Theo Tân Hoa xã: Trước kia, ở một số khu vực của tỉnh Hồ Bắc thường xảy ra hiện tượng "trong nhà hiện đại hoá, ngoài nhà mất vệ sinh", "xử lý nước thải bằng cách bốc hơi, xử lý rác thải thì bằng gió thổi", qua thực thi công trình thí điểm chỉnh đốn môi trường liên vùng nông thôn trong 3 năm, bộ mặt của hơn 2200 thôn làng toàn tỉnh được cải thiện rõ rệt, mang lại lợi ích cho hơn 3,7 triệu nông dân.
Phóng viên Tân Hoa xã từ Sở Bảo vệ môi trường tỉnh Hồ Bắc được biết, kể từ khi Chính quyền tỉnh Hồ Bắc ký "Thoả thuận thí điểm chỉnh đốn môi trường liên vùng nông thôn" với Bộ Tài chính và Bộ Bảo vệ môi trường Trung Quốc năm 2010 đến nay, công tác thí điểm của tỉnh Hồ Bắc tổng cộng đã đầu tư hơn 1,9 tỷ Nhân dân tệ, trong đó ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương lần lượt đầu tư 950 triệu Nhân dân tệ, hiện nay, việc xây dựng dự án thí điểm đã cơ bản hoàn thành.
Việc xây dựng dự án thí điểm của tỉnh Hồ Bắc bao gồm bảo vệ nguồn nước sạch tập trung nông thôn, xử lý nước thải sinh hoạt nông thôn, thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt nông thôn, xử lý ô nhiễm trong ngành chăn nuôi gia súc và gia cầm qui mô nhỏ, trị lý ô nhiễm các nhà máy và mỏ khoáng bỏ hoang ở nông thôn do nguyên nhân lịch sử, xây dựng thị trấn và thôn sinh thái, tuyên truyền và giáo dục bảo vệ môi trường nông thôn. Dự án thí điểm đã che phủ các khu thí điểm như khu thí điểm xây dựng nông thôn mới Tiên Hồng, thí điểm nhất thể hoá giữa thành thị và nông thôn Ng̣ạc Châu cũng như vành đai thí điểm văn minh sinh thái khu lưu vực hồ Lương Tử, sông Trường Giang Hoàng Cương, khu thí điểm du lịch văn hoá sinh thái Ân Thi..., liên quan tới 30 huyện (thị, quận) trong 12 thành phố (châu).
Phó Giám đốc Sở Bảo vệ môi trường tỉnh Hồ Bắc, ông Du Ái Ninh cho biết, sau khi Hồ Bắc kết hợp xây dựng nông thôn mới xã hội chủ nghĩa với thực hiện chỉnh đốn liên vùng, một số vấn đề môi trường nổi cộm bị người dân phàn nàn nhiều nhất đã được giải quyết thoả đáng, tạo ra môi trường nông thôn thích hợp sinh sống và làm việc, đồng thời còn hình thành một loạt mô hình phát triển kinh tế, xã hội và môi trường hiệu quả cao.
Hai thị trấn Mã Giả, Mộc Cúng nằm bên cạnh khu thắng cảnh thung lũng Ân Thi ở Châu Tự trị dân tộc Thổ Gia, dân tộc Mèo Ân Thi, trước kia đâu đâu cũng là nước thải, rác vứt bừa bãi, hàng rong bày bán tùy tiện. Sau khi chỉnh đốn liên khu vực, đã xây dựng nhà máy xử lý nước thải, lắp đặt thùng rác và bố trí người làm vệ sinh, thực hiện quy định thu gom rác thải định kỳ. Đồng thời, tập trung quản lý ngân sách các cơ quan như nhà ở và xây dựng, y tế..., lôi kéo ngành du lịch nói chung và du lịch đồng quê nói riêng phát triển. Chất lượng của khu thắng cảnh thung lũng Ân thi được nâng cao, năm ngoái được công nhận là Khu du lịch 4A cấp quốc gia.
Ông Du Ái Ninh cho biết, sắp tới tỉnh Hồ Bắc sẽ xây dựng cơ chế dài hạn về cải thiện môi trường nông thôn, hướng dẫn bà con nông thôn cải thiện quan niệm cuộc sống và lối sống, đảm bảo sự vận hành ổn định và lâu dài các cơ sở bảo vệ môi trường mới xây dựng từ các mặt như chính sách, cơ chế, tiền vốn và con người.