• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Quảng Tây thí điểm để cán bộ thôn bước lên bục giảng trình bày dân ý

    2013-07-06 14:34:39     Xin Hua
    Theo Tân Hoa xã: Là cán bộ thôn – cán bộ cơ sở nhất ở Trung Quốc, Bí thư Chi bộ thôn Đại Trung, thị trấn dân tộc Dao Tiên Hồi, thành phố Hạ Châu, Quảng Tây, ông Lục Phàm Quân 45 tuổi lần đầu tiên bước lên bục giảng tại "Giảng đường trưởng thôn" của Trường Đảng Thành ủy Hạ Châu, trình bày và trao đổi những suy nghĩ của mình về công tác tại cơ sở trước mấy chục cán bộ đảng viên chức vụ cao hơn ông.

    Sự tìm tòi để cán bộ thôn cơ sở nhất bước lên bục giảng truyền đạt tình hình cộng đồng và ý kiến người dân bắt nguồn từ sự quan tâm cao độ của Chính phủ Trung Quốc đối với tâm tư nguyện vọng của dân và tình hình dân sinh. Từ tháng 5/2012, Ban Tổ chức Thành ủy Hạ Châu, Quảng Tây bắt đầu phá vỡ phương thức tập huấn giáo dục truyền thống "từ trên xuống dưới", mở "Giảng đừơng trưởng thôn", áp dụng phương thức "đảo ngược" từ dưới lên trên, để cán bộ thôn hàng ngày tiếp xúc cơ sở nhất và nắm thông tin sát dân nhất lên lớp cho các lãnh đạo cấp trên, khiến cán bộ lãnh đạo có thể nghe được tiếng nói đến từ cơ sở, thực hiện tình hình cơ sở được báo cáo cấp trên.

    Ngày 15/5/2012, "Giảng đường trưởng thôn" đợt một của thành phố Hạ Châu khai giảng với chủ đề "trình bày cách nghĩ của nông dân trước chủ tịch huyện". 4 trưởng thôn là người giảng bài, còn khoảng 300 người nghe là Bí thư Đảng ủy huyện (quận và khu quản lý) hoặc chủ tịch thị trấn, Bí thư thứ nhất thường trực tại thôn, chỉ đạo viên xây dựng nông thôn mới và cán bộ thôn sinh viên.

    Ông Hồ Sĩ Cần, Chủ nhiệm Ủy ban thôn Nhân Xông cho biết, "là cán bộ Đảng viên cơ sở nhất, tôi lần đầu tiên bước lên bục giảng phát biểu trước các lãnh đạo cấp trên". Khi nhận được giấy mời, tuy có chút bất ngờ, nhưng ông đã chuẩn bị rất nghiêm túc. Cho đến bây giờ, ông Cần vẫn còn nhớ như in những nội dung ông phát biểu hồi đó: "tôi chủ yếu nói về những vấn đề còn tồn tại và cấp bách nhất ở nông thôn như cuộc sống văn hoá không theo kịp nhịp bước phát triển kinh tế ở nông thôn, phương thức sản xuất nông nghiệp thô sơ và hiện tượng vứt rác bừa bãi nghiêm trọng".

    Ông Triệu Phúc Châu, Chủ nhiệm Ủy ban thôn Diêu Sơn, thị trấn Phú La, huyện Triêu Bình thì trọng điểm trình bày những vấn đề khai thác điểm du lịch văn hoá dân tộc Diêu, ông Cổ Việt Nam, Chủ nhiệm Ủy ban thôn Đường Miên, thị trấn Nga Đường, khu quản lý Bình Quế thì đưa ra kiến nghị "hỗ trợ nhiều, can thiệp ít" xoay quanh việc trồng trọt và tiêu thụ củ Mã Thầy.

    Sau khi tổ chức "Giảng đường trưởng thôn" đợt một, ngày càng nhiều cán bộ thôn bước lên bục giảng, kết hợp thực tiễn công việc và vấn đề mình quan tâm, truyền đi tiếng nói chân thực của nông dân cho nhà quyết sách địa phương.

    Hiện nay, thành phố Hạ Châu đã tổ chức 8 đợt "Giảng đường trưởng thôn", tập huấn cho hơn 1500 lượt cán bộ lãnh đạo. Ủy viên thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức thành phố Hạ Châu, ông Đàn Lê Khôi cho biết, " 'Giảng đường trưởng thôn' đã truyền đi những tiếng nói đặc biệt nhất nhưng chân thực từ cơ sở, khiến mọi người hiểu sâu sắc hơn đối với công tác 'Tam Nông'. Lớp tập huấn 'mời đến' này, có thể khiến cho cán bộ các cấp tìm hiểu lòng dân một cách trực tiếp và tiện lợi, là con đường tốt để cán bộ tìm hiểu tình hình dân ý".

    Ngoài phát biểu ra, lớp tập huấn này còn có nội dung trao đổi, cán bộ thôn và lãnh đạo cơ quan trực thuộc thành phố thành lập tổ thảo luận. Sau những cuộc thảo luận sôi nổi "cơn bão trí óc", một số vấn đề cán bộ lãnh đạo suy nghĩ cân nhắc đã lâu nhưng chưa giải quyết đã được sáng tỏ.

    Phó Giáo sư Ban giáo dục và nghiên cứu, Khoa Quản lý công cộng, Trường Đảng Khu ủy Quảng Tây Phàn Thế Quý cho rằng, hình thức này có lợi hơn trong việc tăng cường quan hệ và tình cảm giữa cán bộ và quần chúng nhân dân, cũng có lợi hơn cho ban lãnh đạo đưa ra quyết sách một cách khoa học và hợp lý, quan tâm hơn đến nhu cầu chi tiết nhất của bà con, là một sự thay đổi rất hay trong quan niệm về quản lý và điều hành.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>