• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Thiên Tân tích cực tận dụng nước tái sinh và nước lũ dự kiến sẽ tăng 400 triệu m3 nguồn nước nông nghiệp trong Quy hoạch 5 năm lần thứ 12

    2012-09-21 14:33:25     Xin Hua

    Phóng viên Tân Hoa xã ngày 17/8 từ Sở Thủy lợi thành phố Thiên Tân được biết, trước vấn đề thiếu nước nông nghiệp hiện nay của thành phố Thiên Tân, Công trình nguồn nước nông nghiệp – Công trình thủy lợi nông thôn trọng điểm của thành phố Thiên Tân trong Quy hoạch 5 năm lần thứ 12 mới đây đã khởi động toàn diện, thông qua tích cực tận dụng nước tái sinh, nước lũ, thành phố Thiên Tân dự kiến sẽ tăng hơn 400 triệu m3 nguồn nước nông nghiệp trong giai đoạn thực hiện Quy hoạch 5 năm lần thứ 12.

    Thành phố Thiên Tân là một thành phố thiếu tài nguyên nước, hiện lượng nước cần thiết phục vụ nhu cầu tưới tiêu nông nghiệp của toàn thành phố bình quân mỗi năm khoảng 2 tỷ m3, nhưng chỉ cung cấp được 1,3 tỷ m3, thiếu 700 triệu m3/năm, mâu thuẫu giữa cung và cầu nước dùng cho nông nghiệp nổi cộm. Tuy nước tái sinh và nước lũ là nguồn nước bổ sung quan trọng cho sản xuất nông nghiệp, nhưng do những nguyên nhân như mương dẫn nước và trữ nước bị ô nhiễm, hệ thống dẫn nước và trữ nước không hoàn thiện, lâu nay không được tận dụng hiệu quả, khiến vấn đề thiếu nước nông nghiệp không được giải quyết hữu hiệu.

    Người phụ trách Sở Thủy lợi thành phố Thiên Tân cho biết, để tăng thêm nguồn nước tưới tiêu nông nghiệp, làm dịu cục diện căng thẳng về nước phục vụ nông nghiệp, thành phố Thiên Tân sẽ đưa Công trình nguồn nước nông nghiệp vào 10 công trình thủy lợi trọng điểm trong giai đoạn thực hiện Quy hoạch 5 năm lần thứ 12, thông qua nâng cao tỷ lệ sử dụng nước tái sinh và nước lũ, giải quyết vấn đề thiếu nước nông nghiệp.

    Được biết, tổng vốn đầu tư của Công trình nguồn nước nông nghiệp thành phố Thiên Tân là 885 triệu Nhân dân tệ, thực hiện theo hai phần: Một là, về mặt tận dụng nước tái sinh, dự định cải tạo 7 mương dẫn và trữ nước với chiều dài 70,4 km, khôi phục và nâng cao khả năng trữ nước của các mương chính, thực hiện kết nối giữa các nhà máy nước tái sinh với mương dẫn nước và trữ nước, sơ bộ hình thành 4 khu vực sử dụng nước tái sinh lớn lần lượt là vùng phía nam, phía bắc Thiên Tân, Quận mới Tân Hải và các huyện ngoại ô, tăng 410 triệu m3 nước tái sinh và nước sinh thái/năm, nâng cao hiệu quả sử dụng nước tái sinh phục vụ sản xuất nông nghiệp và sinh thái; hai là về mặt tận dụng nước lũ và nước mưa, lấy 5 quận và huyện gồm quận mới Tân Hải , quận Vũ Thanh... làm trọng điểm, dốc sức triển khai xây dựng công trình trữ nước nhỏ, xây dựng 3.307 công trình trữ nước nhỏ như hầm chứa nước nhỏ, đập nước, đập cao su, đập chứa nước, từng bước nâng cao khả năng tích trữ nước mưa và nước lũ của khu vực nông thôn. Dự kiến, trong thời gian thực hiện Quy hoạch 5 năm lần thứ 12, khả năng trữ nước nông nghiệp của Thiên Tân sẽ tăng 17,52 triệu m3, đảm bảo nguồn nước quan trọng cho tưới tiêu nông nghiệp.

    Được biết, hiện nay, thành phố Thiên Tân đã khởi động công trình nguồn nước nông nghiệp, trong đó đã hoàn thành 202 công trình trữ nước nhỏ, tiến triển của các công trình nhìn chung thuận lợi.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>