• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Trọng điểm bảo tồn và cải tạo ít nhất 1000 bản làng đặc sắc dân tộc thiểu số trong thời kỳ Quy hoạch 5 năm lần thứ 12

    2012-12-14 16:10:25     CRIonline
    Phóng viên Tân Hoa xã từ Ủy ban Dân tộc nhà nước Trung Quốc được biết, mới đây, Ủy ban Dân tộc nhà nước Trung Quốc ban hành "Cương lĩnh quy hoạch bảo tồn và phát triển bản làng đặc sắc dân tộc thiểu số giai đoạn 2011-2015" nêu rõ, sẽ trọng điểm bảo tồn và cải tạo ít nhất 1000 bản làng đặc sắc dân tộc thiểu số trong thời kỳ thực hiện Quy hoạch 5 năm lần thứ 12.

    Được biết, bản làng đặc sắc dân tộc thiểu số là chỉ những thôn tự nhiên và thôn hành chính bà con dân tộc thiểu số cư trú tương đối tập trung, tỷ lệ dân số dân tộc khá cao, chức năng sản xuất và sinh hoạt khá hoàn thiện, đặc trưng văn hóa và đặc điểm cư trú của dân tộc thiểu số khá rõ ràng.

    Cương lĩnh nêu rõ, những bản làng được hỗ trợ trọng điểm phải có tỷ lệ dân số dân tộc không thấp hơn 30%, số hộ gia đình không ít hơn 50 hộ, nhà ở dân tộc đặc sắc không thấp hơn 50%. Những bản làng được hỗ trợ trọng điểm còn phải mang đậm đặc sắc phong tục tập quán dân tộc và giá trị bảo vệ văn hoá khá cao, có điều kiện địa lý tốt khá và cơ sở làm việc nhất định.

    Mục tiêu bảo tồn và phát triển được nêu rõ trong Cương lĩnh gồm môi trường cư trú được cải thiện rõ rệt, cơ sở hạ tầng của các bản làng thí điểm như nước sạch, điện, đường xá, thông tin cơ bản hoàn thiện, trong đó phải bê-tông hoá đường xá trong thôn, tỷ lệ nước sạch đạt 100%, tỷ lệ phủ sóng phát thanh và truyền hình đạt hơn 90%, nhà dân tộc đặc sắc lên tới hơn 80%, cơ bản xây dựng cơ chế quản lý tổng hợp môi trường; thu nhập của người dân được nâng cao, cơ bản hình thành ngành nghề đặc sắc "mỗi làng một sản phẩm", hơn nữa tỷ lệ đóng góp cho việc tăng thu nhập không thấp hơn 60%, thu nhập bình quân đầu người của người dân trong thôn tăng trưởng vững chắc, thu nhập hàng năm vượt quá tỷ lệ trung bình của huyện nhà, mức sống không ngừng được nâng cao, tình hình dân sinh tiếp tục được cải thiện, khả năng tự phát triển tiếp tục được tăng cường; hệ thống dịch vụ công cơ bản của bản làng tiếp tục được hoàn thiện, tỷ lệ đến trường của trẻ em trong độ tuổi đi học lên tới hơn 95%, hơn 60% người dân được hưởng dịch vụ tập huấn kỹ năng tương ứng, đảm bảo xã hội thực hiện che phủ toàn diện, các bản làng đủ điều kiện phải xây dựng phòng y tế tiêu chuẩn.

    Bên cạnh đó, Cương lĩnh cũng nêu ra các mục tiêu phát triển như bảo vệ hợp lý bộ mặt bản làng và nhà ở dân tộc đặc sắc, bảo vệ hữu hiệu văn hoá dân tộc, quan hệ dân tộc càng hài hoà hơn... Trong đó, về mặt bảo tồn văn hoá dân tộc, cần phải thực hiện kế thừa hiệu quả văn hóa dân tộc, cơ bản hình thành mô hình bảo tồn văn hoá dân tộc kết hợp xây dựng và giữ gìn, cơ bản xây dựng cơ chế bảo vệ văn hoá dân tộc, đảm bảo 100% thiết bị văn hoá và thể thao công cộng có thể sử dụng, thường xuyên triển khai hoạt động văn hoá dân tộc.

    Được biết, năm 2009, Ủy ban Dân tộc nhà nước và Bộ Tài chính Trung Quốc bắt đầu thực hiện dự án bảo tồn và phát triển bản làng đặc sắc dân tộc thiểu số. 3 năm qua, nhà nước đã đầu tư 270 triệu Nhân dân tệ vào việc phát triển dân tộc thiểu số, đồng thời huy động vốn từ nhiều kênh để triển khai thí điểm tại 370 bản làng của 28 tỉnh, khu tự trị và thành phố trong cả nước, đã thu được hiệu quả rõ rệt.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>