Theo Tân Hoa xã: Tính đến ngày 31/5, nhiệm vụ cấp bách xóa nhà tranh vách đất nông thôn tại 42 huyện (thị, quận) thuộc 7 thành phố của Quảng Tây đã hoàn thành trước thời hạn một tháng, hơn 100 nghìn người dân nghèo nông thôn được chuyển tới nơi ở mới.
Phó Giám đốc Sở Nhà ở và Xây dựng thành thị và nông thôn, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây Ngô Vĩ Quyền đã cho biết như trên tại cuộc họp báo về thực hiện nhiệm vụ cấp bách xóa nhà tranh vách đất nông thôn ở Quảng Tây diễn ra ngày 3/8.
Tính đến cuối năm 2011, Quảng Tây có hơn 100 nghìn người của khoảng 25 nghìn hộ gia đình thuộc 42 huyện (thị, quận) của 7 thành phố như Liễu Châu, Quế Lâm... vẫn đang ở trong những căn nhà tranh vách đất sơ sài "gió lùa tứ phía", không chống lại được giá rét và mưa gió. Phần lớn bà con là đồng bào dân tộc thiểu số sống ở vùng hẻo lánh hoặc vùng núi cao, điều kiện kinh tế khó khăn, vấn đề nhà ở an toàn hết sức nổi cộm. Ông Ngô Vĩ Quyền cho biết, "năm nay, Quảng Tây đưa nhiệm vụ xóa nhà tranh vách đất nông thôn vào những nhiệm vụ trọng tâm làm việc thực tế cho dân, kể từ tháng 1, sau 6 tháng thực hiện nước rút đã hoàn thành việc cải tạo nhà tranh vách đất cho khoảng 25 nghìn hộ gia đình".
Ông Ngô Vĩ Quyền cho biết, các nơi đã xây dựng cơ chế giám sát viên kiểm tra chất lượng cải tạo nhà tranh vách đất, thực hiện quy trách nhiệm quản lý chất lượng công trình và an toàn thi công đến tận đơn vị và cá nhân, đảm bảo quần chúng nhân dân được ở nhà an toàn và yên tâm. "Từ kết quả bốc thăm bất kỳ mới đây cho thấy, nhiệm vụ cấp bách xóa nhà tranh vách đất hoàn thành khá tốt, chất lượng công trình rất tốt".
"Trước kia ở nhà tranh gió lùa tứ phía, tối ngủ thấp thỏm không yên, nay được ở nhà xây bằng gạch, lợp mái ngói, chúng tôi thấy rất yên lòng". Đồng bào dân tộc Dao Vĩ Kim Sơn của đồn Lộng Động, thôn Thượng Cần, thị trấn Sở Lược, huyện Ba Mã, Quảng Tây vẫn nhớ như in cảnh tượng nửa đêm chuyển giường quanh nhà để tránh mưa dột trước kia.
"Tính đến ngày 31/5, ngân sách chính quyền các cấp tổng cộng đã thực hiện 620 triệu Nhân dân tệ kinh phí hỗ trợ cải tạo nhà tranh vách đất, hoàn thành đầu tư 980 triệu Nhân dân tệ". Phó Giám đốc Sở Tài chính Khư tự trị dân tộc Choang Quảng Tây Tăng Kỷ Phân cho biết, nhiệm vụ cấp bách xóa nhà tranh vách đất đòi hỏi khoản đầu tư rất lớn , vì vậy, ngân sách 4 cấp Trung ương, khu tự trị, thành phố và huyện (thị, quận) cùng gánh vác và trợ cấp theo từng loại. Lần lượt hỗ trợ 30 nghìn, 15 nghìn và 8 nghìn Nhân dân tệ đối với các nông hộ cần phải phá dỡ xây lại, gia cố kết cấu và cải tạo nhà tranh vách đất thành nhà tường gạch lợp mái ngói.