• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Thị trường toàn cầu hạ nhiệt không thể ngăn cản "cơn sốt" thanh toán thương mại xuyên biên giới bằng đồng Nhân dân tệ tăng hơn 30%

    2012-11-19 16:24:08     CRIonline

    Số liệu do Ngân hàng Trung ương Trung Quốc công bố mới nhất cho thấy, mặc dù thương mại toàn cầu liên tiếp hạ nhiệt, nhưng tổng lượng thanh toán thương mại xuyên biên giới bằng đồng Nhân dân tệ vẫn ở vào tình trạng liên tiếp tăng cao, "lòng nhiệt tình" của thị trường toàn cầu đối với đồng Nhân dân tệ không hề sụt giảm.

    Từ tháng 1 đến tháng 9 năm nay, tổng kim ngạch thanh toán thương mại xuyên biên giới bằng Nhân dân tệ đã lên tới 2050,02 tỷ Nhân dân tệ, tăng 33% so với cùng kỳ năm ngoái, con số này đã tiếp cận tổng lượng thanh toán 2080 tỷ Nhân dân tệ cả năm năm ngoái; trong đó, tổng kim ngạch thanh toán trong thương mại hàng hoá lên tới 1400 tỷ Nhân dân tệ, tăng 22,9% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm 7,9% trong tổng kim ngạch ngoại thương cùng kỳ của Trung Quốc.

    Năm ngoái, tỷ lệ kim ngạch thanh toán thương mại xuyên biên giới bằng đồng Nhân dân tệ chỉ chiếm 6,6% trong tổng kim ngạch xuất nhập khẩu thương mại hàng hoá Trung Quốc, năm 2010, tỷ lệ này chỉ có 2,2%, có thể dự kiến con số này sẽ tiếp tục nâng lên trong tương lai. Trong ba quý đầu năm nay, tổng kim ngạch ngoại thương của Trung Quốc tăng khoảng 6%, bên cạnh đó, Tổ chức Thương mại Thế giới trước đó từng dự đoán mức tăng của tổng kim ngạch thương mại toàn cầu năm nay sẽ chỉ đạt 2,5%.

    Người phụ trách của một công ty xuất khẩu linh phụ kiện điện tử của Trung Quốc cho biết, so với tốc độ tăng trưởng ngoại thương và tốc độ tăng trưởng kim ngạch thương mại xuyên biên giới bằng Nhân dân tệ, có thể thấy được "Thị trường toàn cầu hạ nhiệt không thể ngăn cản 'cơn sốt' của đồng Nhân dân tệ ngày càng tăng".

    Kể từ tháng 7 năm 2009, Trung Quốc chính thức khởi động thí điểm nghiệp vụ thanh toán thương mại xuyên biên giới bằng đồng Nhân dân tệ. Trong hơn 3 năm qua, cùng với thúc đẩy nghiệp vụ, thanh toán thương mại xuyên biên giới bằng đồng Nhân dân tệ đã từ tài khoản vãng lai không ngừng mở rộng đến tài khoản vốn. Tình hình thực tế cho thấy, thị trường toàn cầu hết sức hoan nghênh nghiệp vụ thanh toán thương mại xuyên biên giới bằng đồng Nhân dân tệ. Tính đến cuối tháng 9 năm nay, tổng kim ngạch thanh toán thương mại xuyên biên giới bằng Nhân dân tệ và các nghiệp vụ liên quan tới Nhân dân tệ khác đã lên tới 4600 tỷ Nhân dân tệ.

    Trong quá trình này, bên được hưởng lợi ích lớn nhất là đông đảo doanh nghiệp ngoại thương của Trung Quốc và các nhà mua sắm toàn cầu. Phó Giám đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc chi nhánh Quảng Châu Lý Tư Mẫn cho biết, là tỉnh sớm nhất triển khai thí điểm nghiệp vụ thanh toán thương mại xuyên biên giới bằng đồng Nhân dân tệ ở Trung Quốc, tổng kim ngạch ngoại thương của tỉnh Quảng Đông chiếm 1/4 trong toàn quốc, nghiệp vụ thanh toán thương mại xuyên biên giới bằng đồng Nhân dân tệ cũng đứng đầu toàn quốc, cả tỉnh có 266 ngân hàng và 14 nghìn doanh nghiệp triển khai nghiệp vụ này. Trong 9 tháng đầu năm nay, tổng kim ngạch thanh toán thương mại xuyên biên giới bằng đồng Nhân dân tệ tại các ngân hàng và tổ chức tài chính của Quảng Đông đã lên tới 847,5 tỷ Nhân dân tệ, tăng 83,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính đến nay, tỉnh Quảng Đông cả thảy đã làm các nghiệp vụ thanh toán thương mại xuyên biên giới bằng Nhân dân tệ với tổng kim ngạch lên tới 1720 tỷ Nhân dân tệ, chiếm khoảng 30% tổng kim ngạch thanh toán thương mại xuyên biên giới bằng đồng Nhân dân tệ của toàn quốc, đồng thời thực hiện đổi mới và đột phá trong nhiều lĩnh vực nghiệp vụ.

