• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Làm thế nào để bảo vệ sức khỏe trong mùa hè nóng nực

    2012-07-10 17:53:41     CRIonline

    Làm thế nào để bảo vệ sức khỏe trong mùa hè nóng nực là một một việc lớn mà mọi người quan tâm. Bác sĩ Lý Diễm Linh, Chủ nhiệm khoa Dinh dưỡng của bệnh viện 1 thuộc trường Đại học Trung y Dược thành phố Thiên Tân Trung Quốc lưu ý mọi người, nghỉ ngơi và ăn uống trong mùa hè phải thích ứng với sự thay đổi của thế giới tự nhiên, ngủ sớm và dậy sớm, kết hợp giữa làm việc và nghỉ ngơi. Trong mùa hè ăn những thức ăn thanh đạm là chính, đồng thời có thể ăn những loại thức ăn có vị đắng và chua để giải nhiệt tiêu độc, giúp cho chúng ta ăn càng ngon miệng.

    Bác sĩ Lý Diễm Linh cho biết, trong mùa hè nóng bức, chức năng tiêu hóa tương đối yếu, rất dễ mắc các chứng bệnh tiêu hóa cấp tính, như: Nôn mửa, đi ngoài ,v,v, nếu như ăn nhiều những thức ăn có nhiều chất béo sẽ làm tổn hại đến tỳ vị, ảnh hưởng đến tiêu hóa và hấp thu dinh dưỡng, vì vậy, trong mùa hè nên ăn những lọai thức ăn thanh đạm, như: Đỗ xanh, dưa hấu, táo đỏ, thịt gà, thịt bò, cá diếc, sữa đậu nành, mía, lê v.v.

    Ngoài ăn những loại thức ăn thanh đạm ra, để chống viêm nhiễm, giải nhiệt tiêu độc và giúp tinh thần sảng khoái đỡ mệt mỏi, mùa hè phải ăn những thức ăn có vị chua và vị đắng. Bắc sĩ Lý Diễm Linh cho biết, qua nghiên cứu dinh dưỡng học hiện đại cho thấy, trong những thức ăn có vị đắng có thành phần vừa có thể giải nhiệt, chống thấp, chống vi khuẩn, trợ tiêu hóa, khai vị, thúc đẩy tuần hoàn máu, tăng độ đàn hồi của mạch máu, tĩnh tâm đỡ bực tức cũng như điều chỉnh sự cân bằng âm dưỡng của cơ thể, rất thích hợp với nhu cầu cần thiết của cơ thể con người trong mùa hè. Những thức ăn có vị đắng thích hợp ăn trong ngày hè gồm có: Mướp đắng, cần tây, bồ công anh, dưa chuột, rau cải mầm, xương rồng, rau kỷ tử mầm v.v.

    Bác sĩ Lý Diễm Linh đặc biệt nhắc nhở, trong mùa hè nóng nực, mọi người ra nhiều mồ hôi và mất nhiều nước bọt, ngoài nên ăn những thức ăn có vị đắng, cũng nên ăn nhiều thức ăn có vị chua, như: Cà chua, chanh, dâu tây, nho, dứa, xoài v.v, không những đỡ ra mồ hôi, tránh bị đi ngoài và chống thấp mà còn có tác dụng giải khát, có lợi cho dạ dày và giúp tiêu hóa, ăn uống ngon miệng.

    Trong mùa hè nóng bức, cơ thể cần nhiều nước, có thể uống nước muối nhạt hoặc nước đỗ xanh, nhưng nước đỗ xanh không nên uống quá nhiều, càng không thể uống thay nước, không nên tắm gội bằng nước lạnh, bằng không sẽ dẫn đến nhiều loại bệnh.

    Hàng ngày có thể tắm bằng nước ấm và rèn luyện sức khỏe một cách thích hợp, thời gian rèn luyện sức khỏe tốt nhất là vào buổi sáng hay chập tối cho mát mẻ và chọn những nơi không khí trong lành, như: Bên bờ hồ, trong công viên, v.v, tốt nhất là rèn luyện bằng cách đi bộ, tập Thái cực quyền, tập thể dục, chứ không nên chơi những môn thể thao mất nhiều sức lực. Ngoài ra, nên ngủ trưa để bù lại giấc ngủ đêm.

    Mùa hè nóng bức liên tục, khí hậu ẩm ướt rất dễ bị cháy nắng và bị cảm nắng. Bắc sĩ Lý Diễm Linh nhắc nhở, trong mùa hè nên tránh phơi dưới ánh nắng chói chang, khi ra ngoài trời, phải áp dụng biện pháp tránh nắng, như: Che ô, đội mũ, xoa kem tránh nắng v.v. Ngoài ra, về màu sắc của quần áo, thì tốt nhất là mặc áo màu đỏ, vì màu đỏ có thể hấp thu được một lượng lớn tia cực tím trong ánh nắng, qua đó có thể bảo vệ da, tránh cho da bị lão hóa, thậm chí là ung thư da.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>