• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Hội chợ Triển lãm Trung Quốc-ASEAN diễn ra sôi nổi, xây dựng Khu vực Mậu dịch Tự do Trung Quốc-ASEAN thu được hiệu quả nổi bật

    2012-10-15 14:24:52     CRIonline

    Ảnh: Hội chợ Triển lãm Trung Quốc-ASEAN lần thứ 9 diễn ra tại Nam Ninh

    Tháng 9, Hội chợ Triển lãm Trung Quốc-ASEAN lần thứ 9 đã diễn ra tại Nam Ninh, Quảng Tây, các vị khách mời và các doanh nghiệp tham gia triển lãm đến từ khu vực Trung Quốc-ASEAN và các nước Mỹ, Ô-xtrây-li-a v.v đều tập trung ở Hội chợ, nhiều người cho rằng Hội chợ năm nay sôi động hơn các kỳ trước.

    Các doanh nghiệp tham gia triển lãm của các nước đều trưng bày những hàng hoá đặc sắc nhất của nước mình. Chị Lê Thu Hoàn đến từ Việt Nam đã 7 lần tham gia Hội chợ Triển lãm Trung Quốc-ASEAN. Năm nay, hàng hoá chị vận chuyển đến tham gia Hội chợ lên tới hơn 6 tấn, toàn bộ đều là sản phẩm điêu khắc gỗ thủ công mỹ nghệ đậm đà bản sắc Việt Nam. Chị nói, hàng hoá của chị có thể đáp ứng nhu cầu của nhiều nhóm khách hàng, có mức giá từ vài chục tệ đến 100 nghìn Nhân dân tệ, từ hôm khai mạc Hội chợ đến nay, hàng hoá ngày nào cũng tiêu thụ rất khá, chị tin rằng sản phẩm của mình có triển vọng tiêu thụ rất rộng mở trên thị trường Trung Quốc. Chị nói:

    Ảnh: Chị Lê Thu Hoàn trả lời phỏng vấn của phóng viên CRI

    "Hội chợ là một mặt bằng giới thiệu hàng hoá và thương hiệu Việt Nam. Hội chợ khiến sản phẩm của chúng tôi bán chạy hơn, càng nhiều người tiêu dùng Trung Quốc biết đến sản phẩm của chúng tôi. Nhưng hiện nay thủ tục tham gia triển lãm hơi phức tạp, vận chuyển hàng hoá chậm, tôi mong Ban tổ chức Hội chợ Triển lãm Trung Quốc-ASEAN sẽ tạo càng nhiều điều kiện thuận lợi, để sản phẩm chúng tôi đến Hội chợ nhanh hơn và thuận tiện hơn. Sản phẩm của chúng tôi đều là hàng thủ công mỹ nghệ, tinh sảo hơn và đặc sắc hơn so với đồ chạm khắc gỗ làm bằng máy móc của các nước khác".

    Tuy nhiên, không phải doanh nghiệp tham gia triển lãm nào đều mong kiếm nhiều tiền tại Hội chợ. Anh Dương Hạo Lượng đến từ Sán Đầu, tỉnh Quảng Đông, kinh doanh máy hàn hộp tự động cho phóng viên biết, lần này anh đã chi hơn 10 nghìn Nhân dân tệ để thuê gian hàng triển lãm này, thiết bị mà anh kinh doanh thuộc thiết bị chuyên nghiệp hạng nặng, có tỷ lệ nhận được đơn đặt hàng qua Hội chợ rất thấp. Anh nói, sở dĩ lần này anh quyết định đến Quảng Tây tham gia Hội chợ là vì anh cảm nhận được Trung Quốc đang tăng cường hợp tác với ASEAN, khu kinh tế Vịnh Bắc Bộ có xu thế phát triển rất tốt, anh rất chú trọng tiềm năng phát triển của khu vực này, muốn thông qua tham gia Hội chợ lần này để tìm hiểu tình hình thị trường Quảng Tây và ASEAN. Anh nói:

    "Hội chợ Triển lãm Trung Quốc-ASEAN là một mặt bằng giao dịch hướng tới ASEAN, cho nên chúng tôi cũng mong thông qua mặt bằng này nhận được những cơ hội giao lưu với khách hàng, tìm hiểu sản phẩm của người khác, điều then chốt là giới thiệu và tiếp thị sản phẩm của mình. Là một doanh nghiệp, điều then chốt là nâng cao công nghệ và khả năng cạnh tranh, đây là điều quan trọng nhất".

    Năm nay là năm kỷ niệm khởi động xây dựng Khu vực Mậu dịch Tự do Trung Quốc-ASEAN tròn 10 năm, dù kinh tế thế giới tiếp tục ảm đạm, nhưng cho dù là Chính phủ hay dân gian của Trung Quốc và các nước ASEAN đều tràn đầy niềm tin đối với triển vọng hợp tác.

