• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Trung tâm Chống đô-pinh: Vận động viên Trung Quốc phải đề phòng "sai lầm ngu ngốc"

    2012-07-26 15:31:45     Xin Hua

    Ảnh: Phó Giám đốc Trung tâm Chống đô-pinh Trung Quốc Triệu Kiện

    Theo tin Tân Hoa xã: Ngày 23/7, Phó Giám đốc Trung tâm Chống đô-pinh Trung Quốc Triệu Kiện cho phóng viên viết, qua kiểm tra đô-pinh nghiêm ngặt, các vận động viên Trung Quốc sẽ đi Luân Đôn trong tình trạng "trong sạch". Trong thời gian thi đấu, ngoài chủ động tẩy chay đô-pinh ra, vận động viên còn phải tránh xảy ra các "sai lầm ngu ngốc".

    Trung tâm Chống đô-pinh Trung Quốc đã dự định kiểm tra đô-pinh 3 nghìn lần đối với các vận động viên có thể tham dự Ô-lim-pích Luân Đôn, bắt đầu thực thi từ đầu năm cho đến khi toàn thể vận động viên Đoàn thể thao Trung Quốc xuất phát đi Luân Đôn. Trong thời gian này, vô địch bơi Giải vô địch thế giới tại Rô-ma Lý Triết Tư bị phát hiện có phản ứng dương tính với chất kích thích tạo hồng cầu (EPO), một lần nữa gióng tiếng chuông cảnh báo với giới thể thao Trung Quốc. Vậy thì, liệu Trung Quốc có thể duy trì kỷ lục về "không" đô-pinh tại Ô-lim-pích bắt đầu từ Ô-lim-pích Át-lan-ta hay không?

    Về việc này, ông Triệu Kiện cho biết, ngoài vận động viên Lý Triết Tư bị phát hiện có vấn đề ra, tình hình nói chung khá tốt. Ông nói: "Hiện nay tình hình kiểm tra nhìn chung rất khá. Ngoài kiểm tra, chúng tôi còn tiến hành giáo dục các vận động viên, vì vậy nhận thức đối với đô-pinh của họ đã được nâng cao rất nhiều. Nhìn từ công tác nhiều năm qua, chúng tôi vẫn rất có niềm tin". Còn về ảnh hưởng của vụ việc Lý Triết Tư, ông Triệu Kiện cho rằng, xuất hiện vụ vi phạm quy định đô-pinh là chuyện không hay ho gì, nhưng cũng có ý nghĩa tích cực của nó. "Việc này là một sự cảnh báo đối với tất cả đội tuyển chuẩn bị đi dự Ô-lim-pích. Sau khi xảy ra vụ này, lãnh đạo đã rất coi trọng về các mặt quản lý, an toàn thực phẩm v.v. đối với vận động viên. Xét từ góc độ này, nó cũng có ý nghĩa tích cực" ông nói.

    Mặc dù ông Triệu Kiện tràn đầy niềm tin đối với các vận động viên đi Luân Đôn, nhưng ông đặc biệt nhắc nhở các vận động viên phải đề phòng "sai lầm ngu ngốc". Ông nhắc nhở, sử dụng thuốc, báo cáo tung tích và sử dụng chất dinh dưỡng đều là những khâu dễ xảy ra sai sót.

    "Có vận động viên cho rằng, miễn là mình không chủ động dùng đô-pinh là được rồi, không coi trọng những chuyện đó lắm, đây chính là điểm rủi ro. Tôi phải đặc biệt nhắc nhở vận động viên, không cố ý sử dụng đô-pinh, không thể hoàn toàn tránh khỏi xảy ra vi phạm quy định về đô-pinh. Một khi bị nhận định vi phạm quy định, bất kể anh chủ động hay vô tình, đều sẽ bị xử phạt" ông Triệu Kiện nhắc nhở.

    Song điều khiến ông Triệu Kiện cảm thấy vui vẻ và yên tâm là, qua nhiều năm kiểm tra và giáo dục, nhận thức về đô-pinh của các vận động viên đã được nâng cao rất nhiều, tuyệt đại đa số vận động viên đều giữ thái độ ủng hộ và cảm thông đối với kiểm tra đô-pinh. Ông thỉnh thoảng thấy trên tiểu Blog của vận động viên có nhắc đến việc kiểm tra đô-pinh, phát hiện vận động viên có thái độ rất thản nhiên, không còn tâm lý chống lại.

    "Rất nhiều vận động viên đã coi kiểm tra đô-ping như một bài luyện tập, họ viết trên tiểu blog đại loại như 'đã kiểm tra đô-pinh, xét nghiệm máu rất nhẹ nhàng, xét nghiệm nước tiểu có chút khó khăn', tôi cho rằng đây đều là những biến đổi tốt của vận động viên" ông nói.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>