• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • "Hiện tượng châu Á" chở đầy hy vọng của thế giới

    2013-05-06 16:52:19     CRIonline

    Châu Á là một trong những khu vực sôi động và có tiềm năng phát triển lớn nhất trên thế giới hiện nay, những năm qua, hợp tác giữa các nền kinh tế đang phát triển ở châu Á ngày càng chặt chẽ, thúc đẩy châu Á duy trì tăng trưởng ổn định trong bối cảnh kinh tế thế giới phổ biến ảm đạm, và trở thành động cơ quan trọng lôi kéo kinh tế thế giới phục hồi và tăng trưởng trở lại, tỷ lệ đóng góp cho tăng trưởng kinh tế thế giới đã vượt 50%, mang lại niềm tin cho thế giới. Hiện nay, hợp tác kinh tế trong khu vực châu Á đang tiếp tục sâu sắc, và thể hiện sức sống bừng bừng và triển vọng tốt đẹp.

    Những năm qua, đầu tư và thương mại giữa các nước châu Á đều ngày một tăng cường. Khu công nghiệp Thái Lan-Trung Quốc nằm ở tỉnh Rayong, bờ biển miền đông Thái Lan là một trong những khu hợp tác kinh tế-thương mại đợt đầu của Trung Quốc ở nước ngoài, là khu công nghiệp Trung Quốc đầu tiên ở Thái Lan. Kể từ khi khai thác xây dựng vào năm 2006 đến nay, trong khu công nghiệp hiện nay đã có hơn 40 doanh nghiệp Trung Quốc, trong đó bao gồm những doanh nghiệp nổi tiếng Trung Quốc như Công ty điện khí Hoa Lập, Tập đoàn công-ten-nơ vận chuyển đường biển Quốc tế Trung Quốc (CIMC) Thâm Quyến, Công ty chế tạo xe máy Lifan Trùng Khánh v.v, phạm vi sản xuất và kinh doanh liên quan tới các ngành cơ giới, phụ tùng ô-tô, điện tử điện khí v.v. Theo số liệu do Ủy ban xúc tiến đầu tư Thái Lan công bố, Trung Quốc hiện nay đã là nước đầu tư lớn thứ hai của Thái Lan, chỉ đứng sau Nhật Bản, năm 2012, tổng vốn đầu tư của doanh nghiệp Trung Quốc vào Thái Lan lên tới 14 tỷ bạt Thái Lan. Thương mại Trung Quốc—Thái Lan cũng tăng dần từng năm. Theo số liệu do Chính phủ Thái Lan công bố, năm 2012, kim ngạch thương mại hai chiều Thái Lan—Trung Quốc đã lên tới 70 tỷ đô-la Mỹ.

    Tháng 2 năm nay, Khu công nghiệp Quan-tan Trung Quốc—Ma-lai-xi-a do Trung Quốc và Ma-lai-xi-a cùng đầu tư xây dựng chính thức khởi công, Trung Quốc đầu tư 1 tỷ ring-gít. Khu công nghiệp này là khu công nghiệp cấp quốc gia đầu tiên của Ma-lai-xi-a, sẽ tạo 5500 việc làm, có thể thu hút vốn đầu tư 7,5 tỷ đồng ring-gít trong 10 năm sau khi đưa vào hoạt động. Trong khi đó, kim ngạch thương mại hai chiều Trung Quốc—Ma-lai-xi-a cũng tiếp tục tăng trưởng. Hiện nay, Ma-lai-xi-a đã trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong các nước ASEAN năm thứ 5 liên tiếp; năm ngoái, kim ngạch thương mại hai chiều Trung Quốc—Ma-lai-xi-a lên tới khoảng 95 tỷ đô-la Mỹ, lập mức cao mới. Trung Quốc là nước xuất khẩu hàng hoá lớn nhất của Ma-lai-xi-a, đồng thời cũng chiếm 1/6 tổng kim ngạch nhập khẩu của Ma-lai-xi-a.

    Tái cơ cấu kinh tế khu vực châu Á cũng thúc đẩy châu Á thực hiện tăng trưởng mạnh. Cách đây không lâu, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế ra báo cáo cho biết, năm 2012, trong bối cảnh kinh tế bên ngoài ảm đạm, các nước Đông Nam Á vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế khá nhanh, điều này cho thấy các nước Đông Nam Á có khả năng chống đỡ sức ép khá mạnh, mức độ phụ thuộc vào xuất khẩu đang giảm dần. Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế dự kiến, kinh tế Đông Nam Á năm nay có triển vọng tiếp tục duy trì đà tăng.

