Theo tin Tân Hoa xã: Đêm 22/6, giờ địa phương Pa-ki-xtan, đội leo núi nghiệp dư Trung Quốc bị các tay súng lạ mặt tấn công tại nơi cắm trại dưới chân núi Nan-ga Pa-bát, làm 3 người chết. Khi trả lời phỏng vấn của phóng viên Tân Hoa xã, ông Vương Dũng Phong, Phó Chủ tịch Hiệp hội Leo núi Trung Quốc bày tỏ thương tiếc, đồng thời nhắc nhở những người thích leo núi trong nước Trung Quốc khi ra nước ngoài leo núi, nhất định phải chuẩn bị đầy đủ, tìm hiểu tình hình an ninh, thiết bị đảm bảo an ninh địa phương, tốt nhất là liên hệ trước với Hiệp hội Leo núi Trung Quốc.
Ông Vương Dũng Phong cho biết, ngày 20/6, sau khi được Chính quyền địa phương Pa-ki-xtan cho phép, đội leo núi nghiệp dư Trung Quốc gồm 4 người đã đến đại bản doanh ở núi Nan-ga Pa-bát, đêm 22/6, trong quá trình chuẩn bị leo núi thì bị các tay súng lạ mặt địa phương tấn công. Trong vụ tấn công này, cả thảy có 11 người chết, trong đó có 3 người Trung Quốc, 2 người Nga, 5 người U-crai-na, 1 người Pa-ki-xtan.
Được biết, khi xảy ra vụ tấn công, người thích leo núi đến từ Vân Nam, cũng là người Trung Quốc duy nhất sống sót gọi điện thoại vệ tinh cho đồng nghiệp của mình, nói đã bị các tay súng lạ mặt tấn công, cầu cứu với trong nước. Sau khi nhận được thông tin, Hiệp hội Leo núi Trung Quốc lập tức liên hệ với Hiệp hội Leo núi Pa-ki-xtan xác nhận tình hình, nhờ Hiệp hội Leo núi Pa-ki-xtan dốc sức tìm kiếm sự hỗ trợ của cơ quan chức năng và phối hợp làm tốt công tác giải cứu; đồng thời thông báo với Tổng cục Thể dục-thể thao nhà nước Trung Quốc, Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao và Văn phòng chống khủng bố của Bộ Công an Trung Quốc.
Ông Vương Dũng Phong cho biết, theo quy định của Biện pháp quản lý người nước ngoài đến Trung Quốc leo núi và Biện pháp quản lý leo núi trong nước, Trung Quốc tiến hành quản lý đối với người nước ngoài đến Trung Quốc leo núi và leo lên ngọn núi trên 7000 mét ở trong nước, nhưng người thích leo núi Trung Quốc ra nước ngoài leo núi chỉ cần sau khi nhận được sự phê chuẩn của nước sở tại là được.
"Những năm gần đây, người leo núi Trung Quốc ra nước ngoài leo núi nhiều lần gặp nguy hiểm. Hiệp hội Leo núi Trung Quốc nhắc nhở đông đảo những người thích leo núi, khi ra nước ngoài leo núi, ngoài cần có sự chuẩn bị cần thiết cho bản thân ra, nên thu thập tư liệu thông tin kỹ thuật, điều kiện khí tượng của ngọn núi chuẩn bị leo, đặc biệt phải chú ý tình hình an ninh và biện pháp đảm bảo an ninh ở vùng núi đó", ông Vương Dũng Phong nói.
Ông Vương Dũng Phong nói, "Những người leo núi cần phải lưu số điện thoại của Đại sứ quán, Lãnh sự quán Trung Quốc tại nước mình đến leo núi, để phòng khi xảy ra nguy hiểm kịp thời được bảo hộ lãnh sự. Ngoài ra, trước khi xuất phát người leo núi tốt nhất nên liên hệ với Hiệp hội Leo núi Trung Quốc, để có được sự giúp đỡ khi cần thiết thông qua sự hỗ trợ của Hiệp hội Leo núi nước sở tại, Hiệp hội Leo núi Trung Quốc sẽ dốc sức hỗ trợ và giúp đỡ cho đông đảo những người leo núi".