• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Viện sĩ Viên Long Bình: Mục tiêu sản lượng lúa lai siêu cấp 1000 kg/mẫu chắc chắn sẽ thực hiện được

    2012-07-13 17:02:47     Xin Hua
    Theo Tân Hoa xã: Viện sĩ Viện Khoa học Công nghệ Trung Quốc Viên Long Bình, "Cha đẻ của lúa lai thế giới" mới đây đã đến thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm tham dự Hội nghị Thượng đỉnh về nhân tài cấp cao Đông Bắc Á và Cuộc gặp mặt nhân sĩ chuyên ngành và dự án của Hoa kiều và Người Hoa hải ngoại lần thứ 7 tỉnh Cát Lâm. Khi trả lời phóng viên Tân Hoa xã, Viện sĩ Viên Long Bình cho biết, mục tiêu sản lượng lúa lai siêu cấp 1000 kg/mẫu chắc chắn sẽ thực hiện được.

    "Yêu cầu đầu tiên đối với những tiến sĩ mà tôi đào tạo là phải xuống đồng". Khi trả lởi câu hỏi của phóng viên về đào tạo nhân tài nông nghiệp, ông Viên Long Bình cho biết, "máy tính rất quan trọng, sách vở rất quan trọng, nhưng sách vở không trồng ra được lúa nước, không trồng được lúa mì". Ông Viên Long Bình nói, "chúng ta hiện nay có một số tiến sĩ nặng về lý luận mà coi nghẹ thực hành, nắm được nhiều kiến thức từ sách vở, nhưng không có thực tiến thì cũng bằng không".

    Ông Viên Long Bình cho rằng, phát triển sản xuất lương thực, ngoài những chính sách có lợi cho nông nghiệp ra, khoa học-kỹ thuật cũng rất quan trọng. "Phát triển sản xuất lương thực cần phải dựa vào '3 tốt', đó là giống tốt, phương pháp tốt và đồng ruộng tốt, trong đó, giống tốt và phương pháp tốt đều không tách rời những nỗ lực của nhân viên khoa học-kỹ thuật".

    "Thế nhưng, hiện nay thanh niên học ngành nông nghiệp rất ít, nhân tài cấp cao học ngành nông nghiệp lại càng thiếu". Ông Viên Long Bình bày tỏ lo ngại về việc này. "Nông nghiệp đòi hỏi rất nhiều nhân tài cấp cao. Trung Quốc dân số đông, nhưng diện tích đất canh tác bình quân đầu người lại ít. Không có khoa học-kỹ thuật tiên tiến thì không thể nâng cao sản lượng. Điều quan trọng đối với khoa học-kỹ thuật là gì? Đó chính là con người".

    Trước những lo ngại đối với các thực phẩm biến đổi gien của các giới xã hội, ông Viên Long Bình cho rằng, cần phải có cái nhìn toàn diện đối với các thực phẩm biến đổi gien, "không nên quay lưng lại với thực phẩm biến đổi gien, cho rằng tất cả các loại thực phẩm biến đổi gien đều không tốt". Ông Viên Long Bình cho rằng, hiện nay, các nhà khoa học đã đưa gien các-bon 4 từ cây ngô sang cây lúa nước, để nâng cao hiệu quả quang hợp. "Đối với những thực phẩm biến đổi gien như vậy, tôi cho rằng không tồn tại vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm".

    Ông Viên Long Bình cho biết, tận dụng công nghệ sinh học để triển khai ươm giống cây nông nghiệp là định hướng phát triển và xu thế tất yếu trong tương lai, công nghệ biến đổi gien là một trong những công nghệ phân tử, vì vậy, cần phải tăng cường công tác nghiên cứu và ứng dụng công nghệ biến đổi gien. Đối với các thực phẩm biến đổi gien, đặc biệt là những thực phẩm biến đổi gien ăn liền cần phải có thái độ khoa học thận trọng, nhưng cũng không nên dễ dàng từ bỏ.

    Năm 2011, Viện sĩ Viên Long Bình đã thu được thành quả mới, đó là lúa lai siêu cấp trồng tại trăm mẫu ruộng thí điểm ở Long Hồi, tỉnh Hồ Nam đạt sản lượng 926,6 kg/mẫu. Tuy nhiên, ông vẫn chưa hài lòng với kết quả này. "Tôi tin tưởng rằng, mục tiêu sản lượng 1000 kg/mẫu chắn chắn sẽ thực hiện được. Xét về khoa học, lúa lai vẫn là loại có tiềm năng". Ông Viên Long Bình tràn đầy niềm tin đối với việc thực hiện mục tiêu của mình.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>