• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Phát triển bóng chuyển bãi biển nữ Trung Quốc vẫn gánh nặng đường xa

    2013-05-04 16:11:02     Xin Hua
    Theo tin Tân Hoa xã: Sau khi giành được hai tấm huy chương tại Ô-lim-pích Bắc Kinh năm 2008, tại Trung Quốc đã có lúc dấy lên cơn sốt bóng chuyền bãi biển, nhưng hiện nay phát triển bóng chuyền bãi biển vẫn rất khó khăn. Tuy vậy bóng chuyền bãi biển nữ Trung Quốc vẫn đặt mục tiêu vào việc đoạt được huy chương tại Ô-lim-pích Ri-ô Đê Gia-nây-rô năm 2016.

    Tại Giải bóng chuyền bãi biển thế giới năm 2013 kết thúc tại Phúc Châu Phúc Kiến Trung Quốc vừa qua, cặp bóng chuyền bãi biển nữ mạnh nhất của Trung Quốc Tiết Thần/Trương Hy đã thắng cặp Tây Ban Nha với tỉ số 2:0, đoạt chức vô địch.

    Theo huấn luyện viên đội Trung Quốc Tiết Cương, cặp Tiết Thần/Trương Hy phối hợp thời gian dài, khá ăn ý nhau, điều kiện sức khoẻ khá tốt, có sức đua tranh nhất định. "Mục tiêu của chúng tôi là giành được huy chương tại Ô-lim-pích Ri-ô Đê Gia-nây-rô, phấn đấu giành được huy chương vàng tại Á vận hội In-chơn Hàn Quốc sang năm", Huấn luyện viên Tiết Cương nói.

    Nhưng Huấn luyện viên Tiết Cương luôn yêu cầu rất nghiêm khắc cho rằng, tuy cặp Tiết Thần/Trương Hy đã thắng, nhưng còn có một số điểm chưa hợp lý về mặt vận dụng kỹ thuật, "ít nhất đã bỏ lỡ ba-bốn cơ hội giành điểm, đây là điều không nên có đối với vận động viên xuất sắc".

    Khi đánh giá biểu hiện của mình trong thi đấu, Tiết Thần cũng nói, tuy đã giành chức vô địch, nhưng thi đấu 7 trận, trận nào cũng rất chật vật, một số khâu kỹ thuật còn cần phải tăng cường.

    Tiết Thần cho biết, "còn về Ô-lim-pích năm 2016, tôi năm nào cũng có mục tiêu của mình, Đại hội Thể thao toàn quốc, Á vận hội, thực hiện từng năm, cho tới năm triệu tập Ô-lim-pích,  vừa phải đối mặt với vận động viên trong nước, cũng phải thích ứng với cách đánh của vận động viên nước ngoài, đưa ra một số điều chỉnh về mặt kỹ thuật".

    Triển vọng về đối thủ thi đấu tại Ô-lim-pích năm 2016, Huấn luyện viên đội Trung Quốc Tiết Cương cho rằng, các vận động viên Bra-xin, Mỹ v.v đều khá mạnh, tố chất sức khoẻ tốt, đội ngũ khá đồng đều. Vận động viên ưu tú của Trung Quốc còn khá ít, các đội Chiết Giang, Thượng Hải v.v khá xuất sắc.

    Trung Quốc thiếu "dân số tập bóng chuyền bãi biển" là mối lo tiềm ẩn lớn nhất của môn này. Huấn luyện viên Tiết Cương cho rằng, bóng chuyền bãi biển Trung Quốc từ không đến có, nhất là đã dấy lên cơn sốt bóng chuyền bãi biển sau Ô-lim-pích Bắc Kinh, nhưng nhân tài bóng chuyền bãi biển vẫn rất thiếu.

    Phó Trưởng ban Bóng chuyền bãi biển Trung tâm quản lý bóng chuyền Tổng cục Thể dục-thể thao nhà nước Trung Quốc Hướng Tiền nói: "Trung Quốc chính thức tổ chức Giải Tour bóng chuyền bãi biển vào năm 1994, nhưng chỉ vài năm lại đây mới tương đối cố định".

    Phó Trưởng ban Hướng Tiền cho biết, "Trung Quốc mỗi năm tổ chức 6-8 chặng Giải Tour mang tính toàn quốc, có vai trò dẫn dắt rất tốt đối với việc triển khai môn bóng chuyền bãi biển của địa phương", Hạ Môn, Vũ Hán v.v. triển khai khá tốt, một số thành phố khác tổ chức giải không định kỳ, không có tính liên tục, hiệu quả không tốt lắm.

    Đội bóng chuyền bãi biển Trung Quốc đã coi Giải Phúc Châu mở rộng lần này là một cơ hội luyện quân, đã cử các cặp Nhạc Viên/Mã Viên Viên, Vương Phàm/Đinh Tinh Tinh v.v đi dự. Trong đó cặp Vương Phàm/Đinh Tinh Tinh lọt vào Top 16 cặp vận động viên mạnh, cặp Nhạc Viên/Mã Viên Viên phát huy cũng khá xuất sắc.

    "Nhìn từ giải lần này, có số vận động viên biểu hiện cũng khá tốt, nhưng muốn đi dự giải trình độ cao trên thế giới, còn phải nâng cao nhiều mặt," huấn luyện viên Tiết Cương nói, bất kể kinh nghiệm thi đấu, năng lực cá nhân, hay tố chất sức khoẻ, tố chất tâm lý còn có khoảng cách nhất định.

    Phó Trưởng ban Hướng Tiền nói: "cặp Tiết Thần/ Trương Hy nổi trội nhất, hệ số Ê-lô hiện nay đứng nhì thế giới, các cặp nữ khác còn có khoảng cách nhất định, một số ở vào Top 30-40 trên thế giới, nhìn chung, các cầu thủ ở tuyến giữa còn rất ít, rất không cân đối".

    Cơ sở quần chúng tốt đẹp là nền tảng phát triển bóng chuyền bãi biển. Phóng viên lấy tin được biết, tiền vốn trở thành nguyên nhân chính kiềm chế việc mở rộng thi đấu bóng chuyền bãi biển. Phó Trưởng ban Hướng Tiền nói "Hiện nay tổ chức một lần giải Tour rất tốn kém, ví như ở Bắc Kinh tổ chức một lần phải mất hơn 14 triệu Nhân dân tệ", ông còn cho biết "vì bóng chuyền bãi biển không giống các môn truyền thống như bóng rổ, bóng đá, bóng bàn, sức ảnh hưởng chưa lớn, huy động vốn có khó khăn nhất định".

    Ông Vương Địch, Giám đốc Ban Dự án của một Công ty thuộc Tổng cục Thể dục-Thể thao nhà nước Trung Quốc nói: "Để nâng cao sức ảnh hưởng của bóng chuyền bãi biển, rất nhiều giải bóng chuyền bãi biển đều không thu vé vào xem, cố gắng để càng nhiều khán giả đến hiện trường, thể nghiệm sức quyến rũ của bóng chuyền bãi biển.

    Nỗ lực mở rộng bóng chuyền bãi biển của Trung Quốc cũng được Liên đoàn Bóng chuyền Quốc tế đánh giá tốt. Một quan chức phụ trách tổ chức Giải bóng chuyền bãi biển của Liên đoàn Bóng chuyền Quốc tế nói tại Phúc Châu rằng, Trung Quốc đã có đóng góp rất lớn về mặt thi đấu bóng chuyền bãi biển, để môn này ngày càng được nhiều người hoan nghênh.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>