• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Ưu thế của Trung Quốc trong môn cầu lông giảm xuống, làng quần vợt quần hùng tranh bá

    2013-08-16 16:10:38     Xin Hua
    Theo tin Tân Hoa xã: Tại Giải vô địch cầu lông thế giới năm 2013 diễn ra tại Quảng Châu, Quảng ̣Đông Trung Quốc, vô địch Ô-lim-pích đơn nữ Trung Quốc Lý Tuyết Nhuế đã thua tay vợt nữ Thái Lan Ratchanok Intanon, để mất chức vô địch, cặp đôi nam Trung Quốc Thái Huân/Phó Hải Phong bị loại ra ngoài trận bán kết, trong nội dung đôi nữ mạnh nhất, mặc dù vẫn giành được chức vô địch, nhưng cặp vô địch Ô-lim-pích Điền Khanh/Triệu Vân Lội cũng đã thua một cặp đánh đôi Hàn Quốc trong trận bán kết. Vào lúc mở đầu của chu kỳ mới Ô-lim-pích Ri-ô Đê Gia-nây-rô, đội cầu lông Trung Quốc chỉ giành được hai huy chương vàng về đơn nam và đôi nữ, là mức thấp nhất kể từ Giải vô địch thế giới năm 2005 đến nay.

    Trong khi đó, đội mạnh truyền thống In-đô-nê-xi-a đã xuất hiện đà trỗi dậy, giành được hai huy chương vàng về đôi nam và đánh đôi phối hợp. Tay vợt nữ Ratchanok Intanon đã giành tấm huy chương vàng Giải vô địch cầu lông thế giới đầu tiên cho Thái Lan. Hàn Quốc, Đan Mạch, Ma-lai-xi-a mỗi đội cũng giành được một tấm huy chương bạc.

    Trong chu kỳ Ô-lim-pích Luân Đôn, đội cầu lông Trung Quốc đã giành được 19 trong tổng số 20 tấm huy chương vàng ở 3 Giải vô địch thế giới và Ô-lim-pích Luân Đôn, có thể nói ở vào vị thế độc quyền. Còn tại Quảng Châu, thế lực mới nổi lên và các đội mạnh truyền thống đã hình thành mối đe doạ không nhỏ đối với đội Trung Quốc.

    Một mặt, do đội Trung Quốc hiện nay đang ở vào giai đoạn đổi mới đội hình, năm nay lại là năm Đại hội thể thao toàn quốc, ngoài ra, còn có không ít cầu thủ không duy trì được phong độ thi đấu hoặc bị chấn thương chưa khỏi. Mặt khác, các đội khác cũng đang nỗ lực nâng cao thực lực của mình, tuy đội cầu lông Trung Quốc phát huy không tốt trên sân nhà, nhưng về khách quan đã đóng vai trò cân bằng lợi ích giữa các đội, kích thích môn cầu lông phát triển trên phạm vi thế giới.

    Ưu thế nhóm của tay vợt đơn nữ cầu lông Trung Quốc đang thu hẹp. Vương Nghi Hàm, vô địch Giải vô địch thế giới lần trước và Vương Thích Nhàn, vô địch Á vận hội lần lượt thua một tay vợt Ấn Độ 18 tuổi, Lý Tuyết Nhuế lại thua tay vợt Thái Lan Ratchanok Intanon. Trong khi đó, trong 8 tay vợt nữ, đã xuất hiện các thế lực mới nổi Ấn Độ (2 người) , Thái Lan (1 người) thậm chí Tây Ban Nha (1 người) v.v.

    Cặp đôi nam Thái Huân/Phó Hải Phong bị loại ra trận chung kết cũng là điều đáng tiếc, nhưng đối với một cặp đánh đôi tuổi trung bình đã 32 tuổi, thì lọt vào bán kết đã là thành tích khá rồi. So sánh cho thấy, 3 cặp đánh đôi khá trẻ khác của đội Trung Quốc đã thi đấu không lý tưởng lắm, cặp Hồng Vĩ/ Thẩm Diệp đã bị loại ngay ở trận đầu tiên, cặp Sài Tiêu/Trương Nam và cặp Lưu Tiểu Long/Khâu Tử Hạn thi đấu xuất sắc tại Cúp Xu-đi-man năm nay đều bị loại trong trận thứ hai. Cặp Lưu Tiểu Long/Khâu Tử Hạn mới nổi lên sau Cúp Xu-đi-man năm nay được gửi gắm nhiều hy vọng, được cho là có triển vọng thay thế cặp Thái Huân/Phó Hải Phong, nhưng nhìn từ tình hình thực tế, các tay vợt trẻ còn phải tôi luyện thêm.

    Trong đôi nữ và đánh đôi phối hợp, hai cặp vô địch Ô-lim-pích của đội Trung Quốc là Điền Khanh/Triệu Vân Lội và Trương Nam/Triệu Vân Lội lần lượt bị thua trong trận bán kết, cũng đã gây bất ngờ. So sánh cho thấy, đơn nam phát huy khá bình thường tại giải lần này, Lâm Đan đã trở lại đấu trường, phong độ thi đấu vẫn như trước; Trầm Long đã dần trưởng thành, trong trận tứ kết gặp Lâm Đan tuy thua nhưng vẫn vẻ vang; Đỗ Bằng Vũ cũng kéo Lee Chong Wei sang ván thứ ba trong trận bán kết, biểu hiện đáng được khen ngợi.

    Trước tình hình cam go nhất của đội Trung Quốc tại Giải vô địch thế giới gần đây, huấn luyện viên trưởng Lý Vĩnh Ba khi trả lời phỏng vấn của phóng viên lại tỏ ra rất bình tĩnh, ông cho rằng từ ngày Giải vô địch thế giới đổi thành giải hàng năm đã mất đi sức hấp dẫn, "thi đấu thể thao là như vậy, thắng thua cũng có tính ngẫu nhiên, mỗi năm đều khác nhau, nếu cứ như nhau thì không có gì mới mẻ cả. Giải vô địch thế giới mỗi năm một lần, không như Ô-lim-pích 4 năm một lần, Cúp Tô-mát và Cúp U-bơ 2 năm một lần, tầm quan trọng lớn hơn, chuẩn bị đội ngũ cũng đầy đủ hơn".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>