• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Đội cử tạ Trung Quốc tổng kết sau Ô-lim-pích Luân Đôn

    2012-09-28 15:59:10     cri

    Theo tin Tân Hoa xã: "Từ trên bục nhận giải thưởng bước xuống, tất cả bắt đầu từ số không". Đại hội tổng kết Ô-lim-pích Luân Đôn của Đội cử tạ Trung Quốc đã tổ chức tại Liễu Châu Quảng Tây Trung Quốc ngày 25/9, Chủ nhiệm Trung tâm Cử tạ, Vật và Giu-đô Tổng cục Thể dục Thể thao Trung Quốc, Chủ tịch Liên đoàn Cử tạ Trung Quốc Mã Văn Quảng nói.

    Tại Ô-lim-pích Luân Đôn, Đội cử tạ Trung Quốc đã giành được thành tích đoạt 5 huy chương vàng, 2 huy chương bạc, phá 3 kỷ lục thế giới, 6 kỷ lục Đại hội Ô-lim-pích, thể hiện "sức mạnh Trung Quốc" trên vũ đài thế giới. Nhưng vẫn còn có khoảng cách không nhỏ so với thành tích giành được tại Ô-lim-pích Bắc Kinh năm 2008, còn có những bất cập cần phải khắc phục. Ông Mã Văn Quảng cho rằng, cần phải nhìn nhận bình tĩnh, khách quan đối với thành tích giành được, bốn nguyên nhân là ám ảnh của Đô-pinh, chủ nghĩa kinh nghiệm, tỉ lệ thành công của lần cử thứ nhất không cao, giảm thể trọng sai lầm đã kiềm chế Đội cử tạ Trung Quốc giành được thành tích tốt hơn tại Ô-lim-pích Luân Đôn.

    Một là, luôn có ám ảnh của đô-pinh, đã ảnh hưởng tới việc chuẩn bị tham dự Ô-lim-pích của Đội Trung Quốc. Sau năm 2008, cử tạ liên tiếp xảy ra vụ đô-pinh, tuy đã áp dụng mọi biện pháp, nâng cao cấp độ dự phòng, nhưng vẫn xuất hiện vấn đề cá biệt. Chủ yếu là quản lý chưa đến nơi đến chốn, vẫn làm việc và suy nghĩ theo lối cũ.

    Hai là, đề cao chủ nghĩa kinh nghiệm, quá lạc quan mù quáng. Sau Ô-lim-pích Bắc Kinh, Đội cử tạ Trung Quốc đã dập khuôn máy móc kinh nghiệm thành công, không kịp thời đổi mới phát triển, một số nước như Triều Tiên, Hàn Quốc, Ca-dắc-xtan v.v học tập kinh nghiệm của Trung Quốc. "Còn chúng ta vẫn cho rằng còn có thể duy trì ưu thế vài năm, coi nhẹ quy luật không tiến thì lùi... đã làm tổn hại đến nguyên khí của Đội cử tạ Trung Quốc.

    Ba là, lần cử thứ nhất thất bại, tỉ lệ thành công không cao, chưa phát huy được thực lực tổng thể. Ô-lim-pích Luân Đôn đã xuất hiện cục diện có 5 người lần cử thứ nhất thất bại, 2 người không có thành tích, đã nói lên vấn đề tập luyện không thiết thực, quản lý tập luyện không nghiêm v.v. Biện pháp nhấn mạnh tỉ lệ thành công "Lần cứ thứ nhất phải đảm bảo thành công, lần cử thứ hai phải đảm bảo thành tích, lần cử thứ ba phải đảm bảo đạt trình độ cao nhất" còn chưa được thực hiện đầy đủ.

    Bốn là, giảm thể trọng sai lầm, y học, khoa học không phù hợp, quản lý thất sách, khiến thi đấu thất thường. Đội cử tạ Trung Quốc có 10 người thi đấu, 6 người giảm thể trọng, 5 người phát huy thất thường. Điều này chủ yếu là không theo kịp thời đại. Ví dụ như khí hậu ở Bắc Kinh khác với Luân Đôn, thời tiết chênh nhau 10 độ (C), không suy xét nhiều về nhân tố thời tiết thay đổi bất thường v.v, biện pháp y học, khoa học không lấy con người làm gốc, phương pháp đơn giản cũ rích, không theo kịp bước tiến của thời đại, lỵ́ tưởng hoá đối với mục tiêu trạng thái tinh thần sản sinh sau khi giảm thể trọng, thiếu cách ứng đối khẩn cấp.

    Ông Mã Văn Quảng nói, thành tích thi đấu cử tại Ô-lim-pích Luân Đôn cao hơn nhiều so với thành tích tại Giải Vô địch thế giới, tình hình này trước đây rất ít xuất hiện, cạnh tranh lẫn nhau đã nâng cao trình độ cử tạ của cả thế giới. Cho dù trong tình hình này, vị thế của cử tạ Trung Quốc vẫn không lay chuyển là rất hiếm có.

    Về Ô-lim-pích Ri-ô Đê Gia-nây-rô 4 năm sau, Ông Mã Văn Quảng nói: "Nhìn từ kinh nghiệm trước đây, Ô-lim-pích lần tới nhất định sẽ xuất hiện các gương mặt mới, chúng ta phải theo dõi những gương mặt mới này, phải phát huy đầy đủ vai trò của vận động viên dày dạn kinh nghiệm dẫn dắt vận động viên trẻ và lấy vận động viên trẻ thúc đẩy vận động viên cao tuổi. Còn phải tiếp tục tăng cường cơ chế cạnh tranh, phải cạnh tranh trong mỗi hạng cân, huấn luyện viên cũng phải cạnh tranh với nhau, cạnh tranh là sức sống của chúng ta, cũng là sức sáng tạo của chúng ta".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>