• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Du lịch tự do --- Động lực của ngành du lịch Hồng Công

    2012-10-08 18:00:24     cri
    Năm 2011, du khách nội địa Trung Quốc chiếm gần 70 % du khách đến du lịch Hồng Công, trở thành một trong những đội ngũ đóng góp chủ yếu nhất cho các ngành liên quan về du lịch như tham quan, khách sạn, bán lẻ .v.v... Nếu năm 2003 không mở cửa du lịch tự do Hồng Công và Ma Cao, thì tình hình ngành du lịch Hồng Công hiện nay sẽ ra sao ? Du lịch tự do là một trong những chính sách ưu đãi Hồng Công đã gây dựng lại ngành du lịch Hồng Công như thế nào ?

    Ông Ricky Wong đã làm công tác trong ngành du lịch gần 20 năm, hiện là Phó Giám đốc phụ trách du lịch Hồng Công và Ma Cao Trung tâm khách du lịch nội địa Công ty Hữu hạn Lữ hành Hồng Công Trung Quốc đã đích thân trải nghiệm toàn bộ quá trình từng bước mở cửa cho người nội địa đến Hồng Công du lịch. Ông Ricky cho biết, năm 1984 bắt đầu cho du khách nội địa Trung Quốc đến Hồng Công, lúc ấy phê duyệt rất nghiêm ngặt, tất cả các du khách Đại lục Trung Quốc đến Hồng Công đều phải thông qua 4 Công ty lữ hành tổ chức đoàn du lịch, mà Công ty lữ hành Hồng Công Trung Quốc là Công ty lữ hành tiếp đón lớn nhất.

    Từ năm 1984 đến năm 2001, rất hạn chế khách du lịch đến Hồng Công. Bắt đầu từ tháng 1 năm 2002 mới hủy bỏ hạn ngạch số lượng người nội địa Trung Quốc đến Hồng Công du lịch. Nhưng mãi đến năm 2003 mới mở cửa cho cá nhân đến Hồng Công du lịch.

    Đầu năm 2003, dịch bệnh SARS bùng nổ, Hồng Công là khu vực dịch bệnh trầm trọng. Theo ông Ricky Wong nhớ lại lúc ấy hầu như không có du khách đến Hồng Công. Ngành du lịch Hồng Công như Tourist, khách sạn.v.v... rất tiêu điều.

    Để giúp đỡ Ngành Du lịch đang trong cảnh khó khăn, tháng 6 năm 2003, Chính phủ Trung ương Trung Quốc đã ký hiệp định CEPA ưu đãi với chính quyền Hồng Công, trong đó có một điều khoản là thực hiện du lịch tự do đến Hồng Công và Ma Cao, cho phép cư dân một số khu vực Đại lục Trung Quốc đến Hồng Công và Ma Cao du lịch với hình thức du lịch cá nhân.

    Theo ông Ricky Wong nhớ lại, sau khi thực hiện kế hoạch này từ ngày 28 tháng 7 năm 2003, du khách nội địa bắt đầu đến hai nơi trên du lịch. Ông Ricky nói, tự do du lịch đã trấn hưng lại ngành Du lịch Hồng Công. Công ty Lữ hành Hồng Công Trung Quốc ngoài tiếp đón đoàn du lịch ra, cũng bắt đầu đặt khách sạn và cung cấp sản phẩm du lịch như du lịch một ngày Hồng Công.v.v... Ông Ricky cho biết : Du lịch tự do mang lại cho Hồng Công trước hết là số lượng đoàn du lịch gia tăng, khách du lịch của 49 thành phố có thể đến thẳng Hồng Công tức Giấy thông hành loại G. Ngoài 49 thành phố ra là Giấy thông hành loại L, Công ty lữ hành có tư cách xuất cảnh của địa phương mua vé máy bay và làm thủ tục xuất cảnh thì cũng có thể đến Hồng Công. Sau khi thực hiện du lịch tự do, du khách nội địa Trung Quốc hàng năm tăng lên không ngừng, dần dần trở thành thị trường nguồn khách lớn nhất của Hồng Công.

    Theo số liệu của Cục Du lịch Hồng Công, năm 2011, du khách nội địa Trung Quốc đến du lịch Hồng Công đạt 28 triệu 100 nghìn lượt người, tăng 23,9 % so với năm 2010, chiếm 67 % toàn bộ số du khách đến Hồng Công.

    Ngoài du lịch ra, ngành Khách sạn cũng được chia sẻ lợi ích trực tiếp từ việc du lịch tự do đến Hồng Công và Ma Cao. Giá phòng khách sạn Hồng Công tăng mạnh trong những năm qua, tỉ lệ đặt phòng cũng tăng lên. Trong đó số du khách nội địa Trung Quốc không ngừng tăng lên đã đóng góp đáng kể.

    Khách sạn Li-du Hồng Công nằm ở gần vịnh Tong-luo là một khách sạn 4 sao. Theo giới thiệu, tỉ lệ đặt phòng của khách sạn này hiện nay đạt trên 90 % trong cả năm, khách du lịch nội địa Trung Quốc chiếm gần 50 % tổng số khách đặt phòng của khách sạn này.

    Theo số liệu của Cục Phát triển Du lịch Hồng Công, năm 2011, tỉ lệ đặt phòng khách sạn bình quân đạt 89 %, tăng 2 % so với năm 2010. Giá bình quân phòng khách sạn là 1356 đô la Hồng Công, tăng 16,4 %. Số lượng du khách tăng liên tục, nhất là số lượng du khách nội địa Trung Quốc không ngừng tăng lên là nhân tố quan trọng thúc đẩy tăng trưởng của ngành khách sạn Hồng Công. Ngoài du lịch và khách sạn ra, du khách nội địa Trung Quốc đã trở thành động lực thúc đẩy mạnh về hàng bán lẻ của Hồng Công. Các cửa hiệu đồ trang điểm, trang phục, vàng bạc đá quý, đồng hồ đeo tay nổi tiếng mọc san sát trên đại lộ Hồng Công. Sự lựa chọn phong phú và giá cả thường rẻ hơn nội địa Trung Quốc 20 – 30 % đã kích thích sự mua sắm của du khách.

    Tuy người Hồng Công chủ yếu nói tiếng Quảng Đông, ít người biết nói tiếng Phổ thông Trung Quốc. Nhưng để thu hút du khách nội địa Trung Quốc, nói lưu loát tiếng Phổ thông đã trở thành kỹ năng tất yếu của nhân viên bán hàng các cửa hiệu. Thông thường đi đến ngoài cửa hiệu thì đã có người nói tiếng Phổ thông Trung Quốc mời vào mua hàng.

    Ông Stewart Chen Giám đốc khách sạn Li-du cho biết, từ năm 2000 đến năm 2004, quảng cáo chú ý về ẩm thực và mua sắm. Còn quảng cáo hiện nay chú ý về mặt di sản, lịch sử của Hồng Công, lịch sử ví dụ như những di tích cổ, leo núi, vui chơi trên nước, ra biển du ngoạn, những mặt này trước đây rất ít quảng cáo với du khách.

    Ngoài ra, nhằm vào tình hình số lượng khách sạn ít và giá phòng khách sạn tương đối cao, Chính quyền Hồng Công đang nghiên cứu cải tạo nâng cấp một số kiến trúc cũ làm khách sạn để tiếp đón số lượng du khách nội địa tăng lên do tiếp tục mở cửa du lịch tự do cũng như khách tham quan đến từ khắp nơi trên thế giới.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>