• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Quá trình "chuyển giao" cho thế hệ thứ hai doanh nghiệp dân doanh Trung Quốc liên quan tới sự phát triển kinh tế Trung Quốc

    2013-01-08 19:47:10     cri
    Cuối năm 2012 và đầu năm 2013, anh Tống Lâm Vinh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty TNHH Khoa học Công nghệ Sinh thái Thiên Tứ, tỉnh Chiết Giang đang bận rộn chạy khắp nơi để vay vốn. Anh Vinh là một chủ doanh nghiệp 40 tuổi vừa kế nghiệp cha tiếp quản công ty cách đây không lâu.

    Anh Vinh nói: "Cùng bố lập nghiệp rất khác với tự mình phấn đấu! Vườn trà hữu cơ rộng hơn 100 nghìn mẫu (1 mẫu bằng 1/15 héc-ta) liên quan tới đời sống của hàng nghìn nông dân trồng trà. Vì vậy, việc "chuyển giao" giữa hai cha con, chuyển giao như thế nào đã không còn là chuyện riêng của gia đình chúng tôi nữa".

    Giống như nhà doanh nghiệp dân doanh thế hệ thứ hai này nói, những năm qua vấn đề kế nghiệp của doanh nghiệp dân doanh luôn được coi là công việc nội bộ gia đình thì nay lại đang liên quan tới kinh tế Trung Quốc, đụng chạm đến ngày càng nhiều dây thần kinh.

    Tại Diễn đàn "Đối thoại với nhà doanh nghiệp thế hệ mới" diễn ra ở Hàng Châu vào hạ tuần tháng 12 năm 2012, ông Bảo Dục Quân, nghiên cứu viên Phòng tư vấn Quốc vụ viện Trung Quốc đề xuất, bồi dưỡng nhà doanh nghiệp thế hệ mới là vấn đề chiến lược liên quan tới sự phát triển của kinh tế Trung Quốc.

    Ông Bảo Dục Quân nói: "Hiện nay Trung Quốc có hơn 12 triệu doanh nghiệp, trong đó có 10 triệu 250 nghìn doanh nghiệp dân doanh, chiếm trên 80%; trên 80% doanh nghiệp dân doanh là doanh nghiệp gia đình; trên 80% doanh nghiệp gia đình đứng trước vấn đề kế nghiệp trong 10-20 năm tới".

    Trong khoảng thời gian "10 năm tới", tại Đại hội Đảng lần thứ 18 Đảng Cộng sản Trung Quốc đề xuất đến năm 2020 thực hiện Tổng sản phẩm quốc nội và thu nhập bình quân đầu người của cư dân thành thị và nông thôn tăng gấp đôi so với năm 2010.

    Theo ông Bảo Dục Quân, nhà doanh nghiệp dân doanh thế hệ thứ hai là một phần quan trọng không thể thiếu được trong quá trình thực hiện mục tiêu tăng gấp đôi hai mục tiêu nói trên.

    Ông Bảo Dục Quân nói: "Xét từ 3 con số 80%, nếu doanh nghiệp dân doanh sụp đổ trong tay thế hệ thứ hai, thì ai sẽ thực hiện mục tiêu tăng gấp đôi hai chỉ số nói trên"?

    Ông Bảo Dục Quân 70 tuổi từng đảm nhiệm Chủ tịch Hội nghiên cứu kinh tế dân doanh và tư nhân Trung Quốc, nghiên cứu tình hình phát triển của kinh tế dân doanh và kinh tế tư nhân của Trung Quốc một cách toàn diện và hệ thống.

    Ông Bảo Dục Quân cho rằng, trong "cỗ xe tam mã" thúc đẩy kinh tế tăng trưởng, do xuất khẩu của Trung Quốc gặp trở ngại, e rằng rất khó thực hiện được tốc độ tăng trưởng cao như trước kia; còn đầu tư và tiêu dùng thì chủ yếu phải dựa vào doanh nghiệp dân doanh.

