• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Công ty Liwayway phát triển lớn mạnh cùng với thị trường Trung Quốc

    2013-03-04 19:10:16     cri

    Ảnh: Phó Tổng Giám đốc điều hành Công ty Liwayway Trung Quốc Lý Bồi Minh (bên trái)

    Sau phát biểu của đồng chí Đặng Tiểu Bình trong chuyến khảo sát phương Nam năm 1992, Trung Quốc bước vào giai đoạn phát triển cải cách mở cửa nhanh chóng, điều này đã tạo cơ hội thương mại cho nhiều công ty vốn nước ngoài đầu tư vào Trung Quốc. Công ty Liwayway Phi-li-pin là một trong những công ty phát triển thành công trong đó. Công ty Liwayway hiện đã là công ty dẫn đầu trên thị trường thực phẩm ăn vặt Trung Quốc. Trong bối cảnh Trung Quốc tiến hành điều chỉnh cơ cấu kinh tế, thúc đẩy doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển, nâng cao thu nhập cho người dân, công ty Liwayway cũng đứng trước cơ hội và thách thức.

    "Đó là một công ty thành công, một công ty vốn nước ngoài khá thành công. Vì công ty này đã tạo nên một thương hiệu mà nhân dân cả nước Trung Quốc đều biết được". Khi đề cập tới sự phát triển của Công ty Liwayway ở Trung Quốc, ông Lý Bồi Minh, Phó Tổng Giám đốc điều hành Công ty TNHH Liwayway Trung Quốc nói một cách tự hào rằng:

    "Ở bất cứ nơi nào của Trung Quốc, tôi nói thương hiệu Oishi, hầu như ai ai cũng biết. Xét về điểm này, Công ty Liwayway đã giành được thành công".

    Thực phẩm thương hiệu "Oishi" năm 1993 bắt đầu đi vào thị trường Trung Quốc. Sau gần 20 năm phát triển, Công ty TNHH Liwayway đã trở thành công ty nổi tiếng Trung Quốc trong lĩnh vực thực phẩm ăn vặt. Công ty Liwayway có hơn 8000 người, nhà máy và chi nhánh thuộc công ty phân bố trong hơn 20 thành phố ở miền đông và miền trung Trung Quốc, chủ yếu kinh doanh kẹo, thực phẩm căng phồng, bích quy, khoai tây chiên và nước uống không ga. Những sản phẩm này không những nhận được sự hoan nghênh ở Trung Quốc, mà còn bán sang các nước Đông Nam Á, châu Âu và châu Mỹ.

    Năm 2011, Công ty Liwayway nộp thuế 225 triệu Nhân dân tệ tại Trung Quốc. Công ty TNHH Liwayway phát triển lớn mạnh ở Trung Quốc có quan hệ chặt chẽ với chính sách cải cách mở cửa của Trung Quốc. Ông Larry Chan, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Liwayway cho biết, chính vì Trung Quốc thực thi chính sách mở cửa đối ngoại, Công ty Liwayway có cơ hội mở rộng thị trường đến đa số khu vực Trung Quốc. Ông nói:

    "Trung Quốc thực thi chính sách mở cửa đã tạo cơ hội rất tốt, khiến thị trường trở nên rộng lớn hơn. Trước kia, chúng tôi chỉ quan tâm thị trường ở vùng ven biển, hiện nay dù ở khu vực nội địa Trung Quốc, thị phần của chúng tôi cũng đang mở rộng".

    Do thành tích kinh doanh xuất sắc và hiệu quả xã hội tốt đẹp, Công ty TNHH Liwayway Trung Quốc vừa được trao "Giải Top 10 doanh nghiệp thành công của ASEAN đi vào Trung Quốc năm 2012" do Hội đồng Thương mại Trung Quốc-ASEAN tổ chức. Kể từ khi đi vào thị trường thực phẩm ăn vặt đến nay, thương hiệu và chất lượng luôn là điều cốt lõi mà Công ty Liwayway quan tâm.

    Ngoài cung cấp thực phẩm ngon, an toàn ra, Công ty Liwayway còn tích cực gánh vác trách nhiệm xã hội, nhiệt tình tham gia các hoạt động công ích xã hội. Để thực hiện tiết kiệm năng lượng, giảm thiểu phát thải, Công ty Liwayway đầu tư hàng triệu Nhân dân tệ vào việc cải tạo điều kiện làm việc và sản xuất, tiết kiệm sử dụng điện trong văn phòng và tiêu hao năng lượng trong sản xuất, đồng thời tăng cường xử lý nước thải, tránh gây ô nhiễm môi trường. Không chỉ như vậy, Công ty Liwayway còn tích cực quyên góp cho các dự án từ thiện Trung Quốc do các tổ chức từ thiện như Hội chữ Thập đỏ triển khai, giúp đỡ học sinh nghèo khó và quần chúng bị thiên tai của Trung Quốc. Về việc này, ông Lý Bồi Minh cho biết, đây là quan niệm kinh doanh của ông Chan Kiong Ki See, người sáng lập tập đoàn. Ông Lý Bồi Minh nói:

    "Vì ông Chan Kiong Ki See cho rằng, một doanh nghiệp phải tri ân lại xã hội trong tình hình nhận được lợi nhuận, kinh doanh có hiệu quả. Ông nói, đây là việc doanh nghiệp nhất thiết phải làm".

    Trong quá trình không ngừng phát triển lớn mạnh cùng với thị trường Trung Quốc, Công ty Liwayway cũng đứng trước cơ hội và thách thức do việc Trung Quốc điều chỉnh cơ cấu kinh tế mang lại. Mặc dù nâng cao thu nhập bình quân đầu người Trung Quốc sẽ gây sức ép tới giá thành lao động của doanh nghiệp, nhưng ông Larry Chan vẫn giữ thái độ tích cực. Ông nói:

    "Tiền lương tăng có lợi cho sự phát triển của thị trường trong tương lai, chúng tôi giữ thái độ ủng hộ. Tôi cho rằng, nâng cao mức sống nhân dân là con đường đúng đắn đối với một đất nước lớn như Trung Quốc. Xét về trước mắt, việc này đúng thật sẽ gây sức ép tới thương mại, nhưng xét về lâu dài, việc này có lợi cho thị trường tiêu dùng".

    Hiện nay, chuyển đổi phương thức phát triển kinh tế trở thành một cụm từ then chốt về phát triển xã hội Trung Quốc. Ông Lý Bồi Minh cho rằng, không chỉ doanh nghiệp của Trung Quốc, mà còn doanh nghiệp vốn nước ngoài ở Trung Quốc như Công ty Liwayway đều đứng trước vấn đề chuyển đổi phương thức phát triển. Ông cho rằng, Công ty Liwayway có thể thông qua nâng cao trình độ tự động hóa của doanh nghiệp, nâng cao trình độ quản lý tổng hợp để thực hiện chuyển đổi phương thức phát triển của doanh nghiệp.

    Trung Quốc chuyển đổi phương thức phát triển kinh tế cũng tạo cơ hội mở rộng và nâng cấp thị trường Trung Quốc, đây là một cơ hội phát triển đối với Công ty Liwayway. Ông Larry Chan nói:

    "Hiện nay, thị phần của Công ty Liwayway khá ổn định. Chúng tôi mong đợi sự phát triển lớn mạnh của thị trường Trung Quốc. Thị trường Trung Quốc được mở rộng sẽ tạo cơ hội cho Công ty Liwayway".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>