• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Vấn đề "vợ chồng tạm thời" trong nông dân làm công thu hút sự quan tâm tại Hai Kỳ họp Trung Quốc

    2013-03-14 16:46:51     Xin Hua
    Theo Tân Hoa xã: Để có thu nhập khá hơn, rất nhiều bà con nông dân đã phải rời quê hương lên thành phố làm công; song do nhiều nhân tố như không có hộ khẩu, giá nhà cao..., nhiều nông dân làm công không thể mang theo gia đình, hai vợ chồng buộc phải mỗi người một nơi. Vì vậy, hiện tượng "vợ chồng tạm thời" xuất hiện ngày càng nhiều trong cộng đồng này.

    Tại Hai Kỳ họp đang diễn ra tại Bắc Kinh, đại biểu Quốc hội Lưu Lệ thẳng thắn nói rằng, hiện tượng "vợ chồng tạm thời" đã trở nên rất phổ biến, kiến nghị Chính phủ đưa ra giải pháp.

    Chị cho biết, hiện tượng này khiến tỷ lệ ly dị của các cặp vợ chồng nông thôn tăng lên, cũng ảnh hưởng tới giáo dục của thế hệ sau.

    Chị Lưu Lệ từng được gọi là "nhân viên mát-xa chân đẹp nhất Trung Quốc", bản thân chị chính là một nông dân làm công. Quê chị ở tỉnh An Huy, hiện đang làm việc tại một Trung tâm mát-xa chân ở thành phố Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến.

    Ý kiến của chị Lệ về vấn đề cuộc sống vợ chồng của nông dân làm công tại cơ quan quyền lực cao nhất Trung Quốc thu hút sự quan tâm trong cả nước.

    Báo cáo năm 2011 của Cục Thống kê nhà nước Trung Quốc cho thấy, năm 2010 Trung Quốc có gần 150 triệu nông dân ra ngoài làm công, trong đó 84,87 triệu người sinh sau năm 1980, chiếm 58,4%. Thống kê cho thấy, nông dân làm công thế hệ mới tiếp thu giáo dục nhiều hơn, chi tiêu bình quân cũng nhiều hơn nhưng lại "thiếu cảm giác hạnh phúc" ở thành phố.

    Tuy nhiên, cũng có người nói rất thẳng thắn rằng, hiện tượng này là sự suy thoái về đạo đức lối sống, "đừng viện cớ cho hành vi thiếu đạo đức".

    Chủ nhiệm Phòng Vĩ mô, Sở Nghiên cứu Phát triển nông thôn Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Trung Quốc, ông Đảng Quốc Anh cho rằng, nguyên nhân xuất hiện hiện tượng "vợ chồng tạm thời" là sự phản ứng về nhu cầu sinh lý bình thường của con người trong môi trường xã hội cởi mở hơn, ngoài ra, môi trường lạ sẽ làm mất đi sự ràng buộc đạo đức trong xã hội toàn người quen trước đây.

    Ông Đảng Quốc Anh kiến nghị Chính phủ nên phát huy vai trò mang tính xây dựng hơn trong quá trình đô thị hoá, đặc biệt là cần phải giảm giá nhà, cung cấp càng nhiều đảm bảo xã hội và tài nguyên công cho nông dân làm công.

    Viện trưởng Viện Qui hoạch và Thiết kế nông thôn Trung Quốc, ông Lý Xương Bình cho biết, giải quyết vấn đề này cần phải đẩy nhanh cải cách chế độ hộ khẩu, thúc đẩy các dịch vụ công cơ bản như y tế, giáo dục... che phủ tới toàn bộ người dân sinh sống tại thành phố. Những điều này đều đòi hỏi tính toán tổng thể của Chính phủ, để đảm bảo thực hiện hiệu quả các biện pháp thúc đẩy nông dân làm công trở thành người dân thành phố.

    Tại Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khoá 12, Thủ tướng Ôn Gia Bảo trình bày Báo cáo công tác Chính phủ cho biết, thúc đẩy cải cách các cơ chế liên quan như chế độ hộ khẩu, cơ chế quản lý xã hội..., thúc đẩy có trật tự nông dân làm công trở thành người dân thành phố, từng bước thực hiện dịch vụ công cơ bản thành thị che phủ tới toàn bộ người dân sinh sống tại thành phố, tạo môi trường chế độ công bằng cho sự di chuyển tự do và an cư lạc nghiệp của mọi người.

    Ông Đảng Quốc Anh cho biết, "Cùng với sự thúc đẩy và phát triển đô thị hoá, hiện tượng 'vợ chồng tạm thời' sẽ dần dần mất đi, nhưng tiền đề là chất lượng đô thị hoá cần phải được nâng cao".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>