• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Giải vô địch Điền kinh thế giới 2013: Đoàn Trung Quốc chưa giành được huy chương vàng, nhưng có hy vọng

    2013-08-23 15:46:38     CRIonline

    Theo Tân Hoa xã: Giải vô địch Điền kinh thế giới 2013 đã bế mạc tại sân vận động Luzhniki, Mát-xcơ-va, Nga ngày 18/8. Đoàn thể thao Trung Quốc cả thảy giành được 1 tấm huy chương bạc, 3 tấm huy chương đồng tại Giải vô địch Điền kinh thế giới lần này. Tuy lại một lần nữa chưa giành được tấm huy chương vàng nào sau 8 năm, nhưng các vận động viên Trương Bồi Manh v.v có biểu hiện xuất sắc lập thành tích tốt nhất của mình tại giải lớn, khiến mọi người đã nhìn thấy hy vọng của điền kinh Trung Quốc.

    "Theo phân tích tình hình trước giải, đoàn Trung Quốc giành được 4 tấm huy chương đã là rất khá, mỗi tấm huy chương đều không phải dễ dàng, bởi vì mỗi nội dung đều có nhiều vận động viên mạnh tham dự". Ông Phùng Thụ Dũng, Phó Chủ nhiệm Trung tâm Quản lý môn điền kinh Tổng cục Thể dục-thể thao Nhà nước Trung Quốc nói.

    Số huy chương mà đoàn Trung Quốc giành được tại Mát-xcơ-va toàn bộ đều đến từ hai nội dung thế mạnh truyền thống đi bộ và ném đẩy. Trong nội dung đi bộ 20 km nam, vô địch Ô-lim-pích Luân Đôn Trần Định giành huy chương bạc với thành tích 1 giờ 21 phút 09 giây. Lưu Hồng về thứ ba trong nội dung đi bộ 20 km nữ. Trong nội dung đi bộ 50 km nam, vận động viên Trung Quốc phát huy không lý tưởng, thành tích tốt nhất là Lý Kiến Ba chỉ xếp thứ 26.

    Nhìn chung, ưu thế tổng thể của đoàn Nga trong nội dung đi bộ vẫn rõ rệt như trước, đã giành được thành tích xuất sắc 2 vàng, 2 bạc trong toàn bộ ba nội dung thi đấu. Ngược lại đoàn Trung Quốc chỉ có thực lực tranh huy chương vàng nhất định trong nội dung đi bộ 20 km nam, các nội dung khác đều tụt hậu tổng thể so với đoàn Nga.

    Nội dung ném đẩy luôn là môn thế mạnh truyền thống của điền kinh Trung Quốc, nhưng ngoài danh thủ ném đĩa Lý Diễm Phượng giành chức vô địch tại Giải vô địch Điền kinh thế giới Daegu, Hàn Quốc ra, các vận động viên ném đẩy nữ Trung Quốc rất khó có thực lực tranh huy chương vàng tại các giải lớn quốc tế. Giải vô địch Điền kinh thế giới ở Mát-xcơ-va vẫn như trước không có gì thay đổi. Trương Văn Tú giành huy chương đồng trong nội dung ném tạ xích nữ với thành tích 75 mét 58. Đây là tấm huy chương đồng thứ ba mà Trương Văn Tú giành được trong 7 lần tham gia Giải vô địch thế giới đến nay. Trong nội dung đẩy tạ nữ, Củng Lập Giảo cũng không thoát khỏi "định mệnh chỉ giành huy chương đồng", lần thứ ba giành huy chương đồng tại giải lớn thế giới tiếp sau Giải vô địch Điền kinh thế giới năm 2009 và Ô-lim-pích Luân Đôn. Thực ra, sau khi lão tướng Lý Diễm Phượng rời đấu trường quốc tế vì chấn thương, vận động viên Trung Quốc tạm thời rất khó làm nên công chuyện trong nội dung ném đĩa nữ, còn Củng Lập Giảo và Trương Văn Tú còn có khoảng cách nhất định so với trình độ hàng đầu thế giới, có hy vọng giành được huy chương tại giải lớn, nhưng giành huy chương vàng không dễ dàng.

    Trên đấu trường Giải vô địch Điền kinh thế giới ở Mát-xcơ-va, có ba vận động viên Trung Quốc đã lập thành tích cá nhân tốt nhất, trong đó đáng chú ý nhất là Trương Bồi Manh đã lập kỷ lục toàn quốc trong nội dung chạy 100 mét nam với thành tích 10 giây chẵn. Trong trận bán kết 100 mét nam, Trương Bồi Manh lập thành tích 10 giây chẵn xếp thứ 9 bán kết, bằng thành tích của một vận động viên Pháp xếp thứ 8, nhưng chỉ vì kém 0,009 giây mới không được vào chung kết. Mặc dù chưa lập được thành tích trong vòng 10 giây như mong muốn, Trương Bồi Manh và đồng đội Tô Bính Thiêm vẫn tạo nên lịch sử vận động viên Trung Quốc lần đầu tiên lọt vào bán kết nội dung chạy cự li ngắn 100 mét nam tại Giải vô địch Điền kinh thế giới.

