• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Nhà thờ đạo Cơ Đốc Thanh Đảo tỉnh Sơn Đông và "Người chăn cừu" kiên trì tín ngưỡng

    2013-03-20 15:27:00     cri

    Ảnh: Nhà thờ đạo Cơ Đốc Thanh Đảo

    Thanh Đảo từng là tô giới của Đức, nay là thành phố cảng tráng lệ và bao dung. Sự tráng lệ của thành phố Thanh Đảo thể hiện ở nhiều mặt, từ kiến trúc kiểu Đức đặc biệt cổ kính đến những tòa cao ốc chọc trời hiện đại, từ cửa hiệu gấm lụa trăm năm may đo áo dài đến đại lộ Hồng Công thời thượng sang trọng, từ người phương Đông đi trên đường phố đến người phương Tây dạo bước bên bờ biển. Đồng thời tấm lòng bao dung cũng thể hiện trong cuộc sống tinh thần của người Thanh Đảo, văn hóa đạo Cơ Đốc là một trong những nét tiêu biểu nhất. Theo thống kê của chính quyền địa phương, hiện nay Thanh Đảo có khoảng 70 nghìn tín đồ đạo Cơ Đốc.

    Nhà thờ đạo Cơ Đốc Thanh Đảo nằm trên một quả đồi thoai thoải ở trung tâm thành phố Thanh Đảo đã có hơn 100 năm lịch sử, là một kiến trúc kiểu thành cổ Đức điển hình. Để thỏa mãn cho những tín đồ Đức đi lễ, Tổng đốc Thanh Đảo Đức đã cho xây dựng tòa nhà thờ này vào năm 1910. Nhà thờ có diện tích rộng 1000 mét vuông, gồm lầu chuông và lễ đường, lễ đường rộng rãi sáng sủa, có thể chứa 1000 người. Bước lên bậc tam cấp có thể nhìn thấy tường nhà thờ kiên cố vững chãi, khung cửa sổ hình vòng cung bằng đá hoa cương, trần lầu chuông hình chóp màu xanh và tường màu vàng.

    Sau khi Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ra đời, Nhà thờ này đã trở thành nơi hoạt động chủ yếu của tín đồ đạo Cơ Đốc Thanh Đảo. Ngày càng nhiều tín đồ Trung Quốc bắt đầu tập trung đi lễ tại đây. Hàng tuần, Giáo đường đều tổ chức hoạt động cho các tín đồ tập trung cầu nguyện, đi lễ, thanh niên hội họp, lớp Thánh ca.v.v...

    Hai vợ chồng ông Lý Linh Minh 68 tuổi và bà Chu Lệ 63 tuổi đều là thành viên của lớp Thánh ca. Bởi vì cha mẹ đều là tín đồ đạo Cơ Đốc, từ bé ông Minh đã quen thuộcvà chịu ảnh hưởng của bầu không khí như vậy : Ăn cơm phải cảm ơn, buổi tối đi ngủ phải cầu nguyện, giữa các tín đồ phải quan tâm lẫn nhau. Năm 14 tuổi, ông đã trở thành một tín đồ ngoan đạo. Sau khi thành lập gia đình với ông Minh, bà Chu Lệ theo chồng cũng trở thành một tín đồ đạo Cơ Đốc.

    Nhà thờ đạo Cơ Đốc Thanh Đảo là nhà thờ đạo Cơ Đốc đầu tiên chính thức mở cửa của thành phố Thanh Đảo sau "Đại cách mạng văn hóa". Lúc ấy chỉ có khoảng 100 tín đồ, giờ đây đã phát triển tới hơn 3000 tín đồ. Nhà thờ có 42 nhân viên chức sắc, 15 mục sư. Ông Cao Vĩnh Lượng là mục sư truyền đạo 20 năm ở đây, cả nhà bốn đời đều là tín đồ ngoan đạo. Theo mục sư Cao Vĩnh Lượng giới thiệu, ngoài những tín đồ là công nhân nghỉ hưu như vợ chồng ông Lý Linh Minh ra, Nhà thờ đạo Cơ Đốc Thanh Đảo còn có tín đồ là giáo viên đại học, nhân viên ngân hàng, Nhà đầu tư tài chính, người làm nghề tự do.v.v..., hơn một nửa số tín đồ có bằng đại học. Ông Cao Vĩnh Lượng cho biết, mục sư cũng gọi là "Mục dương nhân", bình thường ngoài việc giảng "Kinh thánh" ra, còn hướng dẫn các tín đồ có thái độ tích cực đối với cuộc sống hiện thực, giúp mọi người hướng thiện.

    Ông Cao Vĩnh Lượng nói, tín ngưỡng của ông là giúp mọi người hướng thiện, xây dựng quan niệm hướng thiện, dùng quan niệm hướng thiện đối xử với mọi người trong cuộc sống, truyền bá rộng rãi giá trị quan đúng đắn, cổ vũ tín đồ trở thành người có ích cho xã hội. Công việc này có tính chất phục vụ, tôi cảm thấy công việc này rất có ý nghĩa. Hai mươi năm qua, tôi luôn kiên trì tín ngưỡng của mình.

    Mục sư Cao Vĩnh Lượng cho rằng, phong cách kiến trúc đa dạng hóa của một thành phố không những phong phú văn hóa bề ngoài, mà còn thể hiện sự bao dung nội tại của thành phố. Sự bao dung này còn thể hiện trong quan hệ giữa mọi người với nhau, quan hệ giữa mọi người lại tập trung chủ yếu về bộ mặt tinh thần. Sự bao dung của Thanh Đảo có liên quan với sự phát triển đạo cơ đốc tại Thanh Đảo.

    Mục sư Cao Vĩnh Lượng nói, chính là vì tính bao dung của thành phố Thanh Đảo, nhiều nền văn hóa cùng tồn tại hài hòa, làm cho mọi người không những được tiếp thụ giáo dục đại học và kiến thức đời sống xã hội, còn tiếp thụ giáo dục về đạo đực và tâm linh. Tôn giáo phát huy tác dụng to lớn đối với việc giáo hóa tâm linh và chỉ đạo con người hướng thiện.

    Ở Trung Quốc, chính sách cơ bản của nhà nước đối với công tác tôn giáo là : Quán triệt một cách toàn diện chính sách tự do tín ngưỡng tôn giáo, quản lý công việc tôn giáo theo pháp luật, kiên trì nguyên tắc "Độc lập, tự chủ, tự tổ chức", tích cực dẫn dắt tôn giáo thích ứng với xã hội Xã hội Chủ nghĩa.

    Ông Lưu Đống, Thị trưởng thành phố Thanh Đảo đã làm công tác quản lý tôn giáo cơ sở lâu năm nói, công tác quản lý tôn giáo chủ yếu làm tốt hai mặt. Mặt thứ nhất là chính phủ bảo vệ hoạt động tôn giáo bình thường theo pháp luật, thỏa mãn nhu cầu tinh thần cơ bản của quần chúng tín đồ, cũng cần tấn công một số tổ chức tôn giáo phi pháp và tổ chức tôn giáo bất chính lợi dụng tôn giáo để lừa gạt quần chúng và tiến hành hoạt động vi phạm pháp luật và phạm tội. Một mặt nữa là tích cực dẫn dắt giới tôn giáo khai thác và phát huy nội dung hữu ích trong văn hóa tôn giáo, làm cho văn hóa tôn giáo thích ứng với xã hội xã hội chủ nghĩa, phát huy tác dụng tích cực của văn hóa tôn giáo để thăm hỏi và động viên tinh thần quần chúng theo đạo, xúc tiến xã hội ổn định và hài hòa.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>