• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Đông đảo bà con nông dân quê hương "Ngu Công" bận rộn "chuyển đổi mô hình" phát triển kinh tế

    2012-07-20 14:25:33     Xin Hua

    Theo Tân Hoa xã: Ông Trương Lễ Toàn nước da ngăm đen vừa cười vừa cho phóng viên biết: "Tôi vốn là một nông dân, hiện tại, tôi đang kinh doanh một nhà hàng nhà nông. Khách hàng đều gọi tôi là ông chủ".

    Ông Trương Lễ Toàn ở thôn Ngũ Lý Kiều, thị trấn Vương Ốc, thành phố Tế Nguyên- nơi xuất xứ của câu thành ngữ "Ngu Công dời núi", đã dày công thiết kế tấm danh thiếp của mình, ngoài nội dung "nhận đặt tiệc sinh nhật, liên hoan; các món ăn nhà nông đặc sắc, có bãi đỗ xe và phòng nghỉ" ra, còn in hai số điện thoại di động, "một số của công ty China Mobile, một số của China Unicom, đều mở máy 24/24 giờ".

    Ông Toàn nói: "Thời buổi này, làm gì cũng phải tính toán, tôi cũng đã chuyển đổi mô hình phát triển rồi. Hiện nay, thu nhập những ngày cuối tuần bằng thu nhập cả năm trên nửa mẫu ruộng trước kia".

    Ông Trương Lễ Toàn hơn 50 tuổi, là hình ảnh thu nhỏ của muôn vạn nông dân của thành phố Tế Nguyên, tỉnh Hà Nam đang bận rộn với việc "chuyển đổi mô hình" phát triển. Trong phong trào xây dựng khu dân cư nông thôn mới nhất thể hoá thành thị và nông thôn, cùng với sự thay đổi phương thức sản xuất và môi trường sinh hoạt, quan niệm tư tưởng của bà con nông dân từng suốt ngày bận rộn với công việc đồng áng cũng đang từng bước thay đổi.

    Bí thư Chi bộ thôn Ngũ Lý Kiều Chu Bị Quân cho biết, sau khi bà con chuyển giao đất ruộng cho nông hộ nhận khoán đất lớn, ngoài nhận được tiền đền bù 600 Nhân dân tệ/mẫu/năm ra, cứ đến ngày mùa, bà con có thể làm việc cho các nông hộ nhận khoán đất với giá 50-60 Nhân dân tệ/ngày. Sau khi được chính quyền tập huấn kỹ năng miễn phí, có nông dân sẽ làm việc tại khu công nghiệp gần đó, có nông dân như ông Trương Lễ Toàn làm buôn bán nhỏ như mở nhà hàng nhà nông hay cửa hàng rửa xe, vận chuyển hàng...

    Là một thành phố thí điểm về nhất thể hoá thành thị và nông thôn của tỉnh Hà Nam, thành phố Tế Nguyên đã phá vỡ ranh giới khu vực, điều chỉnh sắp xếp và quy hoạch 527 thôn hành chính toàn thành phố thành 97 khu dân cư nông thôn mới, kết hợp đầy đủ giữa phát triển ngành nghệ với xây dựng khu dân cư nông thôn mới và tạo việc làm cho bà con.

    Trong quá trình phỏng vấn, không ít nông dân thôn Ngũ Lý Kiều cho phóng viên biết, từ cư trú phân tán chuyển sang cư trú tập trung, nông thôn trở thành khu dân cư, trước kia thu nhập dựa vào làm ruộng, hiện nay đều muốn làm ăn buôn bán. Đây là sự thay đổi chưa từng có trong mấy chục năm qua.

    Ông Chu Bị Quân cho biết, mọi người đều bắt đầu học các loại kiến thức mới, học cách dùng tủ lạnh, bình đun nước nóng, kể cả cách đón tiếp chiêu đãi khách như thế nào. Người dân thành phố thích ăn rau rừng và mì sợi làm từ khoai lang, xào nấu các món ăn thích cho ít muối và dầu ăn, không cho mì chính, lúc đầu bà con đều thấy rất khó hiểu, nhưng bây giờ thì đã rõ rồi, mọi người thích ăn như vậy là để bảo vệ sức khoẻ. Lối sống của chúng tôi cũng thay đổi theo.

    Được biết, một mặt, thành phố Tế Nguyên dốc sức nâng cao tổ chức hoá, tiêu chuẩn hoá trong nông nghiệp, hình thành 5 cơ sở ngành nghề lớn như chăn nuôi, trồng rau-củ-quả, hạch đào vỏ mỏng, thuốc lá, cỏ Đông Lăng, rất nhiều nông dân đã trở thành công nhân. Mặt khác, thông qua thúc đẩy kinh tế công nghiệp phát triển, thu hút một số doanh nghiệp nổi tiếng như Foxconn, Xtep... đầu tư xây dựng nhà máy tại thành phố Tế Nguyên, tạo việc làm cho hơn 60 nghìn lao động.

    Bên cạnh đó, thành phố Tế Nguyên còn dẫn đầu thực hiện che phủ toàn diện chế độ đảm bảo dưỡng lão cư dân thành thị và nông thôn của tỉnh Hà Nam. Đi đầu trong thực hiện nhất thể hoá đảm bảo y tế, xoá bỏ kết cấu nhị nguyên thành thị và nông thôn, phá vỡ sự phân chia giữa thành thị và nông thôn, thực hiện thống nhất thành thị và nông thôn trong các lĩnh vực như đóng bảo hiểm y tế, trợ cấp ngân sách, thuốc mục... tại tỉnh Hà Nam.

    Bí thư Thành ủy thành phố Tế Nguyên Hà Hùng cho biết, "sự chuyển đổi mô hình một cách tự giác và tích cực của nông dân, khiến mọi người phấn chấn và được cổ vũ, chính quyền có trách nhiệm cung cấp sự bảo đảm và phục vụ, để người nông dân tràn đầy niềm tin và hy vọng vào chuyển đổi mô hình phát triển".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>