    Khi trả lời phóng viên, chuyên gia trưởng phân tích kinh tế Ngân hàng Hoa Kiều Xin-ga-po Tạ Đống Minh cho biết, biểu hiện của các nền kinh tế Đông Nam Á trong năm 2012 liên quan chặt chẽ tới tái cơ cấu nội khối ASEAN và mối liên hệ kinh tế mật thiết với Trung Quốc. Tái cơ cấu kinh tế khu vực và năng lực kích cầu nội khối rất lớn đang trở thành động lực mới thúc đẩy các nước ASEAN phát triển kinh tế. Năm 2010, Khu vực Mậu dịch Tự do Trung Quốc—ASEAN thành lập, đây là khu vực mậu dịch tự do lớn nhất toàn cầu gồm 11 nước và 1,9 tỷ dân, đã thúc đẩy mạnh mẽ thương mại và đầu tư hai chiều giữa Trung Quốc và các nước ASEAN. Ngoài Trung Quốc ra, ASEAN hiện nay đã lần lượt ký hiệp định thương mại tự do với Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Ô-xtrây-li-a và Niu Di-lân, ASEAN đang dốc sức xây dựng "Đối tác kinh tế toàn diện khu vực" với 6 nước nói trên. Ngoài ra, ASEAN đã xác định mục tiêu hoàn thành xây dựng Cộng đồng kinh tế ASEAN vào năm 2015, đến lúc đó, một thị trường lớn thống nhất với hơn 600 triệu dân sẽ ra đời, tái cơ cấu kinh tế khu vực sẽ tiếp tục sâu sắc, từ đó cung cấp động lực mới cho kinh tế ASEAN phát triển vượt bậc.

    Các nước Đông Nam Á tăng cường hội nhập khu vực, nhận được lợi ích thực tế. Ông Đào Công Trung, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Hoàng Gia Bắc Ninh, Việt Nam cho biết, những năm qua, cảm nhận lớn nhất là hiện nay cơ hội làm ăn nhiều hơn trước kia. Ở Lào, Cam-pu-chia và Trung Quốc đều có đối tác làm ăn. Trước kia, do đường giao thông nối Việt Nam-Lào-Cam-pu-chia rất tồi tệ, khu vực sở tại của một số đối tác làm ăn thậm chí không có đường ô-tô, trước kia vận chuyển một lô hàng phải mất thời gian rất dài. Cùng với tiến trình nhất thể hoá kinh tế ASEAN tăng tốc, các nước đều đưa ra chính sách đảm bảo môi trường thương mại tốt đẹp, cơ sở hạ tầng cũng được hoàn thiện không ngừng, thời gian vận chuyển được tiết kiệm nhiều.

    Dựa vào vốn đầu tư nước ngoài, Việt Nam thực hiện phát triển kinh tế trong thời gian tương đối ngắn. Vốn đầu tư của ASEAN vào thị trường Việt Nam khá muộn, nhưng hiện nay đã phủ khắp mọi lĩnh vực mà Việt Nam cho phép vốn đầu tư nước ngoài vào. Số liệu của Cục Đầu tư nước ngoài Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam cho thấy, tính đến tháng 12 năm ngoái, ASEAN đã đầu tư trực tiếp vào 2046 dự án ở 56 tỉnh thành Việt Nam, tổng vốn đầu tư đăng ký là 46,5 tỷ đô-la Mỹ, chiếm 22,3% tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký. Vốn đầu tư của ASEAN chủ yếu tập trung vào lĩnh vực bất động sản, chế tạo công nghiệp, khách sạn, dịch vụ ăn uống v.v. Phó Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài Nguyễn Bá Cường cho biết, kinh tế-thương mại song phương và đa phương phồn thịnh, gây dựng rất nhiều mẫu mực đầu tư, chẳng hạn, Tập đoàn Parkson của Ma-lai-xi-a đầu tư trung tâm thương mại ở Việt Nam, phân hoá học Việt Nam bán chạy trên thị trường nông nghiệp In-đô-nê-xi-a. Tình hình thương mại Việt Nam-Thái Lan cũng thu được thành quả đáng kể.

    Trong lĩnh vực tài chính, Việt Nam cũng cố gắng hội nhập sự phát triển chung. Sàn giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh là thành viên thuộc Kế hoạch kết nối giao dịch chứng khoán giữa 6 nước ASEAN, kế hoạch này nhằm tạo điều kiện cho vốn lưu động tại ASEAN, đây là một bước đi trong quá trình xây dựng thành công thị trường lớn ASEAN. Hiện nay, sàn giao dịch chứng khoán của 3 nước Xin-ga-po, Ma-lai-xi-a và Thái Lan đã kết nối thành công, phát huy vai trò thúc đẩy và thí điểm cho việc kết nối sàn giao dịch chứng khoán của 3 nước Việt Nam, In-đô-nê-xi-a và Phi-li-pin. Sau khi kết nối, 6 nước sẽ thực hiện nguồn vốn lưu động, chia sẻ kinh nghiệm, điều này sẽ mang lại càng nhiều đầu tư và cơ hội thương mại cho Việt Nam.

    Một nghiên cứu viên Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế In-đô-nê-xi-a cho rằng, sự phát triển của kinh tế châu Á trong 10 năm qua được gọi là "hiện tượng châu Á". Đây là một cơ hội dành cho châu Á đóng vai trò quan trọng hơn trên vũ đài thế giới, nhưng vì các nhân tố như kinh tế các nước châu Á phát triển không cân bằng, sự phát triển chung giữa các nền kinh tế châu Á cũng tồn tại thách thức. Vì vậy, các nền kinh tế châu Á cần phải tăng cường hợp tác trong khu vực, xây dựng cơ chế tin cậy và giúp đỡ lẫn nhau.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>