• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Tạm biệt "Chinshanlo Zulfiya"-Triệu Thường Linh thay mặt Ca-dắc-xtan đoạt huy chương vàng Ô-lim-pích về nước

    2012-10-26 14:58:36     Xin Hua
    Theo tin Tân Hoa xã: "Tôi là người gốc Trung Quốc, thay mặt Trung Quốc tham gia thi đấu đoạt huy chương vàng mới là ước mơ của tôi"- "Chinshanlo Zulfiya" từng thay mặt Ca-dắc-xtan phá kỷ lục thế giới và đoạt huy chương vàng môn cử tạ hạng 53 kg nữ Ô-lim-pích Luân Đôn đã nóinhư vậy. Người phụ trách hữu quan Trung tâm Quản lý môn cử tạ tỉnh Hồ Nam đã truyền đạt lại câu nói trên khi trả lời phỏng vấn của phóng viên Tân Hoa xã.

    Người phụ trách không muốn nêu danh tính này nói, "Chinshanlo Zulfiya" tên thật là Triệu Thường Linh, là người Hồ Nam chính gốc. Qua tìm hiểu từ Sở Thể dục-Thể thao tỉnh Hồ Nam phóng viên được biết, Triệu Thường Linh sinh ở khu vực Vĩnh Châu tỉnh Hồ Nam. Khoảng 5 năm trước, là một phần của "kế hoạch giao lưu nhân tài" của Tổng cục Thể dục-Thể thao nhà nước, Linh đã cùng một số vận động viên khác đi giao lưu tại Ca-dắc-xtan, trong thời gian mấy năm, Linh đã nổi lên nhanh chóng, trở thành bá chủ trong hạng cân này.

    Qua tìm hiểu với Trung tâm Quản lý môn cử tạ tỉnh Hồ Nam, trong dịp nghỉ Quốc khánh vừa qua, Linh đã về quê hương Vĩnh Châu thăm cha mẹ; mấy ngày trước Linh đã đến Trường Sa làm Giấy Chứng minh Nhân dân, sau đó về Trung tâm Quản lý môn cử tạ tỉnh Hồ Nam, thăm huấn luyện viên và đồng đội trước đây.

    Người phụ trách này của Trung tâm Quản lý môn cử tạ tỉnh Hồ Nam nói: "Thỏa thuận ký giữa chúng tôi với Liên đoàn Cử ta Ca-dắc-xtan đã hết hạn vào ngày 15 tháng 9 năm 2012, nhưng cho đến nay phía Ca-dắc-xtan vẫn chưa làm thủ tục hữu quan cho Triệu Thương Linh. Chúng tôi hiện nay đang thông qua Tổng cục Thể dục-Thể thao quốc gia và Liên đoàn Cử tạ Trung Quốc liên hệ với Liên đoàn Cử tạ Ca-dắc-xtan, nhưng vẫn chưa nhận được sự trả lời của họ".

    Người phụ trách này nói, hiện nay phía Ca-dắc-xtan không muốn "thả" Triệu Thường Linh; trước đó họ cam kết sẽ thưởng cho Triệu Thường Linh đoạt huy chương vàng Ô-lim-pích nhưng đến nay chưa thực hiện. Hiện nay, Liên đoàn Cử tạ Trung Quốc đã hai lần gửi công văn cho Liên đoàn Cử tạ Ca-dắc-xtan, mong họ sớm để Triệu Thường Linh làm thủ tục về nước.

    Ông cho biết, ước mơ lớn nhất của Triệu Thường Linh 19 tuổi là thay mặt Trung Quốc tham gia Đại hội Ô-lim-pích, giành vinh dự cho đất nước; Linh từng nói, "Gốc của tôi ở Trung Quốc, sớm về nước là mơ ước từ lâu của tôi".

    Người phụ trách này nói, điều kiện của Linh rất nổi bật, mong phía hữu quan sớm liên hệ tốt với Liên đoàn Cử tạ Ca-dắc-xtan, để Linh được về nước, sau này giành vinh dự cho đất nước.

    Năm 2008 sau khi "giao lưu" tới Ca-dắc-xtan, Triệu Thường Linh đã lấy tên "Chinshanlo Zulfiya". Tại vòng chung kết cử tạ nữ hạng cân 53 kg Ô-lim-pích Luân Đôn, Chinshanlo Zulfiya đã giành chức vô địch với thành tích chung 226 kg, đồng thời phá kỷ lục động tác cử giật thế giới với thành tích 131 kg. Bối cảnh Trung Quốc của Linh làm náo động làng thể thao Trung Quốc. Song, lúc đó "Chinshanlo Zulfiya" nói tiếng Trung Quốc lưu loát không công khai thừa nhận gốc gác của mình; khi được hỏi có nghĩ đến việc về Trung Quốc hay không, Linh đã nghĩ rất lâu rồi nói" "Tôi không biết".

    Có phân tích cho rằng, sau Ô-lim-pích Bắc Kinh năm 2008, trước hiện trạng Trung Quốc "quá mạnh" trong một số môn thể thao, cơ quan thể dục thể thao Trung Quốc đã ấn định "kế hoạch nuôi sói", phương thức chính là cho nhiều huấn luyện viên và vận động viên đi nước ngoài giao lưu, giúp đỡ họ nâng cao trình độ, cũng đào tạo đối thủ cho vận động viên Trung Quốc, như vậy có lợi cho việc phổ cập môn thể thao đó trong phạm vi thế giới.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>