• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Khởi điểm mới của Trường trung học Tạng ngữ "Mùng 1 tháng 7" huyện Tùng Phan

    2012-10-03 15:16:23     cri
    Trường trung học Tạng ngữ "Mùng 1 tháng 7" huyện Tùng Phan vùng đông bắc châu tự trị dân tộc Tạng và dân tộc Khương A-bá tỉnh Tứ Xuyên Trung Quốc là trường dân tộc tiểu số song ngữ hết sức quan trọng của địa phương. Thành lập nhà trường trong hơn 20 năm qua, được sự ủng hộ mạnh mẽ của chính quyền địa phương và sự chi viện, quan tâm của các cơ quan hữu quan, nhà trường bất kể về các mặt như trình độ giáo viên, qui mô học sinh, hay là xây dựng trường lớp, thiết bị giảng dạy đều giành được phát triển to lớn, trở thành khởi điểm mới về giáo dục chính qui, thực hiện sự phát triển cho nhiều học sinh dân tộc Tạng địa phương.

    Trường trung học Tạng ngữ huyện Tùng Phan tỉnh Tứ Xuyên thành lập năm 1988, lúc ấy nhà trường chỉ có mấy lớp học, 5 giáo viên và 108 học sinh. Trong trận động đất mạnh Vấn Xuyên 12 tháng 5 năm 2008, ở đây tuy không người nào bị thương vong, nhưng làm cho toàn bộ trường lớp cũ trở thành khu nhà rạn nứt ngả nghiêng.

    Do trường học này là trường giáo dục song ngữ cho các em dân tộc thiểu số rất quan trọng của địa phương, khi xây dựng lại sau trận động đất mạnh, chính quyền địa phương đưa trường này vào một trong những dự án viện trợ xây dựng bằng lệ phí Đảng đặc biệt.

    Sau khi xây dựng lại, Trường học chính thức đổi tên thành Trường trung học Tạng ngữ "Mùng 1 tháng 7" huyện Tùng Phan. Tính đến tháng 7 năm 2012, nhà trường đã có 37 giáo viên, trong đó có 6 giáo viên Cao cấp Trung học, 22 giáo viên loại 1 trung học, có hơn 400 học sinh, 99 % học sinh là dân tộc Tạng.

    Được biết, trong khu vực tập trung cư trú dân tộc thiểu số Trung Quốc đa số là trường học dân tộc đơn nhất, khu vực cư trú hỗn hợp đa số là trường học hợp nhất nhiều dân tộc. Có Trường hợp nhất nhiều dân tộc chia lớp theo dân tộc, có trường liên hợp các dân tộc chia lớp. Chia lớp chủ yếu là do nhu cầu học tập ngôn ngữ của dân tộc mình.

    Trường Trung học Tạng ngữ huyện Tùng Phan là Trường Trung học Cơ sở song ngữ tiếng Tạng và tiếng Phổ thông Trung Quốc nội trú, chia làm hai hình thức giảng dạy, "Hình thức loại một" giảng dạy bằng Tạng ngữ và "Hình thức Phổ thông" giảng dạy bằng tiếng Phổ thông Trung Quốc. Hai hình thức giảng dạy này đều có các môn Hán ngữ, Tạng ngữ và Anh văn. Để cho học sinh có thể tự do lựa chọn, nhà trường sử dụng hình thức chia lớp theo tự nguyện.

    Hiệu Trưởng Gen-pei cho biết, ở đây 99 % là học sinh dân tộc Tạng, khi các em tốt nghiệp tiểu học có thể căn cứ theo trình độ của mình để lựa chọn hình thức giảng dạy khác nhau, học sinh có cơ sở Hán ngữ tốt có thể lựa chọn hình thức phổ thông, học sinh có cơ sở Tạng ngữ tốt có thể lựa chọn hình thức loại một, hoàn toàn là do học sinh tự lựa chọn, sau đó nhà trường tiến hành thi kiểm tra.

    Ngoài những biện pháp trên ra, chính quyền còn đưa ra chính sách "Hai miễn một trợ cấp" tức miễn tạp phí, miễn tiền sách vở, từng bước trợ cấp sinh hoạt phí cho học sinh nội trú, Đây là chính sách tài trợ của chính phủ Trung Quốc từ năm 2001 đến nay đối với học sinh hoàn cảnh gia đình khó khăn đang học chương trình giáo dục nghĩa vụ Nông thôn . Hiệu trưởng Gen-pei cho biết, sau khi thực hiện chính sách "Hai miễn một trợ cấp", nhà trường thực hiện hoàn toàn miễn học phí, miễn tiền ăn tiền ở, miễn phí hoàn toàn văn hóa phẩm như sách vở bút, mỗi học sinh hàng tháng còn được lĩnh 145 Nhân dân tệ trợ cấp sinh hoạt. Trong giai đoạn giáo dục nghĩa vụ 9 năm, các em học sinh không phải mất một xu, phụ huynh hết sức yên tâm trao con em mình cho nhà trường.

    Hiệu Trưởng cho biết về hướng đi của các em học sinh sau khi tốt nghiệp: Các em học sinh có thể lựa chọn trường cấp ba Tạng ngữ hoặc cấp ba Phổ thông, cũng có thể miễn phí vào trường dạy nghề, đây là nhờ vào chính sách "9 cộng 3" của tỉnh Tứ Xuyên đưa ra trong những năm qua.

    Hiệu trưởng Trường trung học Tạng ngữ huyện Tùng Phan cho biết, "9 cộng 3" là chính sách dân tộc lợi dân do tỉnh Tứ Xuyên thực hiện gần đây, học sinh sau khi tốt nghiệp Sơ trung tức lớp 9 có thể vào thẳng trường dạy nghề học tập kỹ thuật ngành nghề. Học tập trường này hoàn toàn miễn phí, nhiều phụ huynh mong đưa con em mình đến đó học tập kỹ thuật tay nghề, nội địa cũng có nhiều trường dạy nghề  nhận học sinh dân tộc Tạng.

    Hiệu trưởng Gen-pei nói, em Cống Thu Túc quyết định sau khi tốt nghiệp sẽ vào học Trường dạy nghề. Là con cả trong nhà, em Cống Thu Túc mới mười mấy tuổi đã biết phải sớm kiếm tiền giúp bố mẹ chăm sóc các em, học trường dạy nghề có lẽ là sự lựa chọn tốt nhất đối với em Cống Thu Túc, tin tưởng chính sách này sẽ cung cấp sự lựa chọn đa dạng hơn cho đông đảo học sinh, mang lại cho các em một tương lai theo nguyện vọng của mình.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>