• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Tỉnh Thanh Hải chuyển đổi mô hình phát triển: Ước mơ kinh tế xanh của một tỉnh lớn ở miền Tây Trung Quốc

    2012-06-26 15:48:41     CRIonline

    Trong bối cảnh Chính phủ Trung Quốc đang nhấn mạnh chính sách chuyển đổi mô hình phát triển kinh tế, đi con đường phát triển bền vững, việc phát triển kinh tế xanh, làm cho con người và thiên nhiên chung sống hài hoà là một trong những biện pháp quan trọng của Trung Quốc trong chuyển đổi mô hình phát triển kinh tế. Với tổng diện tích 737 nghìn ki-lô-mét vuông, tỉnh Thanh Hải, Trung Quốc xếp thứ 4 trong cả nước, là tỉnh lớn về tài nguyên và sinh thái ở khu vực cao nguyên miền tây-bắc, đứng ở vị trí hàng đầu trong các tỉnh thành Trung Quốc về phát triển kinh tế xanh, khai thác năng lượng mới.

    Tỉnh Thanh Hải có tài nguyên thiên nhiên khiến mọi người phải trầm trồ thán phục: là nơi có mỏ muối lớn nhất thế giới, là khu vực chăn nuôi bò y-ắc nhiều nhất thế giới, là khu vực bắt nguồn sông ngòi nhiều nhất Trung Quốc, là nơi sản xuất đông trùng hạ thảo nhiều nhất Trung Quốc... Với các tài nguyên phong phú như khoáng sản, tài nguyên nước, dầu mỏ và khí đốt thiên nhiên, tỉnh Thanh Hải đã trở thành một tỉnh lớn về tài nguyên với điện lực, muối công nghiệp, dầu mỏ, khí đốt thiên nhiên và kim loại màu là ngành chủ chốt. Tài nguyên không bền vững và công nghiệp nặng có hiệu quả sản xuất thấp, gây ô nhiễm nặng đã khiến tỉnh Thanh Hải bắt đầu tìm tòi và coi trọng tính cần thiết và tính cấp bách phát triển kinh tế xanh. Phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, chú trọng phát triển cân đối giữa sinh thái và kinh tế đã được nâng lên tầm cao chiến lược phát triển kinh tế của tỉnh Thanh Hải.

    Phó tỉnh trưởng tỉnh Thanh Hải Lạc Ngọc Lâm từng nhiều lần nói với giới báo chí rằng: "Bố cục công nghiệp tiêu hao năng lượng cao, gây ô nhiễm nặng, có đầu ra thấp, hiệu quả kinh tế kém của tỉnh Thanh Hải cần phải thay đổi căn bản." Tại Hội chợ Đầu tư và Thương mại về kinh tế xanh Thanh Hải, Trung Quốc năm 2012 diễn ra vào ngày 10/6, quan niệm "kinh tế xanh" rất nổi bật.

    Hội chợ Đầu tư và Thương mại Thanh Hải mỗi năm một lần là mặt bằng quan trọng của tỉnh Thanh Hải thu hút vốn đầu tư bên ngoài, thể hiện hình ảnh Thanh Hải trước Trung Quốc và thế giới. Năm nay cả thảy thu hút hơn 10 nghìn nhà doanh nghiệp trong và ngoài nước đến tham gia, 211 dự án đi đến thoả thuận với tổng vốn đầu tư lên tới 150,9 tỷ Nhân dân tệ, còn năm ngoái tổng vốn đầu tư đạt được tại Hội chợ là 150,2 tỷ Nhân dân tệ. Tuy tổng vốn đầu tư năm nay chỉ tăng 700 triệu Nhân dân tệ, nhưng khi đề cập tới con số đầu tư năm nay, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế tỉnh Thanh Hải Cố Quốc Quyền vẫn rất tự hào, ông nói, cả quá trình tổ chức Hội chợ đều giữ quan niệm phát triển kinh tế xanh, khi lập và xét duyệt dự án tại Hội chợ lần này, ưu tiên xem xét các ngành năng lượng mới, vật liệu mới, kinh tế tuần hoàn, nông nghiệp và nghề chăn nuôi đặc sắc, tài chính, lưu thông phân phối, ra sức phát triển các ngành phát thải các-bon thấp, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường, đào thải những dự án không phù hợp với định hướng kinh tế xanh có tổng vốn hợp đồng đạt khoảng 30 tỷ Nhân dân tệ.

    Tài nguyên năng lượng mặt trời phong phú của tỉnh Thanh Hải đã thu hút những doanh nghiệp quốc gia và dân doanh trong lĩnh vực năng lượng mới đến đầu tư và mở doanh nghiệp tại Thanh Hải, hơn nữa 5 công ty xuyên quốc gia quy mô lớn có công nghệ tiên tiến liên quan tới ngành năng lượng mặt trời gồm công ty Dow Chemical, công ty Dupont, công ty Honeywell v.v cũng thông qua Hội chợ lần này đến khảo sát thực tế ở tỉnh Thanh Hải, cho thấy hứng thú khai thác đầu tư rất to lớn.

