• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Ngọc Khê, Vân Nam thúc đẩy che phủ toàn diện chương trình hỗ trợ người mắc bệnh nặng - Nông dân được giảm gánh nặng về khám chữa bệnh

    2012-09-14 15:19:23     Xin Hua
    Theo Tân Hoa xã: Chỉ cần đã đóng bảo hiểm y tế hợp tác nông thôn mới thì bà con nông dân sẽ có thể được hỗ trợ kinh phí điều trị bệnh nặng, sau khi trừ khoản tiền được thanh toán theo quy định của bảo hiểm, sẽ được hỗ trợ thanh toán tiếp 50%-60% chi phí chữa bệnh còn lại. Những năm gần đây, thành phố Ngọc Khê, tỉnh Vân Nam thúc đẩy biện pháp che phủ toàn diện hỗ trợ người mắc bệnh nặng, giúp người bệnh thoát khỏi tình trạng trở lại cuộc sống đói nghèo do mắc bệnh nặng một cách hiệu quả.

    Ông Mâu Toàn Tiến năm nay 60 tuổi ở huyện Tân Bình, thành phố Ngọc Khê, năm ngoái, ông đi khám phát hiện mặc bệnh u động mạch, bác sĩ bảo ông nếu muốn chữa khỏi "ít nhất phải mất 40-50 nghìn Nhân dân tệ". Hai vợ chồng ông Tiến bày sạp bán đồ ăn sáng tại thị trấn Dương Vũ, huyện Tân Bình, thu nhập một năm chỉ được 7-8 nghìn Nhân dân tệ, tiền chữa bệnh 40-50 nghìn Nhân dân tệ là một khoản tiền khủng lồ. "Cứ tưởng căn bệnh này sẽ liên lụy đến cả nhà, không ngờ hơn 40 nghìn tiền chữa bệnh lại được Chính quyền thanh toán cho hơn 36 nghìn Nhân dân tệ, tôi chỉ phải bỏ ra chưa đến 5 nghìn Nhân dân tệ". Ông Tiến cho phóng viên biết, hiện nay sức khoẻ của đã ông hồi phục, sau này chẳng phải lo lắng gì.

    Thành phố Ngọc Khê nằm ở miền trung tỉnh Vân Nam, dân số nông nghiệp có 1,76 triệu người, chiếm 80% tổng dân số. Bí thư Thành ủy Ngọc Khê Khổng Tường Canh cho biết, lâu nay, do tài nguyên y tế giữa thành thị và nông thôn phân phối không đồng đều, nông dân chiếm 80% dân số chỉ được hưởng khoảng 20% tài nguyên y tế. Nông dân không khám được bệnh thậm chí không chữa nổi bệnh, do luôn có tâm lý cho rằng "hễ nghe tiếng còi xe cứu thương, là mất toi một con lợn", nên bà con đành phải cắn răng chịu để bệnh nhẹ lâu ngày thành bệnh nặng, chịu đựng đau đớn bệnh tật sống qua ngày.

    Từ năm 2011, thành phố Ngọc Khê bắt đầu tăng cường đầu tư vào y tế công cộng nông thôn, ngân sách thành phố đầu tư thêm 100 Nhân dân tệ cho mỗi nông dân đã đóng bảo hiểm y tế hợp tác nông thôn mới, nâng cao trình độ đảm bảo của bảo hiểm y tế hợp tác nông thôn mới. Năm 2012, kinh phí tính toán chung bình quân đầu người bảo hiểm y tế hợp tác nông thôn mới của Ngọc Khê đã lên tới 360 Nhân dân tệ, vượt quá 120 Nhân dân tệ mức trung bình của tỉnh Vân Nam. Thông qua nâng cao mức tính toán chung vốn bảo hiểm y tế hợp tác nông thôn mới, Ngọc Khê đã thúc đẩy che phủ toàn diện hỗ trợ người mắc bệnh nặng trên cơ sở nâng cao tỷ lệ thanh toán y tế cơ bản.

    Hiện nay, theo tiêu chuẩn thanh toán nằm viện của bảo hiểm y tế hợp tác nông thôn mới thành phố Ngọc Khê, tỷ lệ thanh toán nằm viện các cấp thị trấn, huyện (quận), tỉnh (thành phố) lần lượt là 95%-100%, 85%-95% và 55%-70%, hỗ trợ nằm viện cao nhất là 200 nghìn Nhân dân tệ. Tại Phòng y tế của thị trấn Dương Vũ, huyện Tân Bình, tất cả bệnh nhân nằm viện đã đóng bảo hiểm y tế hợp tác nông thôn mới chỉ cần trả 150 Nhân dân tệ, toàn bộ tiền khám chữa bệnh còn lại đều sẽ do bảo hiểm thanh toán.

    "Nếu chi phí nằm viện một lần của những bệnh nhân đã đóng bảo hiểm y tế hợp tác nông thôn mới vượt quá 10 nghìn Nhân dân tệ còn sẽ được hỗ trợ kinh phí mắc bệnh nặng, sau khi trừ khoản tiền được thanh toán theo quy định của bảo hiểm y tế hợp tác nông thôn mới, sẽ được hỗ trợ thanh toán tiếp 50%-60% chi phí chữa bệnh còn lại". Phó Thị trưởng thành phố Ngọc Khê Dương Dương cho biết, mức thanh toán nằm viện cao nhất lên tới 200 nghìn Nhân dân tệ, điều này đã giảm gánh nặng về chi phí khám chữa bệnh của những người mắc bệnh nặng.

    Phó Bí thư Thành ủy Ngọc Khê Tạ Hưng Vinh cho biết, kể từ Ngọc Khê thực hiện che phủ toàn diện hỗ trợ người mắc bệnh nặng đến nay, gánh nặng khám chữa bệnh của bà con nông dân đã được giảm nhẹ rõ rệt. Năm 2011, thành phố Ngọc Khê tổng cộng có 4,2945 triệu lượt người được nhận 374 triệu Nhân dân tệ tiền hỗ trợ từ bảo hiểm y tế hợp tác nông thôn mới. Trong đó có 7.328 lượt người được hỗ trợ lần hai 157 triệu Nhân dân tệ kinh phí nằm viện do bệnh nặng, hơn 20 nghìn người thoát khỏi tình trạng trở lại cuộc sống đói nghèo do mắc bệnh.

    "Số dư của Quỹ bảo hiểm y tế hợp tác nông thôn mới toàn thành phố năm ngoái là hơn 80 triệu Nhân dân tệ, điều này cho thấy còn có không gian nâng cao thích đáng tiêu chuẩn hỗ trợ người mắc bệnh nặng. Nếu tổng kinh phí chi cho việc hỗ trợ người bệnh nặng năm nay tăng hơn 40 triệu Nhân dân tệ, thì sẽ có thể giúp cho 30-40 nghìn người thoát khỏi tình trạng đói nghèo do mắc bệnh". Ông Khổng Tường Canh cho biết, Ngọc Khê chỉ chi thêm 1,1% từ ngân sách thì có thể khiến bà con nông dân cho dù là bệnh nhẹ hay bệnh nặng đều được khám chữa bệnh, chỉ cần duy trì tỷ lệ này, thì còn có thể mở rộng không gian hỗ trợ những người mặc bệnh nặng của Ngọc Khê.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>