• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Trung tâm phục vụ dưỡng lão chung cư thành phố Đại Liên tỉnh Liêu Ninh Trung Quốc thực hiện che phủ toàn thành phố

    2013-02-20 14:39:14     cri
    Thành phố Đại Liên là một trong những thành phố có mức độ dân số già hóa tương đối nghiêm trọng ở Trung Quốc, hiện nay dân số già hóa của thành phố Đại Liên chiếm 18,18 % tổng dân số toàn thành phố. Để ứng phó với xu thế phát triển dân số già hóa, từ năm 2010, thành phố Đại Liên đã khởi động thực thi qui hoạch 3 năm phát triển xây dựng Trung tâm phục vụ dưỡng lão chung cư thành thị và nông thôn, kế hoạch trong 3 năm căn cứ theo tiêu chuẩn mỗi Trung tâm phục vụ dưỡng lão phụ trách khu vực có 2000 người cao tuổi, căn cứ theo tình hình phân bố dân số toàn thành phố phân phối xây dựng khu vực, thành thị và nông thôn toàn thành phố tổng cộng xây dựng 255 Trung tâm phục vụ dưỡng lão chung cư, che phủ toàn bộ khu vực chủ yếu của thành phố gồm 510 nghìn người cao tuổi.

    Qui hoạch này được chính quyền thành phố đưa vào dự án dân sinh, 255 Trung tâm phục vụ dưỡng lão chung cư đã toàn bộ xây dựng xong vào tháng 10 năm 2012, tổng diện tích xây dựng 102,3 nghìn mét vuông, tổng số đầu tư 710 triệu Nhân dân tệ.

    Để đảm bảo chất lượng xây dựng, Cục Dân chính thành phố Đại Liên đã ấn định riêng "Tiêu chuẩn xây dựng Trung tâm phục vụ dưỡng lão chung cư thành thị và nông thôn thành phố Đại Liên", qui định diện tích xây dựng Trung tâm phục vụ dưỡng lão chung cư rộng trên 200 mét vuông, trong trung tâm tối thiểu phải có phòng nghỉ ngơi, phòng vui chơi giải trí, phòng đọc sách, phòng rèn luyện hồi phục sức khỏe và nhà ăn, bảo đảm có thể thỏa mãn các nhu cầu của người cao tuổi. Chính quyền thành phố còn thông qua hình thức "Lấy thưởng thay trợ cấp", trợ cấp 300 nghìn Nhân dân tệ cho mỗi Trung tâm phục vụ dưỡng lão chung cư xây dựng đạt tiêu chuẩn, trong 3 năm đã đầu tư trợ cấp 72 triệu 300 nghìn Nhân dân tệ.

    Do ảnh hưởng của tình hình xã hội Trung Quốc, người cao tuổi Trung Quốc cho rằng lương nghỉ hưu là "Tiền cứu sống" của mình, không tùy tiện tiêu dùng, càng không nói đến dùng vào phí tổn ăn ở tại cơ cấu dưỡng lão không rẻ. Xét theo tình hình này, thành phố Đại Liên đặt trọng điểm từ cơ cấu dưỡng lão chuyển sang chung cư dưỡng lão, thông qua mặt bằng do chính quyền thành phố xây dựng để cung cấp phục vụ chăm sóc người cao tuổi. Ngày thường con cái đi làm, người cao tuổi một mình ở nhà cảm thấy cô độc có thể đến Trung tâm phục vụ dưỡng lão chung cư tham gia hoạt động văn hóa giải trí như : chơi cờ, đánh bài, thư pháp, rèn luyện sức khỏe.v.v..., buổi trưa chỉ cần bỏ tiền giá thành là có thể ăn cơm tại Nhà ăn của Trung tâm phục vụ dưỡng lão, đợi đến chập tối khi người nhà đi làm về mới trở về nhà. Người cao tuổi chỉ cần nộp 20 Nhân dân tệ/tháng cho Trung tâm phục vụ, Người cao tuổi ăn trợ cấp hoặc trên 80 tuổi miễn phí.

