• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Hội nghị Thương gia Phúc Kiến Thế giới lần thứ 4 thúc đẩy xây dựng tỉnh Phúc Kiến Trung Quốc tươi đẹp

    2013-07-03 15:02:11     cri
    Ngày 17 tháng 6, Hội nghị Thương gia Phúc Kiến Thế giới lần thứ 4, Hội nghị xúc tiếndự án ngành nghề doanh nghiệp dân doanh lần thứ 3 và Hội chợ triển lãm thành tựu dự án hai bờ eo biển Đài Loan Trung Quốc đã khai mạc tại thành phố Phúc Châu tỉnh lỵ tỉnh Phúc Kiến. Hội nghị với chủ đề là "Gắn bó lực lượng thương gia Phúc Kiến, xây dựng Phúc Kiến tươi đẹp". 1800 Đại biểu thương gia Phúc Kiến trong nước và nước ngoài đến từ 45 nước và vùng lãnh thổ đã tham gia hội nghị, phá kỷ lục về quy mô tham gia của các hội nghị lần trước.

    Phát biểu tại lễ khai mạc, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Phúc Kiến Vưu Quyền cho biết, triệu tập hội nghị thương gia Phúc Kiến Thế giới là để thông qua quan hệ đồng hương, kết nối dự án, cung cấp cho thương gia Phúc Kiến vũ đài lập nghiệp, thúc đẩy xây dựng Phúc Kiến tươi đẹp : Chúng tôi mong đông đảo thương gia Phúc Kiến phát huy ưu thế vốn, kỹ thuật, dự án và nhân tài, đầu tư lập nghiệp tại tỉnh Phúc Kiến, phát triển bản thân lớn mạnh, đồng thời tích cực gây dựng hạnh phúc cho quê hương. Phúc Kiến sẽ tạo môi trường phát triển tốt đẹp, không ngừng nâng cao năng suất phục vụ, bảo vệ tốt quyền lợi của doanh nghiệp, để cho doanh nghiệp mọc rễ đâm cành, nở hoa kết quả.

    Chính quyền địa phương xây dựng sân khấu, thương gia Phúc Kiến hát ca kịch. Được biết, trong Hội nghị xúc tiến dự án ngành nghề doanh nghiệp dân doanh lần thứ 3, Phúc Kiến đã tiếp nhận thành công 1317 dự án doanh nghiệp dân doanh, vốn đầu tư hợp đồng đạt 798 tỉ 200 triệu Nhân dân tệ. Trong hội nghị, Ban tổ chức đã mở khu triển lãm rộng 80 nghìn mét vuông, bao gồm 53 nhà triển lãm như Nhà dịch vụ tài chính tiền tệ, Nhà triển lãm Đài Loan.v.v... tăng thêm nhà triển lãm mới như Nhà triển lãm thương mại điện tử, Nhà triển lãm doanh nghiệp Trung ương, Nhà triển lãm Đài Loan, Nhà triển lãm Thượng Hải, Nhà triển lãm doanh nghiệp nhỏ và cực nhỏ v.v..., có hơn 12 nghìn khách mời tham gia.

    Nhắc đến đặc điểm nổi bật của hội nghị, Trưởng phòng Trương Nhất Hồng thuộc Ủy ban Phát triển và Cải cách tỉnh Phúc Kiến cho biết : Hội chợ triển lãm mạnh tính chuyên nghiệp, chú trọng ngành nghề mới nổi lên, doanh nghiệp Trung ương tổ chức đoàn tham gia, dự án kết nối giữa Phúc Kiến và Đài Loan nhiều hơn so với những năm trước, có chính sách ưu đãi cho doanh nghiệp nhỏ và cực nhỏ loại hình sáng tạo, rót vốn nhiều hơn, rút khỏi bàn bạc trên mạng, đổi mới hình thức kết nối dự án, gây dựng Hội chợ trên mạng, nâng cấp toàn diện chức năng dịch vụ của Hội chợ.

    Khu triển lãm thành tựu dự án của Hoa kiều và người Hoa cũng là một điểm sáng lớn của hội nghị. Với chủ đề "Sáng tạo, hợp tác, cùng thắng" và "Hội tụ chất xám Hoa kiều người Hoa, thúc đẩy đi lên", 50 nhân sĩ chuyên ngành Hoa kiều người Hoa đến từ Mỹ, Ca-na-đa, Đức, Nhật Bản, Đài Loan .v.v... tham gia Hội nghị, gồm 211 thành quả dự án, liên quan mười mấy lĩnh vực như y dược sinh học, thông tin điện tử, nông nghiệp hiện đại.v.v..., đại đa số đều có quyền sở hữu trí tuệ tự chủ kỹ thuật.

    Thương gia Phúc Kiến là hội thương gia nổi tiếng Trung Quốc, xưa nay có truyền thống xông pha làm ăn và thắng lợi rực rỡ, nhớ tổ tiên và quê hương. Họ nô nức bày tỏ, về quê đầu tư xây dựng sự nghiệp là việc không thể thoái thác, có ưu thế thiên nhiên. Ông Trần Chấn Quí, Hoa kiều hải ngoại đã ký kết thành công tại Khu triển lãm thành quả dự án của Hoa kiều và người Hoa tràn đầy niềm tin đối với Hai bờ eo biển Đài Loan triển khai ngành y dược sinh học biển.

    Ông Trần Chấn Quí nói, quê hương của tôi ở Phúc Kiến, mong đóng góp sức mình cho sự phát triển kinh tế của quê hương, Phúc Kiến và Đài Loan như người trong một nhà, bờ biển tỉnh Phúc Kiến dài, hải sản phong phú, cách Đài Loan chỉ có một eo biển hẹp, sinh vật biển của Đài Loan cũng rất phong phú, tôi có lòng tin làm tốt ngành y dược sinh học biển của hai bờ eo biển Đài Loan.

    Không những kiều bào hải ngoại đến tham gia hội chợ triển lãm, Đài Loan cách eo biển nhỏ đối diện với Phúc Kiến cũng mong trong tiến trình xây dựng Phúc Kiến tươi đẹp, tăng cường hợp tác giữa Phúc Kiến và Đài Loan, thực hiện cùng có lợi cùng thắng.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>