• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Trung Quốc-ASEAN: Giao lưu thể thao ngày càng sôi động

    2013-09-06 15:10:03     Xin Hua

    Ảnh: Trung Quốc-ASEAN: Giao lưu thể thao ngày càng sôi động

    Theo tin Tân Hoa xã: Cuộc đua ô tô đường trường quốc tế Trung Quốc-ASEAN lần thứ 7 khởi hành ngày 6/9, tám nước ASEAN cử tay đua đến dự, là cuộc đua có nhiều nước tham dự nhất, từ không đến có, từ ít đến nhiều, sự phát triển của cuộc đua ô tô đường trường chính là sự thu nhỏ của sự giao lưu thể thao giữa Trung Quốc và ASEAN. Theo đà thắt chặt giao lưu thương mại Trung Quốc-ASEAN, các giải xuyên quốc gia với mục đích phục vụ "kinh tế lớn" ngày càng nhiều.

    Trong dịp Hội chợ-Triển lãm Trung Quốc-ASEAN hàng năm đều có các giải thể thao như Giải gold doanh nhân quốc tế, Hoạt động liên lạc "Người bạn quần vợt" CAEXPO v.v, các chính khách, doanh nhân các nước đã thắt chặt sự hiểu biết trong giao lưu thi đấu, thúc đẩy sự giao lưu và hợp tác trong nhiều lĩnh vực.

    Là nơi tổ chức vĩnh cửu Hội chợ-Triển lãm Trung Quốc-ASEAN, Quảng Tây dần trở thành nơi lựa chọn đầu tiên phát triển giao lưu hoạt động thể thao đối ngoại của các nước ASEAN, đồng thời nhân dịp này tạo dựng một số thương hiệu giao lưu hợp tác thể thao quốc tế Quảng Tây, thực hiện hiệu quả kinh tế, xã hội trong giao lưu-hội nhập văn hoá thể thao đa nguyên Trung Quốc-ASEAN.

    Những năm gần đây, ngày càng có nhiều người Trung Quốc xây dựng tình hữu nghị với nhân dân các nước ASEAN thông qua các giải xuyên biên giới, liền sau đó là đóa hoa hợp tác kinh doanh nở rộ; nhân dân các nước ASEAN cũng đã nhắm vào thị trường Trung Quốc, chủ động hội nhập vào trong các giải xuyên biên giới. Ngoài cuộc đua ô tô đường trường quốc tế Trung Quốc-ASEAN ra, Giải bóng đá hữu nghị quốc tế Lễ hội Nguyên Tiêu Đông Hưng Trung Quốc-Móng Cái Việt Nam, Giải cầu mây, Giải Bridge quốc tế Trung Quốc-ASEAN v.v cũng đã thu hút nhiều vận động viên ASEAN tham gia.

    Ngoài ra, các dự án dân gian như Giải Leo tường nhân tạo biên giới Trung-Việt, Giải Đua thuyền rồng trên biển dân gian Trung-Việt v.v ngày càng có đặc điểm hệ thống và thường xuyên hoá. Tại vùng biên giới Phòng Thành Cảng v.v phóng viên được chứng kiến, hoạt động tổ chức tự phát của người dân biên giới dần dần đã được tổ chức hóa. Hiện nay Giải bóng đá dân gian Phòng Thành Cảng đã là lần thứ 9, thu hút một số người hâm mộ bóng đá thực sự Việt Nam đến dự, có một số người kết bạn qua bóng đá, tiến tới đã trở thành "khách quen" đến Trung Quốc.

    Sự phát triển nhanh chóng của giao lưu thể thao Trung Quốc-ASEAN, một mặt là nhờ thành lập các tổ chức phục vụ cho thể thao đối ngoại như Trung tâm Giao lưu-Hợp tác thể thao Trung Quốc-ASEAN, Trung tâm Thông tin thể thao Trung Quốc-ASEAN v.v, đã hình thành một cơ chế làm việc và hệ thống phục vụ giao lưu hợp tác thể thao giữa Quảng Tây và ASEAN khá hoàn thiện, tạo dựng một đội ngũ nhân tài giao lưu hợp tác thể thao quốc tế cấp độ cao đủ các loại, kết cấu hợp lý và tố chất tốt.

    Mặt khác, Quảng Tây ra sức triển khai đào tạo nhân tài thể thao với khu vực châu Á và các nước ASEAN, cử những người làm công tác, hướng dẫn viên thể dục-thể thao quần chúng đi khảo sát học tập, trao đổi kinh nghiệm với nhau. Ví dụ các môn thế mạnh của Quảng Tây như cử tạ, nhảy cầu v.v, cũng như môn thế mạnh của Trung Quốc như Wushu v.v, hàng năm đều thu hút nhiều nước ASEAN cử vận động viên đến giao lưu học tập.

    "Giao lưu thể thao đối ngoại không chỉ biểu hiện ở các giải thể thao, mà còn thể hiện trong việc giao lưu và đào tạo nhân tài thể thao," ông Mã Kế Thống, Chủ nhiệm Trung tâm Giao lưu đối ngoại Sở Thể dục-Thể thao Khu tự trị Dân tộc Choang Quảng Tây nói. Những năm gần đây, Quảng Tây đã cử nhiều huấn luyện viên đến các nước ASEAN như Việt Nam v.v, bên cạnh đó cũng đã nhận nhiều vận động viên các nước ASEAN đến Quảng Tây đào tạo. Khiến sự giao lưu-hợp tác thể thao giữa Quảng Tây và các nước ASEAN đã hình thành xu thế phát triển  tiến lên cùng thời đại, mở rộng toàn diện.

    Chủ nhiệm Mã Kế Thống cho rằng, mặc dù Quảng Tây luôn ở thế kém về mặt phát triển công nghiệp thể thao, nhưng theo đà thành lập Khu vực Mậu dịch tự do Trung Quốc-ASEAN và không ngừng sâu sắc Hội chợ-Triển lãm Trung Quốc-ASEAN, cũng như giao lưu thể thao Trung Quốc-ASEAN ngày càng sôi động, công nghiệp thể thao Quảng Tây cũng sẽ chào đón sự phát triển mới lớn hơn.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>