• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Trung Quốc trở thành lực lượng quan trọng trên làng thể thao thế giới, tầm ảnh hưởng nâng cao nhanh chóng

    2012-12-07 15:18:01     Xin Hua
    Theo tin Tân Hoa xã: Trước ngày thành lập nước Trung Hoa mới, thể dục-thể thao của Trung Quốc được rất ít nước trên thế giới biết đến. Từ khi cải cách mở cửa đến nay, thể dục-thể thao Trung Quốc từng bước được thế giới coi trọng. Nhưng ngay trong hơn 10 năm trước, sự nhận thức này chỉ giới hạn ở các môn "phi dòng chính" quốc tế như bóng bàn, cầu lông, cử tạ v.v; hiện nay, Trung Quốc nhiều lần thực hiện sự đột phá tại các lĩnh vực bị các vận động viên Âu Mỹ độc quyền nhiều năm như bóng rổ, quần vợt, bơi v.v, khiến mọi người chú ý.

    Ông Ngụy Kỷ Trung, nguyên Chủ tịch Liên đoàn Bóng chuyền Quốc tế, nhân sĩ nổi tiếng giới thể dục-thể thao Trung Quốc đích thân trải qua sự thay đổi to lớn này khi trả lời phỏng vấn của phóng viên Tân Hoa xã nói, điều này không tách rời sự coi trọng cao phát triển sự nghiệp thể dục-thể thao của Đảng và Nhà nước, Trung Quốc đã trở thành lực lượng quan trọng trên làng thể thao thế giới, tầm ảnh hưởng quốc tế nâng cao nhanh chóng.

    Báo cáo Đại hội 18 Đảng Cộng sản Trung Quốc nêu ra, triển khai rộng rãi phong trào toàn dân rèn luyện thân thể, thúc đẩy phát triển toàn diện thể dục-thể thao quần chúng và thể thao thi đấu. Ông Nguỵ Kỷ Trung cho rằng, điều này một lần nữa xác định rõ quan hệ giữa thể dục-thể thao quần chúng và thể thao thi đấu, tức nâng cao trên cơ sở phổ cập, phổ cập trong chỉ đạo nâng cao. Đây là nền tảng xây dựng nước mạnh thể thao, trở thành lực lượng quan trọng trong làng thể thao thế giới của Trung Quốc.

    Ông Ngụy Kỷ Trung nói, dân tộc Trung Hoa muốn thực hiện sự phục hưng vĩ đại, tất nhiên phải bao gồm nâng cao thể chất người dân trong nước. Chỉ có nâng cao nhận thức về phong trào thể dục-thể thao lên ngang tầm với tố chất dân tộc, thì thể dục-thể thao quần chúng mới thực sự được làm tốt, thể thao thi đấu mới có thể tiếp tục tiến lên.

    Ông Nguỵ Kỷ Trung cho rằng, tầm ảnh hưởng quốc tế của thể thao Trung Quốc trong 10 năm qua không ngừng nâng cao, là bởi sự bổ sung và thúc đẩy lẫn nhau giữa thể thao thi đấu và thể dục-thể thao quần chúng, là bởi sự phát triển nhịp nhàng giữa thể thao chuyên nghiệp với công nghiệp thể thao. Trong đó có 5 sự kiện mang tính tiêu chí: Một là tổ chức thành công Ô-lim-pích và Pa-ra-lim-pích Bắc Kinh, đã đóng góp tích cực cho sự phát triển phong trào Ô-lim-pích; hai là Đoàn thể thao Trung Quốc giành được thành tích xuất sắc tại ba kỳ Ô-lim-pích gần đây; ba là một số vận động viên như Diêu Minh, Lý Na v.v thực hiện sự đột phá trong các môn thể thao dòng chính quốc tế; bốn là các giải thể thao nhà nghề đỉnh cao thế giới như Giải quần vợt, Giải đua ô tô Công thức 1,... tổ chức tại Trung Quốc đã thu hút sự quan tâm cao của các phương tiện truyền thông dòng chính thế giới; năm là doanh nghiệp đồ thể thao Trung Quốc tiêu biểu là thương hiệu Lý Ninh bắt đầu có chỗ đứng của mình trên thị trường đồ thể thao thế giới.

