• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Từ "thôn lạc hậu" đến "thôn triệu phú" – quản lý "dự án hoá" công tác xây dựng Đảng khiến bà con đi lên con đường làm giàu

    2012-11-30 14:49:30     Xin Hua
    Theo Tân Hoa xã: Khi nói về sự thay đổi của địa phương trong những năm qua, nông dân thôn Y Loan, quận Hoài Thượng, thành phố Bạng Phụ, tỉnh An Huy, ông Ngô Tường Lợi tươi cười cho biết, "Trước kia trồng củ cải, rau cải thảo, thu nhập bình quân chỉ hơn 2000 Nhân dân tệ/năm, nhà nghèo đến nỗi không đủ ăn. Hiện nay cuộc sống khá hơn nhiều, thôn mình hướng dẫn bà con trồng rau-củ-quả trái mùa trong nhà kính, 0,067 ha ruộng có thể kiếm được 15 nghìn Nhân dân tệ, cuộc sống của chúng tôi ngày càng dư dật hơn".

    Mới đây, phóng viên từ thôn Y Loan được biết, 3 năm trước, thôn này còn là một "thôn lạc hậu" với thu nhập bình quân đầu người chưa đến 5000 Nhân dân tệ/năm. Song bây giờ, thu nhập bình quân đầu người của nông dân địa phương dựa vào trồng rau-củ-quả trong nhà kính đã lên tới 20 nghìn Nhân dân tệ/năm.

    Năm 2010, thành phố Bạng Phụ đã thực thi quản lý "dự án hoá" công tác xây dựng Đảng, bên cạnh đó, chương trình "Thôn thu nhập ròng bình quân đầu người nông dân hơn chục nghìn Nhân dân tệ/năm" chính là một trong những dự án sáng tạo đổi mới của quận Hoài Thượng trong việc thúc đẩy công tác xây dựng Đảng đợt đầu. Quận đề xuất, nông dân xây dựng 660 m2 nhà kính sẽ được hỗ trợ 2000 Nhân dân tệ, chính quyền địa phương cấp kinh phí đưa nước, điện, đường và mương tới tận ruộng.

    Chất đất của thôn Y Loan thích hợp phát triển sản xuất rau-củ-quả, bà con cũng có truyền thống trồng rau-củ-quả. Tuy nhiên, trước kia do chủng loại rau-củ-quả ít, diện tích trồng trọt hẹp, nhà kính thô sơ, nên hiệu quả rất thấp. Bí thư thôn Tưởng Hoán Kiệt nắm bắt cơ hội này, dẫn dắt một số đảng viên và nông hộ trồng trọt lớn đến các nơi như Thọ Quang, tỉnh Sơn Đông học tập kinh nghiệm về cách làm nhà kính khung xi-măng, chủng loại rau-củ-cải và kỹ thuật trồng trọt mới.

    Giá thành xây dựng 660 m2 nhà kính mới phải mất 7000 Nhân dân tệ, do giá thành cao, hơn nữa triển vọng thị trường không rõ ràng, ban đầu rất nhiều bà con nông dân ngại ngần không dám làm. Vì vậy, ông Tưởng Hoán Kiệt thuyết phục một số đảng viên và nông hộ trồng trọt lớn dẫn đầu cải tạo xây dựng nhà kính, trồng thử rau-củ-quả trái mùa lợi nhuận cao và sản lượng lớn, ngay trong năm đó, lợi nhuận của 0,067 ha nhà kính đã đạt khoảng 30 nghìn Nhân dân tệ, thực hiện thu nhập ròng bình quân đầu người đạt hơn chục nghìn Nhân dân tệ, trở thành "thôn triệu phú" đầu tiên của thành phố Bạng Phụ.

    Tính tích cực của bà con nông dân được huy động. Ông Tưởng Hoán Kiệt động viên cán bộ đảng viên phát huy vai trò "tập huấn và dẫn dắt", hướng dẫn nông dân trồng trọt, Chi bộ thôn tổ chức các nông hộ trồng trọt thành lập Hợp tác xã chuyên môn rau-củ-quả, phục vụ sản xuất, cung cấp giống và tiêu thụ. Đến cuối năm 2011, thu nhập bình quân đầu người của thôn Y Loan lên tới xấp xỉ 20 nghìn Nhân dân tệ, thành lập 3 cơ sở "tập huấn và dẫn dắt", 28 hộ thí điểm đảng viên, hơn 90% đảng viên đều đã trở thành nông hộ trồng rau-củ-quả lớn và là cánh chim đầu đàn về làm giàu của thôn Y Loan.

    Ông Tưởng Hoán Kiệt cho biết, "chính chương trình đổi mới công tác xây dựng đảng 'thôn thu nhập ròng bình quân đầu người nông dân vượt chục nghìn Nhân dân tệ/năm' này khiến bà con nông dân đi lên con đường làm giàu". Hiện nay, chương trình này đã được phổ biến trong các quận và huyện khác của thành phố Bạng Phụ.

    Được biết, thành phố Bạng Phụ đã học tập mô hình "quản lý dự án hoá", bắt tay vào các dự án, yêu cầu các quận và huyện mỗi năm đều phải áp dụng biện pháp "đầu năm lập dự án, trong năm theo dõi giám sát, giữa năm phân tích, nghiên cứu và thảo luận, cuối năm sát hạch và đánh giá", thúc đẩy đổi mới công tác tổ chức.

    "Quản lý dự án hoá khiến đổi mới công tác tổ chức gắn với xây dựng kinh tế, có tính mục tiêu và hiệu quả hơn". Chủ nhiệm Phòng Nghiên cứu Ban Tổ chức thành phố Bạng Phụ, ông Từ Đạt cho biết, 3 năm qua, hệ thống tổ chức của thành phố Bạng Phụ tổng cộng đã xin đăng ký và lập 71 dự án sáng tạo đổi mới, 26 dự án đổi mới mang tính thí điểm được phổ biến tại các quận và huyện toàn thành phố, tổng hợp lại các mặt như xây dựng tổ chức cơ sở, xây dựng đội ngũ nhân tài, xây dựng dự án đổi mới, thúc đẩy đổi mới công tác xây dựng Đảng bằng dự án.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>