• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Ngày xưa núi Can Thạch, giờ đây vườn cây xanh

    2012-06-20 15:12:12     cri
    Mỏ than Hải Châu nằm ở thành phố Phụ Tân tỉnh Liêu Ninh miền Đông Bắc Trung Quốc có trữ lượng dồi dào, trong quá trình khai thác suốt 50 năm, môi trường sinh thái ở đây bị phá hoại nghiêm trọng, ảnh hưởng sự hài hòa giữa con người và thiên nhiên, cản trở sự tiến bộ của xã hội và phát triển kinh tế, những năm gần đây, chính quyền thành phố Phụ Tân đã sử dụng nhiều biện pháp trị lý, núi Can Thạch sau khi khai khẩn lại đã khôi phục cây cối xanh tốt và bầu trời trong xanh.

    Giờ đây, ông Tạ Văn Quân năm nay 47 tuổi, Bí thư Chi bộ thôn Đông Ngõa, thị trấn Hàn Gia Điếm, quận Hải Châu thành phố Phụ Tân đứng trên thảm cỏ bãi đất mỏ Hải Châu, lắng nghe tiếng chim hót líu lo, ông hít sâu một hơi, mùi đất và cỏ dại tỏa thơm ngào ngạt mát lòng mát dạ. Ông Tạ Văn Quân từ nhỏ lớn lên dưới chân núi Can Thạch mỏ Hải Châu, mảnh đất hoang vu rắn như đá không một ngọn cây, từng là ký ức màu xám trong hơn 40 năm mà ông không thể nào quên.

    Từ năm 1953 mỏ than lộ thiên Hải Châu đi vào sản xuất đến năm 2003 ngừng sản xuất vừa đúng 50 năm, mỏ Hải Châu đã sản xuất 243 triệu tấn than, đồng thời cũng bóc gạn ra 870 triệu mét khối đất đá các loại. Những mỏ khai thác cuối cùng có một số ít đất đá đổ vào hố lớn ra, đa số đá bìa đều đổ ra bãi mỏ Hải Châu, lâu ngày chất đống thành một quả đồi nhân tạo chiếm diện tích 12 km vuông, cao hơn 300 mét, quả đồi này không những chiếm nhiều diện tích đất trồng trọt, mà còn trở thành nguồn ô nhiễm của thành phố Phụ Tân. Nhắc đến núi Can Thạch ô nhiễm, ông Tạ Văn Quân ghi lòng tạc dạ.

    Sau khi chuyên gia đo lường và thí nghiệm, môi trường khu vực xung quanh núi đá bìa đều vượt tiêu chuẩn qui định, núi Can Thạch hình thành bụi có hàm lượng than cám lưu huỳnh, bụi đất làm ô nhiễm nghiêm trọng môi trường xung quanh. Do núi Can Thạch nằm ở phía nam thành phố, địa thế tương đối cao, mùa Xuân và mùa Hè cứ có gió là thổi thốc bụi vào thẳng nội thành Phụ Tân, không khí độc hại gây ô nhiễm cả thành phố. Mỗi khi có gió to, bãi đổ đất đá của mỏ bụi bay mù mịt, cư dân xung quanh đi lại phải đeo khẩu trang và kính. Điều tra bước đầu cho biết, dân cư xung quanh bãi đổ đất đá của mỏ mắc bệnh đường hô hấp chiếm tỉ lệ rất cao so với các khu vực khác, mà lớp Can Thạch nằm sâu dưới lòng đất có hàm lượng kim loại nặng như Catmi, Asen, Thủy ngân.v.v... nằm trong tuần hoàn của nước, gây ảnh hưởng nghiêm trọng nước ngầm, gây nguy hại đến sức khỏe của con người và gia cầm.

