• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Trung Quốc sẽ thúc đẩy "công nghệ in 3D" được áp dụng quy mô

    2012-12-24 15:30:59     Xin Hua
    "Máy in 3D" cỡ lớn là do Trung tâm chế tác nhanh trường Đại học Khoa học Kỹ thuật Hoa Trung nghiên cứu và sản xuất, chỉ cần nhập số liệu ba chiều về linh phụ kiện vào máy tính, rồi bấm phím "in ấn", tia laser sẽ thiêu kết nguyên vật liệu một cách có chọn lọc thành các loại sản phẩm, bao gồm linh phụ kiện công nghiệp phức tạp, nồi, bát, gáo, chậu v.v.

    "Là một trong những công nghệ chế tạo tiên tiến, công nghệ in 3D là một công nghệ chế tạo mới mang tính cách mạng, nó thay đổi mô hình các khâu gia công là cắt gọt nguyên vật liệu, lắp ráp và sản xuất, thực hiện sản xuất ở mọi nơi mọi lúc và đáp ứng nhu cầu khác nhau". Tại Diễn đàn Quốc tế Công nghệ chế tác bồi thêm năm 2012 diễn ra ở Vũ Hán vào trung tuần tháng 12, Thứ trưởng Bộ Công nghiệp và Thông tin Trung Quốc Tô Ba nói, công nghệ in 3D sẽ gây ảnh hưởng sâu xa tới tương lai của ngành chế tạo, trở thành điểm tăng trưởng kinh tế mới trong tương lai.

    Thứ trưởng Tô Ba cho biết, để tăng cường thúc đẩy nghiên cứu phát triển và áp dụng quy mô công nghệ in 3D, Trung Quốc sẽ tăng cường quy hoạch chung; tăng cường hướng dẫn bằng chính sách tài chính và thuế; chọn thời cơ thích hợp thành lập hiệp hội ngành chế tác bồi thêm.

    Công nghệ in 3D còn được gọi là "chế tác bồi thêm", "chế tác nhanh". Kể từ thập niên 90 của thế kỷ 20, Trung Quốc bắt đầu nghiên cứu công nghệ in 3D, hiện nay những trường đại học, cơ quan nghiên cứu và doanh nghiệp như Đại học Giao thông Tây An, Đại học Khoa học Kỹ thuật Hoa Trung, Đại học Thanh Hoa, công ty Long Nguyên Bắc Kinh v.v đã thu được nhiều thành quả nghiên cứu.

    Giám đốc trường Đại học Khoa học Kỹ thuật Hoa Trung Lý Bồi Căn cho biết, "công nghệ in 3D" là công nghệ then chốt trong cách mạng công nghiệp mới, Trung Quốc đã thu được thành tích rất lớn trong lĩnh vực công nghệ này, cơ bản ngang với trình độ của các nước phát triển phương Tây, công nghệ này đã phát huy vai trò quan trọng trong các mặt sản xuất và phát triển sản phẩm.

    Công nghệ in 3D đang ngày càng nhận được sự coi trọng của nhiều nước trên toàn cầu, ngành công nghệ in 3D cũng trở thành một trong "10 ngành công nghiệp tăng trưởng nhanh nhất". Giáo sư David Beryl đến từ trường Đại học Texas Mỹ cho biết, năm 2012, Tổng thống Mỹ Ô-ba-ma đề xuất hàng loạt phương án phát triển về ngành chế tạo Mỹ, đưa công nghệ 3D là một trong 11 công nghệ quan trọng, và phối hợp với cơ quan nghiên cứu, đại học và học viện, nhà chế tạo, thành lập viện nghiên cứu chế tác bồi thêm quốc gia, đưa vào nhiều nhân tài làm công tác nghiên cứu và sản xuất.

    Theo thống kê, trong 25 năm kể từ khi công nghệ chế tác bồi thêm ra đời đến nay, thiết bị và dịch vụ liên quan tới chế tác bồi thêm bình quân tăng 27% mỗi năm, năm 2011, giá trị sản phẩm công nghệ bồi thêm toàn cầu lên tới 1,68 tỷ đô-la Mỹ, tăng 29,4% so với năm 2010.

    Công nghệ in 3D đã hiện lên tiềm năng thị trường to lớn, Giáo sư David Beryl cho rằng, hiện nay công nghệ in 3D chỉ chiếm tỷ lệ rất nhỏ trên thị trường ngành chế tạo toàn cầu, dây chuyền ngành nghề bao gồm khâu xử lý nguyên vật liệu, khâu chế tạo thiết bị, khâu ứng dụng và dịch vụ công nghệ in ấn, mặc dù chỉ có một phần ít đồ tiêu dùng chế tạo bằng phương thức in 3D, đây cũng sẽ là một thị trường to lớn với quy mô lên tới hàng nghìn tỷ đô-la Mỹ.

    Viện sĩ Viện Công nghệ Trung Quốc Lư Bỉnh Hằng cho rằng, tỷ lệ số lượng thiết bị công nghệ in 3D thể hiện sức sống kinh tế và năng lực sáng tạo của quốc gia ở mức nhất định. Hiện nay, Mỹ có 38,5% thiết bị công nghệ in 3D trên thế giới, còn tỷ lệ của Trung Quốc chỉ có 8,6%, vẫn còn không gian nâng cao rất lớn.

    Hiện nay, công nghệ chế tác bồi thêm đã được áp dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như thiết kế công nghiệp, chế tạo mô-đun, phục chế linh phụ kiện bị hỏng v.v, cũng đang tăng cường phát triển trong lĩnh vực chế tạo sản phẩm tiêu dùng hàng ngày, chế tạo linh phụ kiện, chế tạo nhất thể hoá tổ chức và kết cấu, thể hiện lên triển vọng ứng dụng rộng mở. Giáo sư David Beryl cho rằng, Trung Quốc sẽ trở thành nước lớn nhất và mạnh nhất về ngành chế tác bồi thêm.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>