• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Chờ đợi sự chuyển hình ngoạn mục về ngành chế tạo của doanh nghiệp người Phúc Kiến Trung Quốc

    2012-10-31 14:29:57     cri
    "Nhà doanh nghiệp người Phúc Kiến rất tài giỏi, họ đã góp phần cống hiến vô cùng quan trọng đối với Trung Quốc cũng như đối với thế giới." Ông Luo-jia-hui, Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc đã mở đầu bằng câu nói trên là có lịch sử sâu sắc và ý nghĩa thời đại trong Hội chợ đầu tư thương mại Quốc tế Trung Quốc lần thứ 16.

    Hiện nay, trong 500 doanh nghiệp mạnh của người Trung Quốc trên Thế giới, tỉ lệ doanh nghiệp của người Phúc Kiến chiếm trên 10 %. Có người hình dung thương gia người tỉnh Phúc Kiến là "Nơi nào có người Hoa thì nơi ấy có người Phúc Kiến." Trong thời đại truyền thống, họ là cng đồng xã hội có đặc sắc độc đáo hoạt động tích cực trên vũ đài lịch sử Trung Quốc. Thời kỳ Tống Nguyên, "Con đường tơ lụa trên biển" của Trung Quốc nổi tiếng Thế giới là do thương gia người Phúc Kiến sáng lập. Đến thời kỳ Dân Quốc đầu thế kỷ 20, thương gia hoa kiều người Phúc Kiến đã phát huy tinh thần Trung Hoa, đã hy sinh đổ máu đào cho cuộc cách mạng Tân Hợi.

    Từ xưa tới nay, nhà doanh nghiệp người Phúc Kiến với tinh thần không khoa trương, làm việc cụ thể, dám nghĩ dám làm, đã phát huy tác dụng và ảnh hưởng quan trọng ở trong nước và hải ngoại. Trong Diễn đàn Doanh nghiệp người Phúc Kiến lần thứ ba với chủ đề "Thau đổi và bố cục tương lai 10 năm", đại diện doanh nghiệp người Phúc Kiến và Nhà kinh tế xum họp cùng thảo luận phân tích tình hình kinh tế trong nước và Quốc tế hiện nay, đi sâu thảo luận việc Mỹ trở lại ngành chế tạo sẽ gây ảnh hưởng đối với thực thể kinh tế của Trung Quốc, nhất là trong bối cảnh kinh tế công nghiệp trong nước tăng cường áp lực, tích cực thăm dò con đường đột phá của Ngành chế tạo dân doanh. Ông Ngụy Kiến Quốc, Phó Giám đốc Trung tâm giao lưu kinh tế Quốc tế Trung Quốc trước hết đi sâu phân tích tình hình kinh tế quốc tế, cho rằng nguy cơ kinh tế rất có thể chạm đáy lần thứ hai.

    Khi phân tích tình hình kinh tế trong nước Trung Quốc, ông Ngụy Kiến Quốc cho biết, hiện nay kinh tế Trung Quốc áp lực ngày càng tăng mạnh, tốc độ trượt dốc kinh tế đi xuống tăng vượt dự kiến. Nguyên nhân chính gây nên cục diện này là do sự phát triển của tình hình kinh tế quốc tế không lý tưởng, chính sách thắt chặt kinh tế của sáu tháng đầu năm gây ảnh hưởng rõ rệt đối với sáu tháng cuối năm và hiệu ứng thắt chặt nhất định trong quá trình chính sách tài chính.

    Ông Tào Đức Vượng, Tổng Giám đốc Công ty kính Phúc Diệu, đại diến doanh nghiệp người Phúc Kiến căn cứ kinh nghiệm trong quá trình đối phó với rủi ro của kinh tế doanh nghiệp đi xuống, ông cho rằng phát triển doanh nghiệp không nên trông chờ chính phủ, mà phải dựa vào sự nỗ lực của bản thân. Kinh nghiệm thị trường của Doanh nghiệp Trung Quốc cần nâng cao, giảm thiểu đầu tư kiểu ồ ạt, cần phân biệt bất động sản và vốn sẽ mang lại ảnh hưởng không giống nhau cho doanh nghiệp.