    Năm 2002, thành phố Phụ Tân được Quốc vụ viện Trung Quốc xác định là thành phố mô hình tài nguyên thí điểm chuyển đổi mô hình kinh tế, chính quyền thành phố Phụ Tân nhận thức sâu sắc là Phụ Tân nhờ có mỏ than mà thịnh vượng, nhưng quyết không vì có than mà đình trệ, tận dụng tài sản không sử dụng trong khu mỏ và ưu thế tài nguyên có thể lợi dụng để qui hoạch lại và xây dựng mới, nhờ ưu thế chính trị và chính sách chuyển đổi mô hình kinh tế mang lại cho Phụ Tân, trị lý triệt để núi Can thạch mỏ Hải Châu, để cho thành phố Hải Châu mà mọi người có ấn tượng là thành phố màu đen sớm trở thành đô thị màu xanh tràn đầy sức sống và niềm tin.

    Hiện nay, công trình khai khẩn lại núi Can Thạchmỏ Hải Châu đã hoàn thành, ngọn núi với diện tích 10 km vuông đã được cải tạo triệt để. Theo thống kê, sau khi khai khẩn lại đã tăng thêm hơn 4000 héc ta đất canh tác, hơn 380 héc ta đất trồng rừng, 135 héc ta vành đai rừng, qui hoạch đất dùng để xây dựng hai Khu phục vụ tổng hợp ngành lâm nghiệp và chăn nuôi, hiệu ích sinh thái, kinh tế và xã hội sau khi khai khẩn lại núi Can Thạch đang từng bước thể hiện rõ rệt, 100 nghìn cây Du và cây Dương Liễu đã mọc xum xuê và cây cỏ thực vật mọc nhiều năm đang cải thiện tiểu khí hậu khu vực xung quanh.

    Cơ quan bảo vệ môi trường thành phố Phụ Tân cung cấp kết quả kiểm trắc PM khu vực Phụ Tân từ năm 2002 đến năm 2012 cho thấy, mùa Xuân năm gió to nhất và kiểm tra cả năm, chất lượng không khí trước và sau khi thực thi dự án bãi thải đất đá Hải Châu đã được cải thiện rõ rệt, đồng thời còn tăng nhanh tốc độ phong hóa đá bìa, giảm độc hại của nguyên tố kim loại nặng, hạ thấp ô nhiễm đối với tài nguyên nước ngầm. Ngoài ra, xây dựng công trình thủy lợi và công trình cơ bản ruộng đất nông nghiệp đã phòng chống đất bị xói mòn và giảm mức phì nhiêu của thổ nhưỡng, hạn chế tối đa mức độ giữ thủy phần, hạ thấp tần số xuất hiện nạn lũ lụt, hạn hán.v.v..., tiến một bước thúc đẩy cải thiện môi trường sinh thái. Đồng thời sau khi hoàn thành Công trình Bãi thải đất đá mỏ Hải Châu, hình thành phương pháp sử dụng và quản lý bảo vệ đất canh tác và đất trồng rừng đã cung cấp việc làm cho công nhân viên dôi dư của khu mỏ. Theo dự toán của chuyên gia, đầu tư của dự án tái khai khẩn núi Can Thạch mỏ Hải Châu sẽ có tỉ lệ lãi là 12 %, sau 8 năm có thể thu hồi toàn bộ vốn đầu tư. Ông Lâm Chiếm Đông, Cục phó Cục Tài nguyên đất đai thành phố Phụ Tân lúc ấy cho rằng, hiệu ích tổng hợp khai khẩn lại toàn diện Bãi thải đất đá Hải châu là không thể nào lấy con số đơn giản để tính toán, sẽ sản sinh một loạt hiệu ứng liên hoàn, trực tiếp nhất là cải thiện hình ảnh của thành phố Phụ Tân này.

    Không cần cày bừa, không cần gieo trồng, chỉ cần có một tấc đất, thiên nhiên sẽ không tiếc nhuộm mầu xanh của sự sống, màu xanh giao phó nội hàm mới cho thành phố Phụ Tân này, lấy môi trường thúc đẩy chấn hưng, cấu trúc hài hòa, lấy môi trường ưu hóa tăng trưởng kinh tế, mưu cầu phát triển trong quá trình bảo vệ môi trường đã trở thành nhận thức chung của người thành phố Phụ Tân.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>