• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • "Mỗi thị trấn một sản phẩm" của Thái Lan được ưa chuộng tại Hội chợ Triển lãm Quảng Châu

    2013-08-30 15:20:15     Xin Hua
    Tại Hội chợ Triển lãm Quảng Châu khai mạc ngày 23/8, Tổng Lãnh sự quán Thái Lan tại Quảng Châu phối hợp với Cục Phát triển cộng đồng Thái Lan, Hội Thương mại Thái Lan tổ chức cho hơn 100 doanh nghiệp thuộc dự án "mỗi thị trấn một sản phẩm" tham gia triển lãm. Hàng trăm sản phẩm mang đậm đặc sắc Thái Lan nhận được sự ưu ái của người tiêu dùng Trung Quốc, hơn nữa, những chính sách liên quan đã cung cấp sự tham khảo và học hỏi quan trọng cho Trung Quốc trong việc làm thế nào hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển.

    Những đồ ăn thức uống mang đặc sắc nhiệt đới, những sản phẩm dưỡng da bào chế từ thảo dược thiên niên, đồ trang trí nội thất mang phong cách độc đáo... Các gian triển lãm của doanh nghiệp Thái Lan đều không rộng, nhưng với tiêu chí "mỗi thị trấn một sản phẩm" thống nhất, các gian hàng nối nhau san sát, tạo thành một dãy dài, rất quy mô, thu hút người tiêu dùng ra vào tấp nập.

    Về điều này, các cơ quan chủ quản Thái Lan không cảm thấy bất ngờ. "Các doanh nghiệp tham gia triển lãm đều là doanh nghiệp nhỏ, sản phẩm cũng đều là hàng thủ công do người dân địa phương làm từ những nguyên liệu bản xứ". Khi trả lời phóng viên, Giám đốc Cục Phát triển cộng đồng Thái Lan cho biết, "chính những doanh nghiệp nhỏ này đã đưa ra hơn 70 nghìn loại sản phẩm, số người làm việc trong dự án này vượt 240 nghìn người, đến năm 2014, giá trị sản xuất có triển vọng vượt 100 tỷ Bạt, khoảng 20 tỷ Nhân dân tệ".

    Tại Hội chợ Triển lãm Quảng Châu lần này, các doanh nghiệp Thái Lan tràn đầy niềm tin đối với tình hình tiêu thụ của sản phẩm mình. Giám đốc Cục Phát triển cộng đồng Thái Lan cho biết, số lượng doanh nghiệp Thái Lan tham gia Hội chợ Triển lãm Quảng Châu lần này lên tới hơn 100 doanh nghiệp, "đều do chúng tôi dày công lựa chọn, chúng tôi đã giam gia nhiều hoạt động tương tự tại nhiều nước ASEAN, hơn nữa còn tới Sydney tổ chức triển lãm riêng về thực phẩm, tới Áo quảng bá đồ trang trí nội thất gia đình, tin rằng, người tiêu dùng Trung Quốc cũng sẽ ưa chuộng sản phẩm của chúng tôi".

    Được biết, dự án "mỗi thị trấn một sản phẩm" của Thái Lan có Ủy ban toàn quốc, chuyên trách đánh giá và công nhận chất lượng cho sản phẩm, cần phải xem xét tổng thể nhiều nhân tố như chất lượng và khả năng tiếp thị của doanh nghiệp. "Lần này chúng tôi đưa đến những sản phẩm toàn là thuộc đẳng cấp 3 sao tới 5 sao, có nghĩa là toàn bộ đạt tiêu chuẩn xuất khẩu".

    Ngoài cung cấp giấy phép nhà nước ra, Chính phủ Thái Lan còn tận khả năng tạo mặt bằng quảng bá hình ảnh cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Hiện nay, Chính phủ Thái lan không những tổ chức hội chợ triển lãm "mỗi thị trấn một sản phẩm", hội chợ giữa năm, mà còn tổ chức các hoạt động quảng bá trong và ngoài nước phong phú da dạng như trại hè thanh niên, du lịch miền quê,... giúp những doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ giành thị phần.

    "Hình thức này của họ rất hay". Một người phụ trách của doanh nghiệp Trung Quốc tại hội chợ cho biết, "Chính phủ Trung Quốc cũng có thể làm thử như vậy, không cần mỗi lần ra nước ngoài tham dự hội chợ đều phải là các doanh nghiệp lớn nhất và mạnh nhất, cũng nên cung cấp nhiều cơ hội hơn cho các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ".

    Quy hoạch dài hạn vững chắc đã đạt nền tảng phát triển lâu dài cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Được biết, từ khi dự án "mỗi thị trấn một sản phẩm" của Thái Lan thực thi năm 2011 đến nay, hàng năm đều có một quy hoạch chi tiết và chủ đề rõ ràng, đồng thời đảm bảo tính bền vững cho phát triển. Ví dụ như năm 2002, chủ đề của dự án là "Tìm kiếm 'mỗi thị trấn một sản phẩm'", năm 2011 là " 'mỗi thị trấn một sản phẩm' mang lại giá trị cho kinh tế sáng tạo". Ngoài ra, Chính phủ Thái Lan còn có ý thức kết hợp quảng bá sản phẩm với quảng bá du lịch.

    Trên thực tế, "mỗi thị trấn một sản phẩm" không phải sáng kiến của Thái Lan, cuối thập niên 70 thế kỷ trước, Nhật Bản đã phổ biến dự án "mỗi làng một sản phẩm" tại một số tỉnh, các nước và khu vực như Phi-li-pin, Nê-pan cũng có những chính sách hỗ trợ tương tự. Thông qua những dự án này, không những có lợi cho sự phát triển của các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, mà còn có lợi cho giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập của cư dân cộng đồng, thậm chí góp phần vào bảo vệ và kế thừa văn hoá và nếp sống bản xứ.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>