• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Thái Châu tỉnh Giang Tô: Bà con chất vấn cán bộ thôn trả lời

    2013-07-26 14:20:47     Xin Hua
    Theo Tân Hoa xã: "Một số cá biệt doanh nghiệp hoá chất thường xuyên thải trộm nước thải vào buổi tối, thối không chịu nổi, có thể tăng cường mức độ tuần tra và giám sát không?" "Thường xuyên có người đánh cá trộm bằng xung điện vào ban đêm, nếu cứ như vậy thì sông sẽ hết cá, có ai phụ trách không?" "Có thể nghĩ cách diệt ruồi nhặng ở bãi rác không?" Chiều 16/7, 70 đại diện cộng đồng dân cư Phúc Xa, thị trấn Vĩnh An Châu, quận Cao Cảng, thành phố Thái Châu, tỉnh Giang Tô đưa ra những thắc mắc và yêu cầu của mình đối với cán bộ cộng đồng dân cư và người phụ trách các cơ quan đang trình bày công tác liêm chính tại hiện trường, những chất vấn này rất lý tính và sâu sắc.

    4 năm trước, thành phố Thái Châu đã tiến hành thí điểm chất vấn và đánh giá cán bộ thôn, phóng viên từng nhiều lần được chứng kiến buổi chất vấn. Hồi đầu, bà con rất háo hức đối với hình thức này, mỗi lần sau khi cán bộ thôn trình bày xong công tác bước vào giai đoạn chất vấn, hiện trường liền trở nên sôi động. Rất nhiều người dân trong thôn giơ tay xin phát biểu, cũng có nhiều người quan tâm ai đang đặt câu hỏi, tất cả mọi người thì đều rất chú ý nghe câu hỏi và trả lời. Mặc dù trước khi chất vấn, cán bộ thôn đã trưng cầu ý kiến không ít người, nhưng bầu không khí tại hiện trường vẫn rất sôi động và thẳng thắn, thường xuyên xuất hiện hiện tượng người dân tranh mi-crô phát biểu, còn có những câu hỏi khiến cán bộ thôn "toát mồ hôi".

    Những năm gần đây, những câu hỏi chất của bà con vấn về làm đường, xây cầu hay công khai tài chính của thôn cũng như hiện tượng kêu ca phàn nàn đã ngày càng ít đi. Bí thư Ủy ban Kiểm tra kỷ luật quận Cao Cảng, ông Trương Triệu Dương giải thích rằng, qua nhiều năm "đọ sức" và "thích ứng", rất nhiều vấn đề đều đã được giải quyết, ý thức dân chủ của bà con ngày càng tăng cường, tố chất ngày càng cao. "Bà con đã biết, đây không phải là nơi tranh cãi mà là nơi thi hành quyền dân chủ để mang lại lợi ích cho dân".

    Cộng đồng dân cư Phúc Xa là một trong 10 thôn mạnh về đầu phát triển ở thành phố Thái Châu, thu nhập ròng bình quân đầu người năm ngoái là 17,5 nghìn Nhân dân tệ. Bí thư Chi bộ Vương Khởi Đông cho biết, điều kiện kinh tế của nông thôn hiện nay đã khác nhiều so với trước kia, có thể giải quyết được rất nhiều vấn đề dân sinh. "Những vấn đề mà bà con đưa ra phần lớn chúng tôi đều có thể giải quyết, chỉ là vấn đề thời gian và tiến trình". Tuy nhiên, đối với những yêu cầu của bà con về phong phú đời sống văn hoá thường ngày, thì ông Vương Khởi Đông phát hiện không thể theo kịp, ông cho biết, "trước kia tôi cho rằng ca hát nhảy múa là "đặc quyền" của người thành phố, không ngờ bà con nông dân cũng thích". Ông lập tức hứa với bà con, sẽ cung cấp miễn phí thiết bị âm thanh trên quảng trường văn hoá cộng đồng dân cư.

    Sự thay đổi thường diễn ra dần dần. Ngoài sự thay đổi của bà con nông dân, sự thay đổi còn thể hiện ở người chủ trì hội nghị. Trước kia, người chủ trì cuộc chất vấn thường khá căng thẳng, sợ mất khả năng kiểm soát hội nghị. Ngày 16/7, phóng viên được chứng kiến, tại hiện trường bà con đã quen với hình thức giơ tay đặt câu hỏi, trong khi đó, người chủ trì cũng hết sức tự tin. Thỉnh thoảng người chủ trì còn đánh giá chất lượng cao hỏi chất vấn của bà con.

    Tại hiện trường chất vấn cùng ngày, 70 nông dân đại diện cho 3488 nông dân của cộng đồng dân cư Phúc Xa, không những chất vấn và đánh giá cán bộ cộng đồng, mà còn chất vấn và đánh giá đối với các cơ quan dân sinh của thị trấn, phạm vi dân chủ và giám sát đang từng bước được mở rộng. Sau khi kết thúc chất vấn, Bí thư Ủy ban Kiểm tra kỷ luật thị trấn Vĩnh An Châu Vương Thụy Vân thông báo tóm tắt kết quả bỏ phiếu của từng người, rồi tuyên bố tan họp.

    Ông Vương Thụy Vân cho biết, "hình thức chất vấn không phải làm qua quýt, những công tác chủ yếu sẽ tiến hành sau chất vấn. Một mặt sẽ bắt tay thực hiện và chỉnh đốn, mặt khác cũng sẽ làm tốt tình hình phản hồi. Kết quả buổi chất vấn lần này sẽ được dùng cho cuộc sát hạch cán bộ".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>