    Phó Giám đốc Lý Tư Mẫn nói: "Nghiệp vụ thanh toán thương mại xuyên biên giới bằng đồng Nhân dân tệ đã giúp đỡ doanh nghiệp tránh được rủi ro tỷ giá hối đoái một cách hiệu quả, tăng cường sức cạnh tranh ngoại thương, đồng thời phát huy vai trò quan trọng trong việc các doanh nghiệp 'đi ra thế giới'".

    Ông Trịnh Kiến Vinh, Phó Giám đốc Sở Kinh tế-Thương mại tỉnh Quảng Đông cho biết, theo tốc độ phát triển hiện nay, nếu tính bằng đô-la Mỹ, dự kiến tổng kim ngạch thanh toán thương mại xuyên biên giới bằng Nhân dân tệ của các doanh nghiệp ngoại thương tỉnh Quảng Đông sẽ lên tới hơn 150 tỷ đô-la Mỹ, tỷ lệ kim ngạch thanh toán bằng đồng Nhân dân tệ trong tổng kim ngạch ngoại thương của tỉnh Quảng Đông sẽ vượt quá 15%.

    Một nguyên nhân khiến thị trường quốc tế yêu thích đồng Nhân dân tệ là tư duy theo đuổi tiện lợi hoá của Trung Quốc về mặt thanh toán thương mại xuyên biên giới bằng Nhân dân tệ. Các ngân hàng và tổ chức tài chính Trung Quốc và nước ngoài dự kiến, giá thành giao dịch trong thanh toán bằng đồng Nhân dân tệ sẽ thấp 2-3% so với giá thành giao dịch trong thanh toán bằng đồng tiền khác, điều này có ý nghĩa quan trọng đối với các doanh nghiệp thương mại.

    Điều đáng chú ý là, trong khi đồng Nhân dân tệ không ngừng được mở rộng sử dụng trong tài khoản vãng lai, cơn sốt Nhân dân tệ trên thị trường vốn toàn cầu cũng không giảm nhiệt. Số liệu thống kê đến từ Ngân hàng Trung ương Trung Quốc cho thấy, tính đến cuối tháng 9 năm 2012, các nước và vùng lãnh thổ đã mở 5567 tài khoản NRA (tài khoản của người không phải cư dân) tại Trung Quốc với tổng số dư trong tài khoản lên tới 72,65 tỷ Nhân dân tệ.

    Hiện nay, trên thị trường toàn cầu có nhiều kênh nhận được đồng Nhân dân tệ. Doanh nghiệp nước ngoài có thể thông qua các kênh như thanh toán thương mại, doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư trực tiếp vào nước ngoài, xin huy động vốn thương mại bằng đồng Nhân dân tệ qua ngân hàng thanh toán trong nước Trung Quốc, mua Nhân dân tệ tại ngân hàng nước ngoài, phát hành trái phiếu bằng đồng Nhân dân tệ ở nước ngoài, thông qua ngân hàng nước ngoài đầu tư thị trường trái phiếu liên ngân hàng Trung Quốc; đồng thời, đồng Nhân dân tệ mà doanh nghiệp nước ngoài sở hữu có thể dùng để thanh toán thương mại, trực tiếp đầu tư vào Trung Quốc, mua trái phiếu bằng đồng Nhân dân tệ và các sản phẩm tài chính bằng đồng Nhân dân tệ ở Hồng Công hoặc Luân Đôn v.v.

    9 tháng đầu năm nay, chỉ riêng thị trường Hồng Công đã phát hành trái phiếu bằng đồng Nhân dân tệ với tổng kim ngạch lên tới 104 tỷ Nhân dân tệ, tính đến nay, thị trường Hồng Công đã phát hành trái phiếu bằng đồng Nhân dân tệ với tổng kim ngạch lên tới 288,37 tỷ Nhân dân tệ.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>