• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • 5 Thói quen không tốt khiến chị em chóng già

    2012-09-11 14:58:42     cri

    Tuổi thanh xuân phai mờ cùng năm tháng, 25 tuổi, chị em phụ nữ bắt đầu già. Vì vậy, chống lão hóa là việc quan trọng trong cả cuộc đời. Tạp chí "Sức khỏe" mới nhất của Mỹ đã đăng bài tổng kết của nhiều chuyên gia về những thói quen không tốt làm tăng nhanh tốc độ lão hóa da của chị em phụ nữ.

    Thứ nhất là đi ra ngoài không xoa kem chống nắng. Chuyên gia khoa da liễu của thành phố Niu-oóc Mỹ cho biết, phơi nắng là nguyên nhân chính khiến cho da bị lão hóa. Cho dù là trong những ngày trời râm, trời mưa hay rơi tuyết hoặc là ở trong nhà cũng bị ảnh hưởng của tia tử ngoại. Chuyên gia kiến nghị dùng loại kem chống nắng có chỉ số chống nắng ít nhất là 30 có thể cùng lúc chống được 2 loại tia tử ngoại là UVA và UVB .

    Thứ hai là không chú ý đến mu bàn tay và cổ. Phơi nắng sẽ tổn hại đến da bàn tay và da cổ, khiến cho da sớm có nếp nhăn, vết nhám, bị khô và thiếu sức đàn hồi. Nên bôi kem dưỡng ẩm cho da và kem chống nắng để bảo vệ cổ và tay như bảo vệ da mặt.

    Thứ ba là sau một ngày bận rộn, có một số chị em về đến nhà là nằm ngủ, như vậy khiến cho son phấn và bụi bặm làm tắc lỗ chân lông, trở ngại đến việc bài tiết của tuyến mồ hôi, dẫn đến bị trứng cá, tăng nhanh tốc độ lão hóa của da. Chuyên gia kiến nghị chị em trước khi đi ngủ phải rửa sạch son phấn.

    Thứ tư là không nên thường xuyên thay đổi kem dưỡng da. Dùng một loại kem dưỡng da nếu cảm thấy hiệu quả không tốt mà thay ngay loại khác sẽ tăng nhanh tốc độ lão hóa da. Bác sĩ Chủ nhiệm Trung tâm điều trị bệnh Da liễu của thành phố Chi-ca-gô Mỹ cho biết, chu kỳ đổi da mới là 30 ngày một lần. Cho nên, kem dưỡng da nhất định phải dùng 30 ngày trở lên mới thấy được hiệu quả, còn kem chống nhăn thì cần phải dùng trong thời gian dài hơn nữa mới có hiệu quả.

    Thứ năm là thường xuyên thức khuya và khó ngủ. Thiếu ngủ sẽ khiến cho quầng mắt bị thâm, sắc tố tích tụ khiến da sẽ chóng nhăn. Thức khuya khiến cho da ra nhiều dầu hơn, càng dễ mọc trứng cá. Chuyên gia kiến nghị, mỗi đêm ít nhất phải ngủ 7-8 tiếng ̣đồng hồ.

    Mùa hè đi dép không đi bít tất, tăng thêm nguy cơ mắc bệnh ung thư da.

    Đến mùa hè có nhiều chị em phụ nữ đi dép mà không đi bít tất, cho rằng, đi chân không mát mẻ, lại chóng khô mồ hôi, chân không bị hôi. Thực ra mùa hè đi dép không đi bít tất sẽ gây tổn hại cho chân. Vì không đi bít tất, khiến cho da trực tiếp bị phơi nắng. Tia tử ngoại trong ánh nắng sẽ kích thích da, phá các nhóm tế bào da, tăng nhanh tốc độ hình thành sắc tố đen, làm cho sắc tố da tích tụ khiến da thô ráp, mất sức đàn hồi, đồng thời khiến cho sức đề kháng của da bị giảm. Có tư liệu cho thấy, một diện tích lớn da chân của những người đi dép không đi bít tất bị phơi nắng, tăng thêm nguy cơ mắc bệnh ung thư da.

    Trong mùa hè nóng bức, hai chân của chúng ta hay ra mồ hôi, nếu như đi dép mà không đi bít tất, mà nhất là đi loại dép da, dép nhựa, thậm chí là giầy thể thao không được thoáng sẽ khiến cho da chân trực tiếp ủ trong mồ hôi, trong môi trường nóng và ẩm vi khuẩn rất dễ sinh sôi nẩy nở, mà còn khiến cho chân bị nhiễm vi khuẩn.

    Không có sự bảo vệ của bít tất, chân và dép thường xuyên tiếp xúc trực tiếp dễ khiến cho da của những bộ phận thường xuyên tiếp xúc với dép, như: Gót chân, ngón chân v,v chai lại. Có nhiều người có thói quen lấy kéo, hay cắt móng tay cắt da bị chai. Thực ra cắt như vậy không những khiến da chỗ đó không được bằng phẳng, mà còn khiến cho chỗ da bị chai ngày càng dày và càng cứng, tốc độ bị chai ngày cành nhanh.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>