    Ngoài ra, Trung tâm phục vụ dưỡng lão Chung cư còn gánh vác phục vụ nhận gửi người cao tuổi vào ban ngày, đến nhà phuc̣ vụ người cao tuổi, phục vụ môi giới, phục vụ cứu trợ đột xuất, phục vụ hồi phục sức khỏe, phục vụ an ủi tinh thần và sinh hoạt văn hóa, người cao tuổi ở nhà có nhu cầu gì chỉ cần gọi điện thoại, Trung tâm phục vụ sẽ cử người đến nhà phục vụ, thu phí tổn nhất định theo nội dung phục vụ. Một số chung cư còn áp dụng cơ chế xét định cấp bậc nhân viên đến nhà phục vụ, căn cứ trình độ phục vụ và sự mức độ hoan nghênh của người phục vụ chia ra cấp bậc, thông qua thi đua để nâng cao toàn bộ chất lượng phục vụ.

    Trung tâm phục vụ dưỡng lão Chung cư là cơ cấu tổ chức cơ sở nhất của mạng lưới phục vụ dưỡng lão tại gia đình của chính phủ, phụ trách triển khai công tác phục vụ dưỡng lão tại gia đình của khu vực, thực hiện cùng phát triển dưỡng lão tại gia đình và dưỡng lão tại chung cư.

    Trung tâm phục vụ dưỡng lão chung cư Lục Cảnh phường Lý Gia thành phố Đại Liên thành lập vào năm 2010, diện tích xây dựng rộng 500 mét vuông, trong có phòng đọc sách báo, phòng hội họa thư pháp, phòng xem phim truyền hình, phòng điều trị, phòng rèn luyện sức khỏe, phòng chơi cờ đánh bài giải trí, phòng giải lao.v.v..., còn cung cấp phục vụ đưa cơm và y tế cho người già hoàn cảnh gia đình khó khăn.v.v...

    Chúng tôi thấy trong phòng giải trí của Trung tâm phục vụ có mười mấy người cao tuổi đang đánh mà chược, ba nhân viên trực ban tại văn phòng, chuẩn bị sẵn sàng phục vụ người cao tuổi.

    Theo ông Đổng Thụ Lâm, Phó phòng Xúc tiến sự nghiệp phúc lợi xã hội và từ thiện cục Dân chính thành phố Đại Liên giới thiệu : Trong quá trình tiến hành điều tra đối với Trung tâm phục vụ dưỡng lão đang sử dụng phát hiện, đa số khí tài rèn luyện sức khỏe bố trí trong Trung tâm phục vụ dưỡng lão không được xử dụng đầy đủ. Trong quá trình xây dựng, chỉ xem  xét cần bảo đảm lắ́p đặt đầy đủ thiết bị cho Trung tâm phục vụ dưỡng lão, lại không lưu ý đến tình hình sức khỏe của người cao tuổi không thích hợp với hoạt động thể thao mạnh. Ông Đổng Thụ Lâm tỏ ý, sắp tới sẽ căn cứ theo tình hình thực tế của Trung tâm phục vụ dưỡng lão nằm trong khu vực để để bố trí thiết bị thích hợp, ví dụ như Chung cư xung quanh trường đại học có nhiều người cao tuổi trình độ văn hóa cao như giáo viên nghỉ hưu.v.v... nên bố trí thêm vi tính, dụng cụ thư pháp.v.v..., còn bố trí tại Trung tâm phục vụ dưỡng lão bình thường nên sắp xếp hoạt động giải trí như chơi cờ, đánh bài là chính.

    Theo giới thiệu, sắp tới thành phố Đại Liên sẽ căn cứ theo nhu cầu thực tế, tiến thêm một bước hoàn thiện xây dựng Trung tâm phục vụ dưỡng lão, không ngừng nâng cao trình độ phục vụ dưỡng lão, thúc đẩy xây dựng Trung tâm phục vụ dưỡng lão tới toàn nội thành, cuối cùng thực hiện che phủ toàn thành thị và nông thôn.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>