    Tại Hội chợ Triển lãm Trung Quốc-ASEAN lần này, một nhóm người đã thu hút sự quan tâm của phóng viên. Họ đi thăm các gian hàng triển lãm sản phẩm, chỉ xem không mua; đi tham gia các buổi giới thiệu chính sách các nước, chỉ nghe không phát biểu. Khi giao lưu với họ, phóng viên phát hiện, đa số trong nhóm người này là nhà doanh nghiệp có thành tựu nhất định trong thương mại và đầu tư xuyên quốc gia, anh Nguyễn Tịnh là một người trong đó. Công ty lưu thông phân phối Hồng Tinh, Vân Nam của anh từ năm 2004 bắt đầu thâm nhập thị trường ASEAN, hiện nay đã mở chi nhánh tại các nước Lào, Cam-pu-chia, Thái Lan, My-an-ma v.v. Anh Tịnh nói, là một doanh nghiệp dân doanh, sở dĩ công ty chiếm được một chỗ đứng ở khu vực Đông Nam Á, là vì có mặt bằng hợp tác Trung Quốc-ASEAN ngày càng chín muồi. Anh rất coi trọng Hội chợ Triển lãm năm nay, mong thông qua hội chợ tìm hiểu chính sách mở cửa của các nước, mưu cầu không gian phát triển rộng lớn hơn. Anh nói:

    "Sắp tới sẽ xây dựng đường sắt Trung Quốc—Lào và đường sắt Trung Quốc—My-an-ma, hiện nay những doanh nghiệp lưu thông phân phối thường trao đổi với nhau, Trung Quốc đã tăng cường xây dựng đầu cầu hướng tới ASEAN, có hiệp định khung với ASEAN, là đối tác hợp tác chiến lược của ASEAN, chúng ta cùng làm những việc liên quan tới ASEAN".

    Năm 2002, Trung Quốc và ASEAN ký "Hiệp định khung về hợp tác kinh tế toàn diện Trung Quốc—ASEAN", khởi động toàn diện xây dựng Khu vực Mậu dịch Tự do Trung Quốc—ASEAN, nhiều công ty như công ty lưu thông phân phối Hồng Tinh đã có được cơ hội thương mại. Năm 2010 Khu vực Mậu dịch Tự do Trung Quốc—ASEAN chính thức thành lập, các chính sách như miễn, giảm thuế quan hàng hoá v.v đã mang lại lợi ích thiết thực cho đầu tư và thương mại trong khu vực.

    Tại hội chợ, sản phẩm đặc sắc của Công ty TNHH gỗ cao su APK Thái Lan đã thu hút nhiều thương gia. Chị Trần, người phụ trách của công ty cho phóng viên biết, giao lưu thương mại giữa công ty với nhiều khu vực Trung Quốc tăng theo từng năm, tham gia hội chợ lần này là nhằm vào thị trường chế tạo đồ gia dụng của Quảng Tây. Chị nói:

    "Trong thời gian 1 năm vừa qua, tổng kim ngạch thương mại giữa công ty chúng tôi với công ty của Quảng Châu đã lên tới khoảng 300 triệu bạt Thái Lan, tương đương 61,5 triệu Nhân dân tệ. Lần này đến tham gia hội chợ chủ yếu là nhằm giới thiệu gỗ cao su với các bạn Trung Quốc, tăng cường hợp tác kinh tế-thương mại song phương và giao lưu trong ngành".

    Kể từ khi khởi động tiến trình xây dựng Khu vực Mậu dịch Tự do Trung Quốc—ASEAN đến nay, một mặt những sản phẩm như gạo thơm của Thái Lan, cao su và dầu cọ của Ma-lai-xi-a, đồ gia dụng làm từ gỗ trắc của In-đô-nê-xi-a, trái cây của Phi-li-pin, đồ ngọc của My-an-ma v.v ngày càng nhận được sự chấp nhận của thị trường tiêu dùng Trung Quốc. Mặt khác, thiết bị cơ điện, sản phẩm nhựa và cao su, sản phẩm khoáng sản v.v của Trung Quốc cũng duy trì mức tăng trưởng ổn định tại thị trường ASEAN. Khi trả lời phóng viên, Giám đốc Ngân hàng Vịnh Bắc Bộ Quảng Tây Triệu Tích Quân cho biết, sự phát triển của Khu vực Mậu dịch Tự do Trung Quốc—ASEAN đã đẩy mạnh tiến trình nhất thể hoá kinh tế trong khu vực, điều này rất hiếm thấy trong tình hình kinh tế thế giới hiện nay phục hồi chậm chạp. Ông nói:

    "Hợp tác này dựa trên cơ sở cùng sát cánh bên nhau, cùng chống lại khủng hoảng, hợp tác cùng thắng, chứ không phải là ý nguyện đơn phương, mọi người đều nhận thức được chỉ có hợp tác mới có thể thực hiện cùng thắng".

    Dưới sự nỗ lực chung của Trung Quốc và ASEAN, kim ngạch thương mại hai chiều năm 2011 lên tới 362,85 tỷ đô-la Mỹ, tăng 6,6 lần so với năm 2002. Hiện nay, Trung Quốc đã là đối tác thương mại lớn thứ nhất của ASEAN, ASEAN cũng thay thế Nhật Bản trở thành đối tác thương mại lớn thứ ba của Trung Quốc.

    Cách đây không lâu, tại Lễ khai mạc Hội nghị Cấp cao Thương mại và Đầu tư Trung Quốc—ASEAN lần thứ 9, Phó Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình chỉ rõ, mong Trung Quốc và ASEAN tiếp tục thực hiện và hoàn thiện các hiệp định về Khu vực Mậu dịch Tự do, thực hiện mục tiêu nâng kim ngạch thương mại hai chiều lên tới 500 tỷ đô-la Mỹ vào năm 2015 theo đúng kế hoạch. Kế hoạch này đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của Chính phủ các nước ASEAN. Tổng thống My-an-ma U Thên Xên nói:

    "Thị trường ASEAN và Trung Quốc hết sức to lớn. Ngoài có đặc sắc riêng ra, hai bên chúng ta còn có tài nguyên thiên nhiên và nguồn nhân lực phong phú. Ngoài ra, chúng ta cùng nằm ở khu vực châu Á—Thái Bình Dương đang nhanh chóng trở thành trung tâm giao lưu và thương mại quốc tế. Vì vậy, sự nỗ lực chung của chúng ta đóng vai trò hết sức quan trọng đối với sự phát triển và hoà bình của khu vực".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>