• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Mong đợi mới trong chu kỳ mới Ô-lim-pích

    2012-12-28 15:13:08     Xin Hua
    Theo tin Tân Hoa xã: Việc kết thúc Ô-lim-pích Luân Đôn năm 2012 cũng có nghĩa là lại tới chu kỳ mới của Ô-lim-pích và sau đó là sự mong đợi một kỳ Ô-lim-pích mới. Sự huy hoàng và thành tích trong năm 2012 đã trở thành lịch sử, nhưng sự mong đợi sau này sẽ không dừng lại ở việc quốc gia nào sẽ giành được quyền đăng cai Ô-lim-pích năm 2020, wushu liệu có trở thành môn thi đấu chính thức tại Ô-lim-pích hay không, môn nào sẽ bị loại khỏi Ô-lim-pích? Đoàn thể thao Trung Quốc sẽ giải quyết vấn đề đội ngũ kế cận ra sao, sẽ có nội dung bơi "bột phát" không, cơn sốt Ô-lim-pích liệu có thể khiến thể thao thi đấu và thể thao quần chúng cùng phát triển hay không?

    Thành phố đăng cai Ô-lim-pích năm 2020 sẽ được công bố trong năm 2013, trong 3 thành phố tham gia đua tranh cuối cùng, Tô-ki-ô Nhật lần thứ 2 xin đăng cai hiện nay sáng giá nhất, 12 năm sau khi Ô-lim-pích Bắc Kinh giành được thành công to lớn, châu Á có triển vọng lại được tổ chức Ô-lim-pích, hai thành phố khác lần lượt là Ma-đrít Tây Ban Nha và I-xtan-bun Thổ Nhĩ Kỳ.

    Tiếp sau Bắc Kinh, Trung Quốc lại mang lại sự mong đợi, kinh ngạc và mừng rỡ cho thế giới. Ô-lim-pích Thanh thiếu niên, một thành viên khác của đại gia đình Ô-lim-pích sẽ tổ chức tại Nam Kinh Trung Quốc năm 2014, ngày hội thể thao lớn này sẽ biến rất nhiều mong đợi trở thành sự thật ở Trung Quốc.

    Một mong đợi khác là wushu được đưa vào thi đấu tại Ô-lim-pích, năm nay Uỷ ban Ô-lim-pích đã đưa ra danh sách 8 môn chuẩn bị đưa vào thi đấu chính thức tại Ô-lim-pích năm 2020, và năm 2013 sẽ quyết định môn nào cuối cùng được đưa vào thi đấu tại Ô-lim-pích, wushu được đưa vào danh sách các môn lựa chọn khiến nó lại trở thành đề tài nóng hổi. Trước điểm yếu về thiếu hệ thống quy phạm tiêu chuẩn của môn wushu, hiện nay thi đấu taolu (biểu diễn) đã lập ra một hệ thống chấm điểm cơ bản xoay quanh tiêu chuẩn chấm điểm, quy tắc thi đấu v.v, nhưng bất kể là bóng chày và bóng mềm tuyên bố sáp nhập làm một để được đưa vào Ô-lim-pích, hay là trượt Pa-tanh, ca-ra-te v.v, đều là đối thủ nặng ký của wushu, cuối cùng môn nào giành được thắng lợi, năm 2013 sẽ biết kết quả.

    Nguyên tắc không "mở rộng" các môn thi đấu tại Ô-lim-pích có nghĩa là có vào cũng sẽ có ra, nên sự "mong đợi" này ít nhiều mang tính tàn khốc: Môn thể thao nào đó sẽ phải tạm biệt Ô-lim-pích. Được biết, trong danh sách các môn có thể bị đưa ra khỏi Ô-lim-pích hiện nay có môn thế mạnh của Trung Quốc như bóng bàn, cầu lông. Song, hình như hiện nay môn 5 môn phối hợp là môn "có thể" bị loại ra ngoài Ô-lim-pích nhất, môn bóng bàn và cầu lông được triển khai rộng rãi hơn tại các nước và vùng lãnh thổ tuy tồn tại hiện tượng đội Trung Quốc lớn mạnh nhất, nhưng hình như còn chưa đến nỗi bị "khai trừ".

