• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • "Đường lối quần chúng" vẫn là biện pháp hữu hiệu trong công tác nông thôn của Đảng Cộng sản Trung Quốc

    2013-08-23 17:25:26     Xin Hua
    Bà Bành Quân Tuệ, nông dân thôn Đoạn Kiều, quận Ba Nam, thành phố Trùng Khánh chú ý đến một số áp phích mới dán trên tường của Ủy ban thôn mới đây, trên có viết "đến từ quần chúng, đi vào quần chúng".

    Do không được học nhiều, nên bà cảm thấy khá mơ hồ về cách nói như vậy. Đối với bà mà nói, bà chỉ mong các cán bộ đảng viên "về nông thôn, không nên chỉ đưa ra quyết định này nọ, rồi không cần biết kết quả ra sao".

    Đảng Cộng sản Trung Quốc có hơn 80 triệu đảng viên, vừa kỷ niệm qua 92 năm Ngày thành lập đang phát động "Hoạt động thực tiễn giáo dục đường lối quần chúng" quy mô lớn, nhằm giải quyết vấn đề xa rời quần chúng tồn tại lâu nay, được gọi là "xoá bỏ bốn tác phong" tức chủ nghĩa hình thức, chủ nghĩa quan liêu, chủ nghĩa hưởng thụ và lối sống xa xỉ.

    Tại Hội nghị toàn quốc về công tác "Hoạt động thực tiễn giáo dục đường lối quần chúng", Tổng Bí thư Tập Cận Bình nhấn mạnh, đường lối quần chúng là sợi dây sinh mệnh và đường lối công tác căn bản của Đảng. Tổng Bí thư nêu rõ, lòng người ủng hộ hay phản đối liên quan đến sự tồn vong của Đảng. Nhà phân tích cho rằng, ưu thế chính trị lớn nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc là gắn bó chặt chẽ với quần chúng, nguy cơ lớn nhất sau khi nắm quyền chính là xa rời quần chúng. Trong vị trí lịch sử của Đảng Cộng sản Trung Quốc hiện nay, cần phải đặc biệt tuân thủ tôn chỉ căn bản "Vì dân".

    Đảng Cộng sản Trung Quốc đã là "người cầm lái" của nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới, việc phát triển kinh tế và cải thiện dân sinh đã đặt nền tảng quần chúng cho Đảng Cộng sản Trung Quốc trong việc tiếp tục phát triển ở thời kỳ mới. Thế nhưng, tăng trưởng GDP không thể giải quyết được tất cả vấn đề. Có người ví von rằng, "nhà xây cao rồi, nhưng cán bộ lại xa rời quần chúng; tốc độ mạng in-tơ-nét nhanh rồi, nhưng làm việc lại khó khăn".

    Bà Tuệ không cảm thấy lạ đối với chuyện "làm việc khó". Cơ sở hạ tầng của thôn Đoạn Kiều vốn rất lạc hậu, có một số con đường quá ngắn không thể đến tận hộ gia đình, khiến những gia đình chỉ có người già ở lại quê ngay cả lợn cũng không nuôi nổi, vì lợn nặng quá không chở ra ngoài bán được; có những con đường quá xuống cấp, người dân ở đây "trời nắng bụi đầy người, trời mưa bùn khắp người". Người dân trong thôn đã phản ánh nhiều lần với cấp trên, nhưng không được giải quyết.

    Vấn đề này đã có chuyển biến sau khi một đại diện Đảng ở thôn đảm nhiệm chức Bí thư Thứ nhất: đường xá trong thôn đã đến tận cửa nhà của nhiều nông hộ, những con đường liên xã đã được bê-tông hoá, người dân không còn phải phủi bụi và chùi bùn đất trên người nữa. Bà con cũng không còn phải lo việc rau-củ-quả bị hỏng trên ruộng vì không thể chở đi bán, thu nhập cũng tăng nhiều sau khi trồng rau-củ-quả. Đường xá thông suốt, đã thu hút nhiều doanh nghiệp nông nghiệp, một số nông dân còn cho những doanh nghiệp này thuê đất, thu nhập tăng gấp vài lần so với trồng lương thực.

    Bà Tuệ nói, "có được những thứ này đều phải cảm ơn Bí thư Trung Bỉnh Phúc". Ông Trung Bỉnh Phúc là một cán bộ của phường Nam Bằng, thôn Đoạn Kiều, ông được cử đến thôn thường trú và làm Bí thư Thứ nhất trong hoạt động "bốn liên hệ, bốn phục vụ" diễn ra tại quận Ba Nam đầu năm ngoái. Hoạt động này yêu cầu đại diện Đảng bốn cấp: quận, phòng, ban và cơ sở lần lượt kết nối với phường, thôn, đảng viên và quần chúng khó khăn, tạo mặt bằng cho đại diện Đảng liên hệ phục vụ quần chúng nhân dân.

    Trong thời gian một năm thường trú tại thôn, ông Phúc đã xin ngân sách được hơn 9 triệu Nhân dân tệ để cải thiện cơ sở hạ tầng như đường xá, nước sạch, v.v, đồng thời hoà giải được nhiều vụ mâu thuẫn trong thôn.

    Ủy viên thường vụ Quận ủy, Trưởng ban Tổ chức quận Ba Nam, ông Dương Trung Đạo cho biết, "hoạt động 'bốn liên hệ, bốn phục vụ' chính là mong thông qua sự sắp xếp mang tính cơ chế, để đảng viên đi vào quần chúng, trở thành tri kỷ của quần chúng, làm những việc thực tế và khó khăn cho quần chúng. Đây cũng là sự đòi hỏi tất yếu của đường lối quần chúng".

    Phó Viện trưởng Học viện Phát triển nông nghiệp và nông thôn thuộc Trường Đại học Nhân dân Trung Quốc, ông Trịnh Phong Điền cho biết, ở nông thôn, hạt nhân kinh tế là dựa vào sự nỗ lực của bản thân để làm giàu, thế nhưng, Đảng Cộng sản Trung Quốc là đảng cầm quyền cần phải phát huy vai trò hướng dẫn hạt nhân trong việc này. Vì vậy, tổ chức Đảng cần phải có sức tập trung cao độ.

    Trong các cuộc điều tra, ông phát hiện ở những thôn làng kém phát triển, thường xuất hiện tình trạng tổ chức Đảng năm bè bảy mảng. Muốn củng cố vị trí lãnh đạo của Đảng ở nông thôn, cần phải mang lại lợi ích thiết thực cho bà con nông dân.

    Ông Điền cho biết, "sức mạnh gắn kết của Đảng thể hiện ở nhiều mặt, trong đó bao gồm suy nghĩ những gì mà bà con đang nghĩ, giải quyết những gì mà bà con đang quan tâm. Điều này đòi hỏi cán bộ đảng viên làm tốt đường lối quần chúng, đó là "mọi việc vì dân, mọi việc dựa vào dân, đến từ quần chúng, đi vào quần chúng".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>