• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Thời tiết cực đoan nắng nóng thôi thúc "kinh tế nắng nóng"

    2013-09-02 16:59:33     CRIonline

     

    Bước vào mùa hè năm nay, miền nam Trung Quốc xuất hiện thời tiết nắng nóng kéo dài trên diện rộng, nhiệt độ cao nhất trong ngày của hơn 40 thành phố, huyện vượt quá 400C, thời gian và cường độ liên tục xuất hiện thời tiết nắng nóng ở một số khu vực phá kỷ lục lịch sử. Bước vào tháng 8, phạm vi nắng nóng ở Trung Quốc tiếp tục mở rộng, oi bức nóng nực khó chịu đã che phủ 1/3 lãnh thổ từ bắc chí nam của Trung Quốc.

    Thời tiết nắng nóng kéo dài đã khiến cơ sở trồng chè ở làng Bạt Sơn, khu phố Phú Xuân, tỉnh Chiết Giang ở miền đông Trung Quốc bị hạn hán nghiêm trọng. Làng Bạt Sơn tổng cộng có hơn 900 hộ nông dân trồng chè với diện tích hơn 400 ha. Chủ nhiệm Hợp tác xã ngành chè Cao Phong Bạt Sơn Chu Xích cho biết, thời tiết nắng nóng và thiếu nước đã khiến một phần diện tích chè khô héo, tình hình hạn hán sẽ khiến sản lượng chè sang năm giảm 20%.

    Ông Chu Xích cho biết, thời tiết nắng nóng kéo dài, không những dẫn đến hạn hán ở làng Bạt Sơn, mà cả thành phố Phú Xuân đều đứng trước tình hình hạn hán tương đối nghiêm trọng, hiện nay, thành phố Phú Xuân có 150 ha đất bị hạn hán ở mức độ nghiêm trọng, hơn 1.500 ha đất bị hạn hán ở mức độ vừa phải và nhẹ.

    Đối với các ngành truyền thống như nông nghiệp và trồng trọt mà nói, thời tiết nắng nóng như vậy là một thảm họa; nhưng đối với một số ngành nghề mà nói, thời tiết nắng nóng lại mang lại hiệu quả kinh tế trực tiếp nhất, hơn nữa, còn thúc đẩy sự xuất hiện của nhiều ngành nghề mới.

    "Báo cáo về Phát triển du lịch tránh nắng của các thành phố Trung Quốc 2013" công bố mới đây cho thấy, thị trường du lịch tránh nắng Trung Quốc vẫn ở trong giai đoạn cất bước, một số thành phố du lịch mới nổi và khu phong cảnh ở vĩ độ cao và có độ cao khá lớn so với mặt biển, trước đây hiệu quả kinh tế không cao, mùa hè năm nay có khả năng được lợi từ thời tiết nắng nóng kéo dài ở khu vực trung và hạ du sông Trường Giang. Du khách Trương Vân Dao làm riêng một chuyến đến Thanh Hải du lịch tránh nắng mùa hè nói: "Hiện nay, cả nước đều rất nóng, rất nhiều thành phố tuy là thành phố du lịch nổi tiếng, nhưng đến đấy cũng thấy khó chịu, nên tôi đã đến Thanh Hải. Nhiệt độ ở đây vào khoảng mười mấy độ, nóng nhất cũng không vượt quá hơn 20 độ, sau khi đến đây thấy rất thoải mái và dễ chịu".

    Ngày hè nóng bức, tìm một nơi để tránh nắng, đã trở thành một mốt thời thượng năm nay. Trời nóng như đổ lửa, cũng khiến những người thích dạo phố giảm bớt tần số ra ngoài mua sắm. Ở Trung Quốc, cùng với sự phát triển nhanh chóng của thương mại điện tử, mua sắm trực tuyến trở thành sự lựa chọn của nhiều người để thay thế các lần đi ra ngoài mua sắm, cũng tạo cơ hội thương mại mới cho các cửa hàng vốn đã bước vào mùa vắng khách.

    Số liệu của Mạng Taobao, hãng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử được hoan nghênh nhất ở Trung Quốc cho thấy, từ tháng 7 đến nay, lượng giao dịch thành công các đơn đặt hàng tăng 30% so với tháng trước, trong đó lượng tiêu thụ các sản phẩm giúp giảm nhiệt độ, che nắng v.v. tăng gấp đôi, lượng tiêu thụ quạt máy trong tháng 7 tăng 630% so với cùng kỳ, chiếu cũng tăng 86%. Giám đốc tiếp thị Mạng Taobao của Tập đoàn A Li Ba Ba Thích Hiểu Bồi nói: "Nhất là những thành phố tương đối nóng như Hàng Châu, Thượng Hải, Phúc Kiến, mức tăng càng lớn, gần như tăng 60 đến 70%. Hầu như mỗi mặt hàng hàng ngày đều được hơn 100 nghìn người mua về từ mạng Taobao".

