• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Cuộc sống muôn hình muôn vẻ của người cao tuổi Vô Tích

    2012-08-15 14:19:09     cri

    Theo đà kinh tế Trung Quốc phát triển nhanh chóng, mức sống của nhân dân các nơi Trung Quốc không ngừng cải thiện, chất lượng cuộc sống không ngừng nâng lên. Cuộc sống đi lên khá giả, tuổi thọ của con người ngày càng sống lâu. Thành phố Vô Tích Giang Nam non xanh nước biếc vô cùng coi trọng cuộc sống của người cao tuổi, chính quyền đầu tư rất nhiều vào xây dựng Nhà ở cho người cao tuổi, mở Trường Đại học dành cho người cao tuổi, xây dựng điểm hoạt động mới dành cho người cao tuổi, miễn phí vào công viên cho người cao tuổi, để cho người cao tuổi sống vui, sống có ích và được chăm sóc. Cuộc sống của người cao tuổi thành phố Vô Tích rất phong phú. Trong họ có người thích sưu tầm, có người học điêu khắc, có người tham gia biểu diễn thời trang.v.v...

    Chiều thứ ba hàng tuần, trong Hội trường của Trung tâm hoạt động thể thao và Văn hóa Thanh Dương quận Nam Trường trung tâm thành phố Vô Tích đều có thể thấy hàng chục phụ nữ trung niên và cao tuổi mặc những bộ quần áo thời trang lộng lẫy, trang điểm xinh đẹp, biểu diễn thời trang trong tiếng nhạc. Đây là Đội biểu diễn thời trang trung niên và người cao tuổi Thanh Minh thành phố Vô Tích nổi tiếng tỉnh Giang Tô Trung Quốc.

    Đội biểu diễn thời trang này thành lập vào năm 2008, đa số thành viên trong đoàn đều trên 55 tuổi. Khi còn trẻ, họ đều rất thích tham gia hoạt động văn nghệ.

    "Mong giống như lớp trẻ, thực hiện ước mơ trên sàn Két-uốt" là khát vọng từ đáy lòng của các thành viên đội biểu diễn thời trang trung niên và cao tuổi Thanh Minh. Bà Hứa Bình trước khi nghỉ hưu là Nhân viên quản lý của doanh nghiệp nhà nước, trước sự dẫn dắt của bạn bè, bà đã đến Đội thời trang học biểu diễn thời trang.

    Bà Quách Tú Lệ là nhân viên nghỉ hưu của Tập đoàn Vĩnh An, trước khi nghỉ hưu là cốt cán văn nghệ của công ty, nay bà cũng theo đuổi trào lưu biểu diễn thời trang.

    Mọi người đều biết thực sự học bước đi của người mẫu, thực sự đi đúng kiểu của người mẫu thời trang là tương đối khó, đây cũng là một thử thách những chị em phụ nữ nghiệp dư tham gia trình diễn thời trang này.

    Trước sự chỉ đạo của giáo viên múa chuyên nghiệp Từ Huy Quân, họ đã không quản ngại khó khăn lao vào luyện tập biểu diễn của người mẫu thời trang. Bà Lý Tân Bình trước đây là giáo viên, luôn hướng dẫn người khác, nay tham gia vào Đội biểu diễn thời trang, bản thân chăm chỉ học bước đi của người mẫu từ đầu.

    Bất kể là mùa đông giá lạnh hay mùa hè nóng nực, gió mưa bão bùng không ngăn cản nổi các chị em có tuổi từ bốn phương đến Trung tâm hoạt động Thể thao và Văn hóa Thanh Dương, tham gia huấn luyện người mẫu thời trang. Nhạc khúc vui nhộn, bước đi nhẹ nhàng, điệu múa linh hoạt, mỗi một thành viên trong Đội biểu diễn đều cảm thấy rất vui vẻ, được hun đúc tinh thần trong luyện tập.

    Có gian truân mới có ngọt bùi, ba năm qua, các chị em có tuổi không ngừng sáng tạo, kiên trì luyện tập, đội ngũ người mẫu thời trang này ngày càng thuần thục. Hiện nay, nội dung đề tài biểu diễn của họ đã ngày càng nhiều. Có biểu diễn trang phục xường xám, biểu diễn trang phục tân thời, trang phục dân tộc thiểu số.v.v... Đội biểu diễn thời trang này đã nhiều lần giành được giải nhất và giải nhì trong các cuộc thi cấp tỉnh và thành phố.

    Tuổi tác ngày càng cao cố nhiên là qui luật tự nhiên, bất cứ ai cũng không có cách nào thay đổi. Nhưng giữ được tâm trạng trẻ trung, người cao tuổi cũng có thể thể hiện phong thái của lớp trẻ và nét đẹp của người cao tuổi. Gần đây, phường Hoàng Hạng thành phố Vô Tích đã tổ chức "Triển lãm sưu tầm tem của công nhân viên chức nghỉ hưu", viên chức nghỉ hưu Ngô Kỳ Hoa đã "Triển lãm bộ sưu tầm tem về chuyên đề phong trào thể thao xe đạp" làm cho mọi người hết sức chú ý. Bởi vì những con tem này của 58 quốc gia, thể loại phong phú, vượt qua nhiều niên đại, phản ánh toàn diện quá trình phát triển từ bắt nguồn, sản xuất, vận dụng và triển khai phong trào xe đạp, thực sự không dễ dàng và có thể gọi là bộ sưu tầm quí.

    Ông Ngô Kỳ Hoa vốn từng làm việc tại Xưởng sản xuất Yên xe đạp thành phố Vô Tích. Ông bắt đầu hâm mộ bộ tem xe đạp từ thập niên 70 thế kỷ 20. Nay ông sưu tầm hơn 100 con tem của 58 quốc gia, trong hơn 30 năm, ông thông qua trao đổi, bán đấu giá, bạn bè tặng và để lại .v.v... để có được bộ sưu tầm này.

    Những con tem này có thể nói là là báu vật quí giá nhất của ông Ngô Kỳ Hoa. Ông giới thiệu mấy bộ tem đặc sắc, tem thời kỳ trước kia tương đối nhiều, có bộ trước Đại chiến Thế giới lần thứ 2. Đặc điểm lớn thứ hai là nhiều loại, có tem thư, tem in trên phong bì.v.v...

    Ông Ngô Kỳ Hoa nắm rất rõ về lai lịch và nội dung của từng bộ tem.

    Những năm qua, ông Ngô Kỳ Hoa đã dốc tâm sức vào việc sưu tầm tem thể thao xe đạp, có lúc ông đổ tiền vào mua một con tem.

    Ông Ngô Kỳ Hoa nhớ rõ mồn một việc xảy ra khi mới từ vùng nông thôn phía bắc tỉnh Giang Tô lao động về thành phố vào thập niên 80 thế kỷ 20 : Ông nhớ lúc ấy trong túi có 400 Nhân dân tệ chuẩn bị mua đồ dùng sinh hoạt. Nhưng sau khi nhìn thấy những con tem này quả là đẹp quá. Tôi luôn ấp ủ theo đuổi sưu tầm tem, cho nên bỏ hết tiền mua tem. Nhưng sau khi tiêu hết tiền, một thời gian sinh hoạt của tôi hết sức khó khăn. Thời gian ấy tôi không thể nào quên được.

    Những bưu phẩm quí báu này đã mang lại cho ông Ngô Kỳ Hoa một niềm vui to lớn, giúp ông có được thú vui trong cuộc sống mà người khác khó có thể trải nghiệm được.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>