    Về mặt đầu tư, một năm trước, tỷ lệ vốn dân gian chiếm hơn 50% vốn đầu tư vào tài sản cố định của Trung Quốc, trở thành chủ thể đầu tư. Về mặt tiêu dùng, hiện nay kênh chính tạo việc làm ở Trung Quốc vẫn là doanh nghiệp dân doanh. Chẳng hạn như tỉnh Chiết Giang, kinh tế dân doanh của tỉnh này đã tạo 75% việc làm cho toàn xã hội.

    Hiển nhiên, bản thân thế hệ thứ hai của doanh nghiệp dân doanh cũng hết sức lo lắng, chị Cát Lệ Bình là một người trong số đó.

    Chị Cát Lệ Bình là người Thiệu Hưng, tỉnh Chiết Giang, gia đình chị làm nghề chăn nuôi, chị được giao chức Tổng Giám đốc. Chị Cát Lệ Bình cho biết, hứng thú và sự chuyên tâm đối với nghề chăn nuôi của chị không mạnh mẽ như cha mình, đồng thời chị cũng nhận thức được tính cấp bách của việc cải tạo và nâng cấp ngành truyền thống, mong đi lên con đường phát triển chú trọng cả nghề chăn nuôi và kinh doanh đa nguyên hoá.

    Chị Cát Lệ Bình nói: "Tôi có nhiều ý tưởng mới muốn áp dụng vào sự phát triển của doanh nghiệp, bao gồm áp dụng một số nguyên tố mới vào quản lý nhân viên, kế toán, tài sản và xây dựng cơ chế, nhưng lại lo vấp phải sự phản đối của thế hệ trước. Ngoài ra, tôi cũng thiếu tự tin đối với việc liệu kinh nghiệm của tôi có phát huy được tác dụng không, phán đoán có chính xác không".

    Trong bối cảnh này, cơ quan chức năng rất nhiều nơi ở Trung Quốc đã lên kế hoạch đào tạo, thành lập cơ quan tập huấn cho thế hệ thứ hai của doanh nghiệp dân doanh.

    Hàng năm, thành phố Lật Dương tỉnh Giang Tô đều kết hợp tổ chức hoạt động chúc mừng, mời thế hệ thứ hai của doanh nghiệp dân doanh ở hải ngoại về quê lập nghiệp; thành phố Ninh Ba còn mở lớp đào tạo đặc biệt với chủ đề "kế thừa và phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ", đa số học viên thuộc thế hệ 8X, con cái của các nhà doanh nghiệp dân doanh.

    Hạ tuần tháng 12 năm 2012, tỉnh Đoàn Chiết Giang đến Bắc Kinh mời những chuyên gia học giả như nguyên Chuyên gia kinh tế trưởng Cục Thống kê Nhà nước Diêu Cảnh Nguyên, Bảo Dục Quân v.v tham gia Diễn đàn "Đối thoại với nhà doanh nghiệp thế hệ mới", để các chuyên gia kinh tế có thẩm quyền này giao lưu và tương tác với một số thế hệ thứ hai của doanh nghiệp dân doanh.

    Phó Bí thư tỉnh Đoàn Chiết Giang Vương Chinh nói: "Diễn đàn đối thoại lần này là một phần trong kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhà doanh nghiệp thế hệ mới của chúng tôi, chúng tôi còn mở lớp đào tạo cấp cao dành cho nhà doanh nghiệp tỉnh Chiết Giang thế hệ mới, mục đích là đào tạo, bồi dưỡng một đội ngũ nhà doanh nghiệp thế hệ mới có bản lĩnh về kinh doanh, có tinh thần trách nhiệm, có nội hàm văn hoá".

    Quyền Chủ tịch tỉnh Chiết Giang Lý Cường cho biết, công tác đào tạo, bồi dưỡng nhà doanh nghiệp thế hệ mới liên quan tới công tác chuyển đổi và nâng cấp mô hình kinh tế của tỉnh Chiết Giang sẽ thu được thành công hay thất bại. "Có thể nói, công tác đào tạo, bồi dưỡng nhà doanh nghiệp thế hệ mới không những là chuyện nhà, chuyện riêng của doanh nghiệp dân doanh, mà còn là việc lớn, việc quan trọng liên quan tới sự phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Chiết Giang, rất cần nghiêm chỉnh nghiên cứu từ tầm cao về quản lý công của Chính quyền".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>