Giám đốc Sở Y tế, thành phố Ngân Xuyên, Khu Tự trị dân tộc Hồi Ninh Hạ, ông Mã Như Lâm mới đây cho phóng viên Tân Hoa xã biết, thành phố Ngân Xuyên sẽ phổ biến mô hình khám chữa bệnh "nằm viện trước trả tiền sau" tại phòng y tế thị trấn trong toàn thành phố, đồng thời chọn một số loại bệnh và nhóm bệnh nhân tại các cơ quan y tế cấp hai trực thuộc thành phố tiến hành thí điểm trước, từng bước mở rộng phạm vi, mang lại lợi ích cho người dân.
Được biết, bắt đầu từ năm 2011, huyện Vĩnh Ninh, thành phố Ngân Xuyên đã phổ biến mô hình khám chữa bệnh "nằm viện trước trả tiền sau" tại một số thị trấn, không ít bà con nông dân địa phương nằm viện "không cần nộp tiền đặt cọc", hơn nữa, cho đến nay không có bệnh nhân nào nợ hoặc trốn tiền viện phí khi ra viện. Xét thấy thu được hiệu quả tốt và để đáp ứng sự mong đợi của người dân, Sở Y tế thành phố Ngân Xuyên quyết định từng bước phổ biến chính sách mang lại lợi ích cho dân này trong toàn thành phố.
Tại Phòng Y tế thị trấn Vọng Hồng, huyện Vĩnh Ninh, phóng viên gặp ông Vương Ngọc Thành 68 tuổi, ông đã lần thứ hai nằm viện do mắc bệnh tim và bệnh phổi trong gần 4 tháng. Ông cho biết, "lần này nằm viện tôi chỉ cần đưa thẻ bảo hiểm y tế và bản phô-tô chứng minh thư, tôi sắp ra viện rồi, nhưng tôi vẫn chưa phải bỏ ra đồng nào", nằm viện không cần nộp tiền đặt cọc là điều mà những người thường xuyên ốm đau như ông trước đây không dám nghĩ đến.
Ông Vương Ngọc Thành cho phóng viên biết, hồi trẻ, do không cẩn thận, ông từng bị ngã từ trên cao xuống, để lại di chứng ở phần đùi và phổi, nay tuổi đã cao, ông thường xuyên nằm viện do bệnh cũ tái phát. Ông làm một phép tính với phóng viên, trước kia, mỗi lần nằm viện ít nhất phải nộp vài trăm có khi là hàng nghìn Nhân dân tệ tiền đặc cọc, mỗi ngày còn phải bỏ ra hơn trăm tệ tiền thuốc, cộng thêm các chi phí kiểm tra và tiền giường..., như vậy nếu nằm viện 10 ngày ít nhất cũng phải mất 2000 Nhân dân tệ. Tuy sau khi được thanh toán bảo hiểm y tế, số tiền phải tự trả không nhiều lắm, nhưng tiền đặt cọc là cả một vấn đề đối với những bệnh nhân mắc bệnh cấp tính, bệnh nặng, gia đình hoàn cảnh khó khăn hoặc khó mà xoay xở ngay được khoản tiền lớn.
Người bệnh cùng phòng với ông Vương Ngọc Thành, ông Đường Đạo Huyền cho biết, trước kia, sau khi nằm viện còn phải lo tiền thuốc thang tiếp theo, vì nếu nợ tiền thuốc quá 3 ngày thì sẽ bị cắt thuốc. "Trong tay không có 1000-2000 Nhân dân tệ tiền mặt đâu dám nằm viện?" Ông Huyền cho biết, trước kia bà con nông dân thường là "mắc bệnh nhẹ thì kệ, bệnh nặng thì cắn răng chịu đựng", không chịu được mới đi bệnh viện. Hiện đã khác hẳn, có chính sách mới, những người cao tuổi như chúng tôi đều mong có thể sống lâu hơn.
Giám đốc Phòng Y tế thị trấn Vọng Hồng, ông Ngô Tự Bình cho biết, chính sách "nằm viện trước trả tiền sau" đã giảm sức ép tâm lý và gánh nặng kinh tế cho bà con trong việc khám chữa bệnh, cũng giành thời gian chữa trị hữu hiệu cho những người mắc bệnh cấp tính và bệnh nặng, khiến tình hình người bệnh "đợi tiền cứu mạng" không còn xuất hiện nữa, đóng góp tích cực cho việc xây dựng mối quan hệ giữa bác sĩ và người bệnh kiểu mới.