• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Huấn luyện viên Carilos Rodriguez: Mong Lý Na "mạo hiểm" hơn khi thi đấu trên sân

    2013-08-09 16:40:57     CRIonline
    Theo tin Tân Hoa xã: Hạ tuần tháng 8, nữ vận động viên quần vợt số 1 của Trung Quốc Lý Na sẽ tham gia Giải quần vợt Mỹ mở rộng. Ông Carilos Rodriguez, huấn luyện viên của Lý Na năm nay 31 tuổi cho biết, mong chị "mạo hiểm" hơn khi thi đấu trên sân.

    Mới đây, tại Bắc Kinh, khi trả lời phỏng vấn của phóng viên, ông Carilos Rodriguez nói: "Lý Na muốn vào Top 4 thế giới, biện pháp duy nhất là áp lưới một cách mạo hiểm hơn, chứ không phải chỉ đứng ở cuối sân để đợi đối thủ đánh hỏng".

    Trong trận tứ kết đơn nữ Giải quần vợt Uyn-bơn-đơn mở rộng năm nay, Lý Na 71 lần áp lưới và đã giành được 48 điểm, đây là điều hiếm thấy trong các trận thi đấu trước đây của Lý Na. Ông Carilos Rodriguez nói: "Lý Na tấn công cuối sân rất dữ, hiện nay chị cần áp lưới trên sân nhiều hơn". Ông mong Lý Na "mạo hiểm hơn, tấn công dữ hơn".

    Ông Carilos Rodriguez làm huấn luyện viên của Lý Na đã gần một năm, thời gian này đã trải qua một chu kỳ bốn giải Grand Slam hoàn chỉnh. Huấn luyện viên người Ác-hen-ti-na đã dẫn dắt cây vợt nổi tiếng Bỉ Henin từng 7 lần vô địch Grand Slam cho rằng, tình hình thể lực và sức bật của Lý Na hiện nay rất xuất sắc. Nhưng khi được hỏi phong độ thi đấu như vậy của Lý Na còn có thể duy trì được bao lâu, ông đã cho một đáp án khá bảo thủ: "Ít ra đến sang năm không thành vấn đề. Nhưng điều này chủ yếu quyết định bởi khát vọng chiến thắng của chị".

    Đối với Lý Na đã 1 lần đoạt vô địch Grand Slam, ông Carilos Rodriguez vẫn khích lệ chị lúc nào cũng phải có ý chí quyết tâm đoạt chức vô địch. "Kể từ lúc thức dậy buổi sáng, cho đến lúc đi ngủ buổi tối, mỗi một phút đều phải nhắc nhủ ghi nhớ mục tiêu của mình. Bất kể trong hay ngoài sân đấu, mình đều là vô địch, khiến khát vọng vô địch trở thành một phần của cuộc sống".

    Lý Na trên sân đấu có lúc đột nhiên bị "suy sụp", ở vào tình trạng mình "thi đấu" với mình, khiến lỗi tự đánh hỏng đột nhiên tăng lên nhiều. Ông Carilos Rodriguez nói, đây là điều khó khăn nhất khi làm huấn luyện viên của Lý Na. "Lý Na có lúc canh cánh bên lòng đối với những quả đánh hỏng của mình, dường như đó là một điểm then chốt nhất trong cuộc sống của chị. Tôi nói với chị, đánh một quả bóng, sẽ là có hai kết quả, hoặc là thắng hoặc là thua. Bất kể thắng thua, làm thế nào giành được điểm thắng sau mới là điều quan tâm của mình".

    Ngay từ năm 2008, khi Henin tuyên bố giải nghệ, ông Carilos Rodriguez đã tuyên bố với báo giới "làng quần vợt nữ, ngoài chị em Williams và Sharapova ra, các vận động viên khác còn kém rất xa". 5 năm đã trôi qua, ông Carilos Rodriguez đã gửi hy vọng rất lớn vào Lý Na. "Lý Na nằm giữa các vận động viên khác với chị em Williams và Sharapova. Mục tiêu của Lý Na không phải là duy trì hiện trạng, bởi vậy chị cần tiến lên bước cuối cùng, cách đánh phải mạo hiểm hơn".

    Cá tính thẳng thắn cũng là một đặc điểm của Lý Na, ông Carilos Rodriguez cũng rất thích cá tính này. "Vận động viên quần vợt không có sức thu hút cá tính thì không thể gọi là vận động viên quần vợt thực thụ. Cá tính mạnh mẽ có thể giúp cầu thủ khắc phục tâm trạng căng thẳng trên sân bóng, đưa ra quyết định quả quyết hơn, đồng thời kiên quyết thi hành, gây sức ép lớn hơn cho đối thủ".

    Trên sân đấu, Lý Na một mình ra sân, nhưng bên ngoài sân đấu quần vợt nhà nghề còn có chuỗi công nghiệp phức tạp và chín muồi, cầu thủ cần giao tiếp với báo giới, nhà tổ chức giải, nhà tài trợ, người môi giới, khán giả v.v. Ông Carilos Rodriguez nói, là người nổi tiếng, Lý Na cần biểu hiện chín chắn hơn.

    Lý Na từng nhiều lần bày tỏ sau khi giải nghệ sẽ cân nhắc việc mở trường quần vợt. Ông Carilos Rodriguez còn là Giám đốc kỹ thuật một Trung tâm quần vợt quốc tế ở Bắc Kinh nói, còn chưa trao đổi với Lý Na về việc này, nhưng không loại trừ khả năng mai sau hợp tác với Lý Na về mở trường quần vợt.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>