    Theo ông Ngụy Kỷ Trung, trong những sự kiện nổi bật này, đáng chú ý nhất là Diêu Minh. Mặc dù Diêu Minh đã giải nghệ hơn một năm, nhưng hiện nay ở nước ngoài, chỉ cần nhắc đến thể thao Trung Quốc là mọi người nghĩ ngay tới Diêu Minh. Diêu Minh có thể nói là một thần tượng thế giới đầu tiên trong lịch sử thể thao Trung Quốc, hơn nữa sức ảnh hưởng và lôi cuốn của Diêu Minh từ lâu đã vượt ra ngoài thể thao, anh đã thay đổi quan điểm của nhiều người dân bình thường nước ngoài đối với thể thao Trung Quốc và Trung Quốc trở thành một cánh cửa giao lưu văn hoá giữa phương Đông và phương Tây.

    Ông Ngụy Kỷ Trung nói, vị thế thể thao trên trường quốc tế của một quốc gia hoặc vùng lãnh thổ, không chỉ quyết định bởi biểu hiện của quốc gia hoặc vùng lãnh thổ đó trên đấu trường quốc tế, mà quyết định bởi vai trò của quốc gia hoặc vùng lãnh thổ đó được phát huy trong công việc thể thao quốc tế. Từ năm 1979 trở lại đại gia đình Ô-lim-pích quốc tế đến nay, thể thao Trung Quốc đã từ người theo đuổi, tham dự lúc đầu, ngày càng chuyển biến thành người thúc đẩy và dẫn dắt.

    Ông Ngụy Kỷ Trung, gần 77 tuổi, thôi giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Bóng chuyền Quốc tế chưa đến 3 tháng. Trong thời gian nhậm chức ông đã đưa ra một loạt cải cách, có đóng góp mới cho việc phổ cập và phát triển môn bóng chuyền. Tác phong làm việc dân chủ, minh bạch của ông đã được giới bóng quyền quốc tế tiếp nhận và hoan nghênh, đã tạo dựng hình ảnh quốc tế tốt đẹp cho thể thao Trung Quốc.

    Ông Ngụy Kỷ Trung không phải nhân sĩ giới thể thao đầu tiên của nước Trung Hoa mới giữ chức vụ lãnh đạo tổ chức các môn thể thao quốc tế. Thập niên 90 thế kỷ trước, bà Lã Thánh Vinh và ông Từ Dần Sinh đã lần lượt giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Cầu lông Quốc tế và Liên đoàn Bóng bàn Quốc tế. Hiện nay, ngày càng có nhiều bóng dáng người Trung Quốc xuất hiện trong tổ chức thể thao quốc tế quan trọng.

    Theo thống kê chưa đầy đủ, hiện nay có hơn 200 người Trung Quốc nhậm chức trong tổ chức thể thao quốc tế, trong đó có 3 người nhậm chức trong Uỷ ban Ô-lim-pích Quốc tế. "Những năm gần đây người Trung Quốc xuất hiện trong tổ chức thể thao quốc tế ngày càng nhiều, đây là sự cổ vũ đối với thể thao Trung Quốc" ông Ngụy Kỷ Trung nói, Trung Quốc có quyền phát ngôn nhiều hơn trong các tổ chức thể thao quốc tế, không những đã nâng cao tầm quyết sách của Trung Quốc trong công việc quốc tế, mà còn có lợi cho việc tiếp tục quảng bá hình ảnh thể thao Trung Quốc một cách tích cực. "Một số chủ trương của chúng ta, ví dụ như ủng hộ sáng lập tổ chức Ô-lim-pích thanh thiếu niên, phản đối chính trị can thiệp thể thao v.v, đều đã nhận được sự hưởng ứng rộng rãi".

    Xây dựng thế giới hài hoà cần có sự phát triển hài hoà của thể thao thế giới. Ông Ngụy Kỷ Trung cho biết, chỉ có với tiền đề gánh vác trách nhiệm quốc tế tương ứng, có sự đóng góp với cộng đồng quốc tế, thì sự phát triển và trỗi dậy của Trung Quốc mới có thể được cộng đồng quốc tế hoan nghênh, con đường phát triển hoà bình mới có thể đi lên suôn sẻ hơn. Bởi vậy, thể thao Trung Quốc ngày càng lớn mạnh, cần gánh vác trách nhiệm quốc tế nhiều hơn, nỗ lực và góp phần lớn hơn cho sự phát triển lành mạnh của nền thể thao trên thế giới, cho sự trỗi dậy hoà bình của Trung Quốc .

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>