    Sau khi kết thúc Ô-lim-pích Luân Đôn, có nghĩa là lại đến một chu kỳ Ô-lim-pích mới. Đoàn thể thao Trung Quốc tuy chưa lập nên lịch sử mới tại Luân Đôn, nhưng thành tích thi đấu tại nước ngoài tốt nhất trong lịch sử vẫn rất sáng giá. Chu kỳ mới có nghĩa là thay đổi, cũng như các Đại hội thể thao toàn quốc trước đây, Đại hội thể thao toàn quốc Liêu Ninh năm 2013 sẽ trở thành màn trình diễn kết thúc của nhiều lão tướng, cũng trở thành sân khấu nổi lên của các tiểu tướng.

    Các vận động viên nổi tiếng đương nhiên khiến mọi người chú ý, liệu Lưu Tường có trở lại thi đấu sau chấn thương không? Các vận động viên Tôn Dương, Lâm Đan, Diệp Thi Văn sẽ tiếp tục "làm mưa làm gió" không? Đồng thời, các môn thế mạnh vì mang lại nhiều bất ngờ cũng khiến mọi người rất mong đợi. Đối với một số môn ưu thế, xưa nay Đại hội thể thao toàn quốc còn khó khăn hơn, tàn khốc hơn so với Ô-lim-pích, lão tướng hay gương mặt mới sẽ giành chức vô địch, nhịp độ thay đổi giữa lớp vận động viên kế cận ra sao, sẽ ảnh hưởng mạnh mẽ tới thành tích thi đấu tại Ô-lim-pích khoá tới.

    Đương nhiên, điều đáng mong đợi hơn là những môn yếu nào sẽ xuất hiện kỳ tích, nếu hiện tượng phun trào nhân tài bơi lội những năm gần đây có thể xuất hiện trong các môn khác, chắc chắn sẽ nâng cao sức đua tranh của Đoàn thể thao Trung Quốc tại Ô-lim-pích.

    Trong bối cảnh lớn Đại hội thể thao toàn quốc "tham chiếu" Ô-lim-pích, làm thế nào giải quyết vấn đề tồn tại của một số môn ngoài Ô-lim-pích đáng phải suy xét. Hiện nay, du nhập lực lượng xã hội phát triển môn thể thao, thực sự đưa thể thao tiến ra thị trường, một mặt có thể đảm bảo sự tồn tại của môn thể thao, mặt khác cũng sẽ mở rộng nhiệt tình tham gia vào nhiều môn thể thao hơn của mọi người.

    Sự mong đợi về Ô-lim-pích không chỉ đến từ thể thao thi đấu, toàn dân rèn luyện thân thể được thúc đẩy bởi cơn sốt Ô-lim-pích cũng khiến mọi người tràn đầy mong đợi. Trong khi các môn thể thao thi đấu của Trung Quốc duy trì ở trình độ cao, thì toàn dân rèn luyện thân thể lại khá tụt hậu. Sự thật là, thể thao thi đấu và toàn dân rèn luyện thân thể không phải đối lập nhau, lực thúc đẩy do sự biểu hiện xuất sắc của thể thao thi đấu mang lại, thường có sức mạnh lớn hơn nhiều so với việc đơn thuần tổ chức hoạt động tuyên truyền.

    Biểu hiện của các vận động viên bơi lội xuất sắc như Tôn Dương, Diệp Thi Văn v.v tại Ô-lim-pích Luân Đôn, đã khiến Trung Quốc mùa hè đó dấy lên cơn sốt học bơi, vẫn biết rằng không phải ai cũng có thể trở thành vận động viên xuất sắc như Tôn Dương hoặc Diệp Thi Văn, nhưng mọi người nhất là các em thực sự tham gia bơi lội đã là một việc rất đáng mừng.

    Trung Quốc phấn đấu hoàn thành xây dựng xã hội khá giả toàn diện vào năm 2020, sức khoẻ và niềm vui do toàn dân rèn luyện thân thể mang lại đương nhiên là một khâu không thể thiếu trong chuỗi hạnh phúc. Trên con đường này, một mặt Ô-lim-pích có thể cung cấp lực đẩy nội bộ liên tục, mặt khác ngành hữu quan cũng phải mang lại sự mong đợi đầy đủ cho người dân trong nước: Làm thế nào hướng dẫn tốt hơn thể thao quần chúng, trang thiết bị rèn luyện thân thể liệu có đáp ứng nổi nhu cầu hay không .

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>