    Trong nội dung nhảy sào nữ, vận động viên Trung Quốc Lý Linh đã lập thành tích 4 mét 55 trong vòng loại, nâng thành tích tốt nhất của mình lên 1 xăng-ti-mét. Tuy chỉ là tiến bộ rất nhỏ, nhưng có thể phát huy trình độ tốt nhất tại giải lớn là việc quả thực không dễ dàng.

    Cùng lập thành tích tốt nhất của mình còn có vận động viên ném tạ xích nữ Vương Tranh. Tuy kém lão tướng Trương Văn Tú một tuổi, nhưng đây là lần đầu tiên Vương Tranh được đi dự Giải vô địch Điền kinh thế giới. Tuy lần đầu tiên được đi dự nhưng Vương Tranh vẫn phát huy rất khá, trong vòng loại đã lập thành tích tốt nhất của mình là 73 mét 17, trong chung kết lại nâng thành tích tốt nhất của mình lên tới 74 mét 90, cuối cùng xếp thứ 4. Mùa giải lần này Vương Tranh đã nâng thành tích tốt nhất của mình lên thêm 3 mét 71, song Vương Tranh vẫn chưa hài lòng, nói phải lập thành tích trên 75 mét tại Đại hội thể thao toàn quốc sắp tới, tiếp tục đuổi kịp Trương Văn Tú.

    Sau Ô-lim-pích Luân Đôn, Trung tâm Quản lý môn điền kinh đã coi trọng và đẩy mạnh đầu tư vào các nội dung chạy cự li ngắn, chạy vượt rào, nhảy cao, nhảy xa, nhảy sào, một mặt thành lập Ban nghiệp vụ nắm việc tập luyện các nội dung này, mặt khác trọng điểm bồi dưỡng vận động viên trẻ có thực lực, có tiềm năng, tăng thêm cơ hội ra nước ngoài thi đấu của họ. Một năm đã trôi qua, những nội dung này quả thực có không ít vận động viên đã nâng cao thành tích tốt nhất của mình. Tại Giải vô địch Điền kinh ở Mát-xcơ-va, Tiết Trường Thuỵ trở thành vận động viên nhảy sao nam Trung Quốc đầu tiên lọt vào Vòng chung kết Giải vô địch Điền kinh thế giới, Trương Bồi Manh đứng ở ngưỡng 10 giây. Các nội dung chạy cự li ngắn, chạy vượt rào, nhảy cao, nhảy xa, nhảy sào của Trung Quốc có tiến bộ rõ rệt, nhưng vẫn khá đáng tiếc.

    "Giải vô địch Điền kinh thế giới lần này Trung Quốc đã thể hiện tiến bộ toàn diện trong các nội dung chạy cự li ngắn, chạy vượt rào, nhảy cao, nhảy xa, nhảy sào. Trong 6 nội dung nhảy cao, nhảy xa, nhảy sào (nội dung nhảy xa nữ và nhảy 3 bước nữ không có vận động viên Trung Quốc tham gia) đều có vận động viên Trung Quốc lọt vào vòng chung kết, nhưng đáng tiếc là không có ai lọt vào Top 8". Phó Chủ nhiệm Phùng Thụ Dũng nói như vậy sau khi xem Đổng Bân không lọt vào Top 8 nhảy 3 bước nam với thành tích chỉ kém 1 xăng-ti-mét.

    "Vận động viên chúng ta có thể vì vấn đề tâm lý, có thể vì chấn thương, cũng có thể vì không đủ năng lực liên tục thi đấu, rất đáng tiếc không lọt vào Top 8. Thực ra lọt vào Top 8 tuy không giành được huy chương nhưng có tác dụng rất lớn trong việc nâng cao niềm tin".

    Không phát huy được trình độ bình thường ở giải lớn là căn bệnh khó chữa kiềm chế sự phát triển điền kinh Trung Quốc lâu nay, tại Giải vô địch Điền kinh thế giới ở Mát-xcơ-va cũng có không ít các vận động viên Trung Quốc không thoát khỏi "căn bệnh" này. Vận động viên nhảy sào nam Dương Nhạn Thịnh năm nay từng lập thành tích 5 mét 80 chưa lọt vào vòng chung kết; vận động viên nhảy cao nam Vương Vũ có thành tích tốt nhất 2 mét 33 đã dừng lại ở vòng loại với thành tích 2 mét 22; vận động viên chạy 110 mét rào nam Tạ Văn Tuấn có thành tích tốt nhất 13 giây 28 đã bị loại ngay ở vòng đầu tiên với thành tích 13 giây 59. Làm thế nào để vận động viên củng cố thành tích, phát huy trình độ luyện tập bình thường tại giải lớn sẽ là khó khăn cần khắc phục sau này của điền kinh Trung Quốc.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>