    Đứng trước tình hình khó khăn, ông Tào Đức Vượng nêu ra mấy điều tâm đắc của mình : Thứ nhất là khống chế tỉ lệ vay mượn của doanh nghiệp, thứ hai là tăng thêm năng lực sản xuất, cần học biết so sánh hiệu suất.

    Nguyên vật liệu tăng giá, sức lao động tăng giá, Nhân dân tệ tăng giá.v.v... Ngành chế tạo Dân doanh lâu nay dựa vào "Ưu thế giá thành thấp" để sinh tồn đang mất đi, qui mô ngành chế tạo không ngừng mở rộng, nhưng hiệu ích đi xuống rõ rệt. Theo đà "Ưu thế giá thành thấp" mất đi, con đường "Tăng trưởng nở rộ" của Ngành chế tạo dân doanh cũng sẽ đi vào ngõ cụt, thực hiện nhanh chóng chuyển đổi hình thức nâng từ cấp thấp lên cấp cao là sự lựa chọn tất yếu của ngành chế tạo Trung Quốc nay mai.

    Doanh nghiệp đứng trước tình hình kinh tế trong nước và nước ngoài phức tạp, ông Hứa Cảnh Nam, Tổng Giám đốc Tập đoàn Pi-ke nêu ra kiến nghị của mình từ hai mặt vĩ mô và vi mô. Thứ nhất, điều chỉnh lại thu nhập tài chính và thuế địa phương với tài chính và thuế Trung ương quốc gia để động viên tính tích cực của địa phương. Cuối cùng để tài chính địa phương với thu nhập tương đối lớn nâng đỡ doanh nghiệp vừa và nhỏ, né tránh chính sách thiên lệch. Thứ hai, đào thải doanh nghiệp dùng nhiều lao động, nhưng dứt khoát cần có một số doanh nghiệp dẫn dắt doanh nghiệp cần lao động, để giải quyết một số vấn đề như xuất khẩu lao động.v.v...

    Khi đi sâu thảo luận con đường tương lai của doanh nhân Phúc Kiến, ông Ngụy Kiến Quốc tỏ ý cần dày công về mấy mặt sau, thứ nhất, tăng cường chuyển đổi mô hình, phải kiên trì làm mạnh làm chất lượng cao, chứ không chỉ là làm lớn làm mạnh. Thứ hai, kiên trì đi ra thế giới, ông cho rằng hiện nay là thời cơ lớn cho doanh nghiệp Trung Quốc đi ra thế giới, có thể khai thác thị trường mới nổi bao gồm cả châu Phi. Thứ ba, tăng cường chuyển dịch ngành nghề, ra sức đầu tư phục vụ thương mại. Ông Ngụy Kiến Quốc dự tính trong 3 đến 5 năm tới, toàn bộ ngành nghề sẽ chiếm thị phần 1500 – 1800 tỉ Nhân dân tệ. Thứ tư, cần có quyền phát ngôn, làm mạnh làm chất lượng cao, ai nắm vững tiêu chuẩn ngành nghề thì người ấy sẽ nắm chắc thế giới, nắm chắc thiên hạ. Thứ năm, các cấp chính quyền cần đưa ra chính sách ủng hộ cụ thể rõ ràng, cho chính sách ủng hộ ưu đãi.

    Bước vào thế kỷ 21, nhịp bước kinh tế toàn cầu hóa ngày càng tăng nhanh, sự phát triển của kinh tế Trung Quốc đã qua điểm chuyển ngoặt GDP bình quân theo đầu người 1000 đô la Mỹ của nước đang phát triển, Phúc Kiến đã bước vào thời kỳ mới xây dựng toàn diện khu kinh tế hai bờ eo biển Đài Loan Trung Quốc.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>