứu khoa học liệu có đủ trình độ chuyên môn để cùng trở thành ba giải lớn của thế giới hay không? Các nhân sĩ trong ngành đồng loạt cho là có.

    Huấn luyện viên đội mô hình hàng không trường Đại học Hàng không Vũ trụ Bắc Kinh Vương Xuyên làm vận động viên 5 năm, làm huấn luyện viên 2 năm, ông đã tận mắt chứng kiến quá trình Giải vô địch Mô hình hàng không vũ trụ Trung Quốc loại nghiên cứu khoa học phát triển từ nhỏ đến lớn, trình độ từ thấp đến cao. "10 năm trước, đội mô hình hàng không trường Đại học Hàng không Vũ trụ Bắc Kinh đoạt chức vô địch rất dễ, đối thủ cạnh tranh cũng chỉ có một, hai trường, bây giờ trình độ chế tạo và điều khiển của mọi người đều đã rất cao, khoảng cách đã thu hẹp, chúng tôi muốn đoạt chức vô địch, thì trước tiên mình không được phạm sai lầm".

    Đã "quốc tế hoá" thì tên gọi không thể gọi là Giải vô địch toàn quốc nữa, song vì thời gian còn dài, vấn đề này còn chưa chính thức đưa vào chương trình nghị sự. "Giải Thiết kế khí cụ bay Trung Quốc"?, cũng chưa chắc, hiện nay mọi người chỉ mới bàn với nhau như vậy," ông Từ Dương Hoà, một trong những người lập kế hoạch giải, Giáo sư kỳ cựu của trường Đại học Hàng không Vũ trụ Bắc Kinh nói.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>