    Người tiêu dùng cho biết, phương thức nghỉ ngơi lý tưởng nhất sau bữa cơm trưa trong mùa hè là "nhốt mình" trong nhà, "dạo" trên các mặt bằng thương mại điện tử, trang mạng chính thức của các thương hiệu nổi tiếng, điều này thoải mái hơn rất nhiều so với đi dạo phố ở ngoài trời nắng nóng. Trong thời tiết nắng nóng, mua hàng trực tuyến nóng lên còn đã thúc đẩy sự phát triển của dịch vụ bán lẻ ở Trung Quốc.

    Số liệu cho thấy, bước vào mùa hè đến nay, tổng kim ngạch bán lẻ hàng tiêu dùng cả nước Trung Quốc xuất hiện đà tăng trưởng trở lại. Xét về xu hướng từng tháng, tổng kim ngạch bán lẻ hàng tiêu dùng trong tháng 6 và tháng 7 đều tăng hơn 13%, vượt quá 12,3% của đầu năm nay.

    Ngoài mua hàng trực tuyến truyền thống ra, các dịch vụ mới nổi như đặt cơm trực tuyến, cũng nhận được nhiều đơn đặt hàng so với trước đây do ngoài trời nắng nóng. Ông Thích Hiểu Bồi cho biết: "Như cơm hộp ở Taobao đã tăng gần 50%. Nhất là vào thời điểm buổi trưa, có lẽ vì thời tiết nóng hơn, hơn 90% đơn đặt hàng của chúng tôi đều là cơm trưa".

    Đặt cơm trực tuyến khiến nhân viên đưa cơm hộp của các nhà hàng bận túi bụi. Sau khi bước vào tháng 7 đến nay, anh La, nhân viên đưa cơm hộp, mỗi ngày phải hoàn thành lượng đơn gấp 3-4 lần so với bình thường. Mặc dù vất vả, nhưng hàng ngày đều có thể kiếm được hơn 200 Nhân dân tệ, thu nhập hàng tháng mùa hè năm nay dự kiến có thể lên tới gần 8.000 Nhân dân tệ.

    Bênh cạnh đó, thời tiết nắng nóng kéo dài cũng khiến khối lượng nghiệp vụ của các công ty chuyển phát nhanh tăng gấp đôi, dự tính, hiện nay, trung bình mỗi ngày có khoảng 800 nghìn nhân viên giao hàng đang bôn ba trên đường đưa hàng, dưới ánh nắng chói chang, mỗi người ít nhất cần hoàn thành hơn 100 đơn giao hàng/ngày, trung bình mỗi nhân viên giao hàng phải đi xe khoảng 200km/ngày.

    Một nhân viên giao hàng chuyển phát nhanh đang đếm đơn giao hàng

    Được lợi từ thời tiết giữa hè nóng nực còn có bạn Cam đang chờ ở một quán cà phê ở cụm thương mại CBD Thượng Hải, đừng cho rằng bạn Cam đang mua cà phê cho mình nhé, thực ra Cam là nhân viên của một công ty chạy việc vặt, bạn đang mua và đưa cà phê giúp người khác, mỗi đơn thu 2 Nhân dân tệ cước phí đưa hàng.

    Khách hàng chỉ cần gửi một tin nhắn Wechat hoặc qua tiểu Blog thì có thể gọi bạn Cam đi mua hộ cà phê. Trong mùa hè này, bạn Cam mỗi ngày có thể đưa hơn 800 cốc cà phê.

    Hiện nay cứ tìm kiếm trên mạng In-tơ-nét là có thể tìm được rất nhiều công ty chạy việc vặt bên thứ ba như vậy, các công ty này được nhiều người, nhất là nhân viên văn phòng theo đuổi, cơm, cà phê, đồ uống và đồ ăn nhẹ buổi chiều, không cần rời khỏi nơi làm việc, chỉ cần click con chuột, tất cả đều được đưa đến trên tay. "Kinh tế chạy việc vặt" xuất hiện do thời tiết nắng nóng đang rất hot tại các thành phố Bắc Kinh, Thượng Hải v.v, khối lượng nghiệp vụ của các công ty chạy việc vặt cũng tăng gấp mấy lần so với các mùa khác.

    Nhân viên đưa hàng

    Mùa hè năm nay, thực ra không chỉ Trung Quốc đang trải nghiệm thử thách của thời tiết nắng nóng. Số liệu cho thấy, trận nắng nóng mùa hè năm nay đã làm 760 người ở Anh chết. ở Nhật Bản, hơn 10 nghìn người phải vào bệnh viện điều trị do say nắng. Ở Mỹ, nhiệt độ cao nhất trong ngày 29/6 tại Thung lũng chết ở bang California lên tới 530C, sắp xỉ đạt mức cao lịch sử của Trái đất. Ứng phó thời tiết nắng nóng, ngoài làm tốt công tác dự báo, cảnh báo ra, điều quan trọng hơn là suy nghĩ làm thế nào để cung cấp dịch vụ ứng phó thời tiết nắng nóng tốt hơn, khai thác đầy đủ nguồn tài nguyên "nóng", mang lại cơ hội thương mại mới.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>