• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Chủ tịch Danh dự Đại hội Thể thao Đông Á Hoắc Chấn Đình nói, giới thiệu văn hoá qua thể thao, huy động sự cùng tham gia của xã hội

    2013-10-18 14:59:18     cri

    Theo tin Tân Hoa xã: Tối 15/10, Đại hội Thể thao Đông Á lần thứ 6 đã bế mạc tại Thiên Tân, Đại hội Thể thao đã trải qua 20 năm này sẽ hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình. Sau này, Đại hội Thể thao Đông Á sẽ đổi tên là Đại hội Thể thao Trẻ Đông Á, Đại hội Thể thao Trẻ Đông Á đầu tiên sẽ diễn ra vào năm 2019. Ngày 15/10, khi trả lời phỏng vấn của phóng viên, ông Hoắc Chấn Đình, Chủ tịch Danh dự Đại hội Thể thao Đông Á, Chủ tịch Uỷ ban Ô-lim-pích Hồng Công Trung Quốc nói, Đại hội Thể thao Trẻ Đông Á cần phỏng theo Đại hội Thể thao Trẻ Ô-lim-pích, tăng thêm nội dung giao lưu văn hoá, nêu bật vai trò huy động sự cùng tham dự của xã hội của Đại hội Thể thao.

    Ông Hoắc Chấn Đình cho rằng, tổ chức Đại hội Thể thao Trẻ Ô-lim-pích là một trong những đóng góp quan trọng nhất của Chủ tịch Uỷ ban Ô-lim-pích Rốt-giơ vừa về nghỉ cách đây ít lâu, Đại hội Thể thao Trẻ Đông Á cần học hỏi kinh nghiệm Đại hội Thể thao Trẻ Ô-lim-pích, nêu bật điểm sáng giao lưu văn hoá.

    "Hiện nay ngày càng có nhiều Đại hội Thể thao, Đại hội Thể thao Trẻ Đông Á không nên chỉ là mặt bằng thi đấu thể thao, mà nên là mặt bằng giao lưu văn hoá giữa các nước các vùng lãnh thổ. Mọi người đều có bối cảnh văn hoá tương đồng, ví như mọi người đều dùng đũa. Đại hội Thể thao Trẻ Đông Á có thể phỏng theo Đại hội Thể thao Trẻ Ô-lim-pích tăng thêm hoạt động giáo dục và giao lưu văn hoá, giới thiệu phong tục tập quán và di sản văn hoá của nơi đăng cai, chứ không phải biến Đại hội Thể thao Trẻ Đông Á trở thành một 'Ô-lim-pích' khác," ông Hoắc Chấn Đình nói.

    "Ví như thi đấu wushu có thể sắp xếp thi đấu ở khu phong cảnh hoặc di tích cổ, sân, nhà thể thao trên toàn thế giới đều tương tự như nhau, mọi người đều đã quá quen thuộc. Thi đấu thể thao của lớp trẻ có thể nhẹ nhàng một chút về hình thức, giới thiệu văn hoá thông qua thể thao."

    Tính đến ngày 15/10, Đoàn Thể thao Hồng Công đã giành được thành tích 10 vàng 16 bạc 30 đồng, xếp thứ năm Bảng tổng sắp. Ông Hoắc Chấn Đình cho rằng, vận động viên giành được thành tích tất nhiên là đáng mừng, nhưng điều ông coi trọng hơn là vai trò tích cực của Đại hội Thể thao trong việc huy động sự cùng tham dự của toàn xã hội.

    "Thể chế của khu vực Hồng Công khác với Đại lục, Đại lục có rất nhiều vận động viên chuyên nghiệp, còn ở Hồng Công vận động viên chuyên nghiệp không nhiều. Hồng Công trước đây đều là vận động viên nghiệp dư, họ có nghề nghiệp khác nhau, sau khi tan tầm mới có thể đi tập luyện, gặp phải lúc đi thi đấu còn phải xin phép, bởi vậy thể thao của Hồng Công nhiều năm qua đều khá nghiệp dư." Ông Hoắc Chấn Đình nói.

    4 năm trước, Đại hội Thể thao Đông Á lần thứ 5 diễn ra tại Hồng Công Trung Quốc. Đoàn thể thao Hồng Công Trung Quốc chủ nhà lần đầu tiên trong lịch sử giành được 26 tấm huy chương vàng, tổng cộng 110 tấm huy chương, xếp thứ tư Bảng tổng sắp huy chương. Lần đầu tiên gánh vác trách nhiệm chủ nhà Đại hội Thể thao tổng hợp cỡ lớn quốc tế đã tạo nên "huyền thoại" thuộc về họ về mặt thi đấu thể thao. Ông Hoắc Chấn Đình cho biết, sau khi kết thúc Đại hội Thể thao Đông Á lần trước, Chính quyền đặc khu cũng bắt đầu coi trọng hơn sự phát triển và đầu tư vào ngành thể thao.

    "Thực ra, điều quan trọng nhất không phải Đại hội Thể thao Đông Á mang lại sự thay đổi đối với các nước, vùng lãnh thổ hoặc người tham gia công việc thể thao, mà là thông qua tổ chức Đại hội Thể thao Đông Á để cả xã hội có thể tham gia vào đó. Tại đại hội thể thao lần trước, đội bóng đá nam của chúng tôi giành chức vô địch, cả xã hội đều rất phấn chấn," ông Hoắc Chấn Đình nói, "cầu thủ của chúng tôi thi đấu trên sân, khán giả đều ủng hộ họ, người tình nguyện phục vụ thi đấu rất vất vả, cả xã hội đều tham gia".

    "Hiện nay, rất nhiều phóng viên hỏi tôi thành tích của Hồng Công Trung Quốc ra sao, tôi thấy thành tích là rất quan trọng đối với vận động viên, bởi vì đây là một sự khẳng định và khuyến khích đối với họ. Nhưng tôi cảm thấy điều quan trọng hơn vẫn là giải thể thao có thể huy động sự tham gia của cả xã hội," ông Hoắc Chấn Đình nói, "Sự tham gia của toàn dân đối với thể thao quan trọng hơn so với thành tích, không có sự tham gia của toàn dân, thì không có trình độ cao của thể thao thi đấu".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>