    Dưới sự hỗ trợ và hướng dẫn mạnh mẽ của Chính phủ, năm 2011 tỉnh Thanh Hải hoàn thành và đưa vào hoạt động 42 trạm năng lượng mặt trời với công suất 1 triệu ki-lô-oát, xây dựng 3 trạm phát điện bằng sức gió với công suất 150 nghìn ki-lô-oát, hoà mạng 17 nghìn ki-lô-oát.

    Ở tỉnh Thanh Hải, sản xuất điện bằng năng lượng mặt trời đã đạt công suất hàng chục triệu ki-lô-oát, quy mô này cũng hiếm thấy trong phạm vi cả thế giới.

    Ngoài ra chính sách ủng hộ phát triển các ngành năng lượng mới như năng lượng mặt trời v.v, công tác về lĩnh vực giao dịch khí thải các-bon của tỉnh Thanh Hải cũng không hề thua kém các thành phố hàng đầu như Bắc Kinh, Thượng Hải. Về mặt xây dựng tiêu chuẩn giảm phát thải các-bon trong một số lĩnh vực, tỉnh Thanh Hải đã xếp vào hàng ngũ các nước đứng đầu thế giới. Công ty TNHH Sàn giao dịch năng lượng môi trường Thanh Hải tham gia Hội chợ Đầu tư và Thương mại về kinh tế xanh Thanh Hải năm 2012 lần này là một mặt bằng cung cấp dịch vụ giao dịch hạn ngạch khí thải các-bon, Tổng Giám đốc điều hành Sàn giao dịch năng lượng môi trường Thanh Hải Từ Tiêu Tiêu giới thiệu tình hình nghiệp vụ công ty cho biết:

    "Nghiệp vụ trung tâm của chúng tôi là áp dụng cơ chế thị trường thúc đẩy bảo vệ và xây dựng sinh thái khu vực Tam Giang Nguyên. Chúng tôi hiện nay đang làm một dự án trạm sản xuất điện bằng năng lượng mặt trời ở châu Hải Tây, mỗi năm chỉ riêng tiêu thụ hạn ngạch phát thải đi-ô-xít các-bon, đã thu được gần hàng chục triệu Nhân dân tệ từ Tập đoàn Điện lực Pháp."

    Ông Từ Tiêu Tiêu cho biết, Sàn giao dịch năng lượng môi trường Thanh Hải đang thí điểm triển khai dự án giao dịch các hạn ngạch các-bon liên quan tới thảo nguyên ở huyện Trạch Khố, châu Hoàng Nam, tỉnh Thanh Hải, tiêu thụ hạn ngạch các-bon của người dân chăn nuôi địa phương trong quá trình trả lại đất chăn nuôi cho các đồng cỏ, bán cho các doanh nghiệp có nhu cầu, rồi trao khoản tiền này cho người dân chăn nuôi, như vậy vừa bảo vệ sinh thái, vừa tăng thêm thu nhập cho người dân chăn nuôi. Ông Từ Tiêu Tiêu nói:

    "Trên thế giới chưa có một dự án thành công về giao dịch hạn ngạch các-bon liên quan tới thảo nguyên, chúng tôi muốn biến dự án của huyện Trạch Khố trở thành dự án thành công đầu tiên."

    Sự phát triển của ngành nghề không tách khỏi sự ủng hộ của ngành tài chính và nhân tài, trong thời gian diễn ra Hội chợ Đầu tư và Thương mại lần này, Chính quyền tỉnh Thanh Hải đã ký hiệp nghị giao lưu hợp tác với Hồng Công. Mong thông qua sự ủng hộ của Hồng Công - Trung tâm Tài chính Quốc tế, thúc đẩy điều chỉnh và nâng cấp cơ cấu ngành nghề tỉnh Thanh Hải.

    Không có vị trí địa lý ưu việt như khu vực ven biển miền đông, cũng không có ưu thế về nhân tài xuất sắc như thành phố hàng đầu, con đường phát triển kinh tế của tỉnh Thanh Hải nằm ở cao nguyên miền tây vẫn rất dài và gian nan. Nhưng, là tỉnh lớn về sinh thái có hồ Thanh Hải tươi đẹp, 5 khu bảo tồn sinh thái thiên nhiên cấp quốc gia, tỉnh Thanh Hải không nôn nóng thu hút vốn đầu tư bên ngoài và không một mực theo đuổi tăng trưởng GDP nhanh chóng, không ỷ vào tài nguyên và khai thác quá mức tài nguyên, tỉnh Thanh Hải không giàu có đã lựa chọn một con đường phát triển xanh đầy hy vọng, khiến mọi người phải khâm phục.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>