• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Bắc Kinh tuyên dương giáo viên dạy thể dục ở cơ sở

    2013-01-18 14:58:02     CRIonline
    Theo tin Tân Hoa xã: Vừa qua, Buổi toạ đàm Giáo viên dạy thể dục 30 năm trong nghề cùng Diễn đàn Dạy thể dục thanh thiếu niên ở thủ đô đã diễn ra tại trường Trung học số 4 thành phố Bắc Kinh, hơn 130 giáo viên dạy thể dục đến từ các trường cơ sở và có trên 30 năm trong nghề đã được tuyên dương, đồng thời đưa ra lời kêu gọi trả lại thời gian rèn luyện tập thể dục cho các em học sinh.

    Trải qua thử thách của công cuộc cải cách mở cửa, những năm gần đây văn minh vật chất đã được cải thiện to lớn, nhưng trong khi đó tố chất thể lực của thanh thiếu niên lại không ngừng giảm xuống, tại nhiều trường Trung Tiểu học, dạy thể dục đã trở thành khâu yếu nhất, bất kể về mặt thiết bị phần cứng hay biên chế và đãi ngộ của giáo viên dạy thể dục v.v, đều bị hạn chế và chèn ép ở mức độ khác nhau. Mặc dù vậy, biết bao giáo viên dạy thể dục làm việc ở tuyến đầu vẫn dấn thân vào việc dạy thể dục ở cơ sở, từ chối công tác đãi ngộ vật chất tốt hơn, luôn kiên trì trên cương vị công tác dạy thể dục gian khổ nhất ở cơ sở, âm thầm cống hiến. Thầy Lương Tái Sinh, giáo viên dạy thể dục trường Trung học Dục Anh Bắc Kinh có 35 năm trong nghề nói, Thầy còn dạy ba năm nữa thì về hưu, Thầy sẽ dạy đến tiết học cuối cùng. "Các giáo viên dạy thể dục chúng tôi đều như nhau, đều không dễ dàng, bất kể giá lạnh hay nóng nực, chúng tôi luôn cùng các em có mặt trên sân trường. So với 35 năm trước, thậm chí 20 năm trước, 10 năm trước, hiện nay thể chất của thanh thiếu niên quá kém, chúng tôi rất sốt ruột, rất mong có thể kêu gọi các phía xã hội đều coi trọng sức khoẻ thân thể của các em, đừng vì thi lên Trung học và thi lên Đại học mà chiếm mất thời gian hoạt động của các em". "Nếu mỗi ngày không thể đảm bảo một tiếng đồng hồ tập luyện thể dục, hoặc một tiết học thể dục, kéo dài như vậy thể chất của các em tất sẽ kém đi. Không có sức khoẻ tốt, lấy gì đóng góp cho xã hội? Chúng tôi kêu gọi trả lại thời gian tập luyện thể dục vốn có cho các em" ông Lương Tái Sinh nói.

    Cựu vô địch Ô-lim-pích Tiền Hồng sau khi về nghỉ luôn tích cực thúc đẩy công tác phổ cập môn bơi trong thanh thiếu niên và rèn luyện thân thể đại chúng, hiện nay đã có 120 nghìn người đã từng được Tiền Hồng đào tạo. Khi dự hoạt động lần này, Tiền Hồng nói: "Tôi mong có nhiều trẻ em và người thành niên hơn hưởng thụ niềm vui của rèn luyện thân thể, trong khi tăng cường sức khoẻ cũng tăng cường ý chí và phẩm chất, điều này còn quan trọng hơn so với việc đào tạo vận động viên vô địch".

    Ông Vương Đông Giang, Trưởng phòng Thể̀ dục, Vệ sinh và Nghệ thuật Uỷ ban Giáo dục thành phố Bắc Kinh chỉ rõ: "Là những người làm công tác giáo dục, chúng ta phải đưa ra 'năng lượng tích cực' với toàn xã hội, đảm bảo thời gian rèn luyện thể dục 'mỗi ngày một tiếng đồng hồ' của các em, để các em nắm được một đến hai kỹ năng thể thao có lợi suốt đời".

    Hoạt động lần này được Bộ Giáo dục Trung Quốc, Tổng cục Thể dục-Thể thao nhà nước Trung Quốc, Uỷ ban Giáo dục thành phố Bắc Kinh và Sở Thể dục-Thể thao thành phố Bắc Kinh hết sức ủng hộ, Tạp chí Thể dục-Thể thao mới, Hiệp hội Phong trào Thể dục-Thể thao Trung-Tiểu học thành phố Bắc Kinh và Tạp chí Bán Nguyệt Đàm Tân Hoa xã phối hợp tổ chức. Buổi toạ đàm và Diễn đàn Dạy thể dục thanh thiếu niên còn đi sâu trao đổi về vấn đề đáng chú ý và vấn đề nan giải tồn tại trong dạy thể dục ở trường Trung Tiểu học hiện nay.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>